Liên Minh Huyền Thoại: Shen sắp được làm lại, sẽ thành một ninja Sát Thủ đích thực?

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 16/12/2015 04:41 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Ninja Hoàng Hôn chắc chắn sẽ là vị tướng Liên Minh Huyền Thoại tiếp theo được Riot Games “đại phẫu” trong năm tới.

Shen từng là một trong những vị tướng Đấu Sĩ được yêu thích nhất trong đấu trường Liên Minh Huyền Thoại. Shen có thể chơi tốt ở cả vị trí đường trên lẫn hỗ trợ, đôi khi có thể đi rừng cũng tạm ổn. Mới đây, sau khi Poppy được làm lại hoàn toàn và được ra mắt ở phiên bản 5.24. Người ta đặt câu hỏi, vị tướng nào sẽ là đối tượng kế tiếp được Riot làm lại và ra mắt trong dịp đầu năm 2016 sắp tới? Câu trả lời đã được kỹ sư thiết kế tướng của Riot Games Meddler trả lời trên diễn đàn vào ngày hôm nay:

“Shen sẽ là vị tướng chúng tôi làm lại, với một bản cập nhật chủ yếu về bộ kỹ năng. Taric sẽ là vị tướng tiếp theo. Vị tướng này sẽ có cuộc thay đổi lớn về cả bộ kỹ năng cũng như hiệu ứng hình ảnh, âm thanh”.

Như vậy, Riot Games đang đi đúng tiến độ làm lại tướng của mình là Poppy, Shen, Taric và sau đó có thể sẽ là Yorick. Hơi đáng tiếc cho Ninja Hoàng Hôn, có vẻ như các kỹ sư của Riot nhận định anh chàng này khá “đẹp trai” rồi. Nên lần này họ chỉ chú trọng chỉnh sửa bộ kỹ năng của Shen. Nhưng dù sao vẫn hy vọng Shen sẽ có được một “bộ cánh” ngầu hơn. Như thế này chẳng hạn:

Các kỹ sư của Riot Games cũng tiết lộ: Nội tại (Kiếm Khí), chiêu Q (Phóng Kiếm) và chiêu W (Nghi Binh) sẽ được thay đổi hoàn toàn. Vô Ảnh Bộ và Nhất Thống của Shen sẽ được giữ nguyên nhưng sẽ có những thay đổi làm tăng sự thú vị.

Như vậy, Shen có lẽ vẫn giữ được khả năng khiêu khích, một khống chế khá quan trọng của vị tướng này trong giao tranh. Cùng với đó là khả năng bảo kê đồng đội từ chiêu cuối Nhất Thống. Ngoài ra, Riot có thể sẽ nghe ngóng ý kiến của fan hâm mộ để biến Shen giống một Ninja thực thụ hơn. Giả sử như chiêu W (Nghi Binh) sẽ có tác dụng đúng với tên của nó. Shen ném ra một quả bom khói, khiến kẻ địch bị mù và lợi dụng điều đó tiêu diệt đối phương và bỏ chạy.

Một ý tưởng khác có từ khá lâu trước đây rất có thể sẽ được Riot tham khảo trong lần thay đổi này. Đó là việc Shen sẽ có một phân bóng và lao đến khiêu khích đối phương, người chơi có thể lựa chọn phân thân giống như Zed. Chọn ở nguyên vị trí hoặc phân thân đến bóng trong 1 khoảng thời gian. Ý kiến này nhận được khá nhiều đồng tình từ phía fan hâm mộ. Bởi lẽ, như thế thì Shen mới giống như Ninja chứ, phải biến ảo và nhiều chiêu trò lừa đảo.

Kỹ sư Meddler chia sẻ về việc chuyển Shen từ Đấu Sĩ đỡ đòn thành Sát Thủ:

“Tôi có thể hiểu rằng điều này sẽ khiến những người chơi Shen hài lòng, nhưng thực sự tôi không cảm thấy sự kết hợp giữa đỡ đòn và sát thủ là khả thi trong trò chơi của chúng ta. Tướng đỡ đòn lao thẳng vào giữa giao tranh, có khả năng sống sót bẩm sinh, có lượng sát thương đều đều, có khả năng khống chế và hỗ trợ cả đội, và thường sẽ không phải là mục tiêu bạn cố gắng hạ gục nếu như có mục tiêu khác thơm hơn.

Ngược lại, các sát thủ thường sẽ phải đột nhập từ bên cạnh, có lượng sát thương dồn trên một mục tiêu cực mạnh, ít tính đa dụng cho toàn đội, và thiếu đi khả năng chống chịu đều đặn (thay vào đó dựa vào những thứ như sự cơ động, khó bị chọn làm mục tiêu, hay tàng hình…) và thường là những mục tiêu rất đáng giá để tiêu diệt nếu như đã khống chế được hắn.

Nếu kết hợp những yếu tố của hai vị trí này sẽ tạo ra một kẻ vừa khỏe mạnh, vừa cơ động với khả năng khống chế/ phối hợp với đội tốt đồng thời cũng có thể tự mình hạ gục đối phương, nghe đã thấy khó nhằn và hắn chắc chắn sẽ dễ dàng 'ăn tươi nuốt sống' cả đội đối phương. Và như đã nói, nếu muốn chuyển Shen sang dạng sát thủ, sẽ cần rất nhiều thay đổi về lối chơi của hắn.”

Ông cũng khẳng định, Shen mới sẽ là một đấu sĩ theo hướng lên sát thương vật lý. Theo như lời vị kỹ sư của Riot, một vị tướng cầm kiếm thì thật khó coi nếu lên trang bị sức mạnh phép thuật. Nhìn chung, nếu giống như những Fiora, Darius hay gần đây nhất là Poppy. Shen mới có thể sẽ không có sự chống chịu và trâu bò như trước. Nhưng khả năng tấn công sẽ tăng lên đáng kể, tuy nhiên người chơi lại cần tính toán nhiều hơn để sử dụng Shen. Cùng chờ đợi sự ra mắt Shen mới ở trong đầu năm 2016 nhé!