Liên Minh Huyền Thoại: Sẽ được chơi thử miễn phí Ekko trong tuần này

Chidotoji  - Theo Trí Thức Trẻ | 15/06/2015 03:12 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Đây là cơ hội tốt để những bạn chưa đủ tiền mua Ekko có thể trải nghiệm sự bá đạo của vị tướng mới trong Liên Minh Huyền Thoại.

Tiếp tục là danh sách 10 vị tướng Liên Minh Huyền Thoại xoay tua miễn phí, trong đó đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của tướng mới Ekko.

Ekko

Như chúng ta đều biết, Riot Games thường có thói quen tạo ra một vị tướng mới với sức mạnh cực kì khủng khiếp, sau đó nerf (giảm sức mạnh) dần dần ở các phiên bản tiếp theo, và Ekko cũng không phải ngoại lệ.

Ngay từ những ngày đầu ra mắt, Ekko đã bị cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại kêu trời vì quá mạnh. Một game thủ nhận xét như sau: “Ekko được ra mắt và gần như xuất hiện trong mọi trận đấu. Dù cảm thấy khá vui khi có thêm một vị tướng mới nhưng tôi vẫn khá băn khoăn về vị tướng này. Đơn cử như kĩ năng W của anh chàng này chẳng hạn, với kĩ năng này, Ekko tạo ra một vùng làm giảm tốc di chuyển của đối phương.

Như vậy là anh chàng có kĩ năng để truy đuổi con mồi, khá là tuyệt. Thế nhưng sau đó, nếu di chuyển vào trong vòng tròn, Ekko lại làm choáng tất cả kẻ địch trong đó rồi lại có được một lượng giáp đủ lớn để khiến cho Riven cũng phải ghen tị. Chưa kể đến nội tại cho phép gây thêm sát thương với mục tiêu dưới 30% máu nữa chứ.

Như vậy là Ekko có đầy đủ tất cả hiệu ứng làm chậm, choáng, buff giáp và cả gây thêm sát thương chỉ trong 1 kĩ năng. Bên cạnh đó, anh chàng còn có đủ 3 kĩ năng khác cũng khá mạnh cùng nội tại không thể chê vào đâu được. Và như thế thì anh chàng này vẫn mạnh kể cả khi đã tung trượt một kĩ năng nào đó”.

Mặc dù vậy, rất nhiều game thủ thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng vẫn chưa có cơ hội chơi thử vị tướng này bởi giá mua khá cao (7200IP thời điểm mới ra mắt). Chính vì vậy, việc Ekko được chơi thử miễn phí trong tuần này chính là cơ hội không thể tốt hơn để bạn làm quen với tướng mới này.

Leona

Leona là vị tướng tưởng như dễ mà lại vô cùng khó chơi. Khó chơi ở đây được hiểu theo nghĩa làm sao hiệu quả trong giao tranh. Người chơi Leona luôn luôn phải cân nhắc giữa việc mở giao tranh đẹp hay là bảo kê xạ thủ và pháp sư hợp lí. Bộ kĩ năng của Leona hồi tương đối lâu (Rơi vào khoảng 10s), chính vì vậy, người chơi Leona thường chỉ tung được 1 bộ combo trong giao tranh tổng.

Chúng ta không thể phủ nhận rằng Leona rất mạnh ở khâu đi đường, đặc biệt khi kết hợp với xạ thủ dồn sát thương mạnh như bộ 3 Lucian – Corki – Graves. Vì chính những lúc quá “Mạnh”, người chơi Leona rơi vào bẫy phản Gank đối phương. Giai đoạn nát bắt đầu từ đó vì Leona đã mạnh thì rất mạnh mà đã yếu thì rất yếu.

Nautilus

Như chúng ta đều đã biết, tướng có khả năng chống chịu sát thương tốt hiện đang rất thịnh hành trong đấu trường Liên Minh Huyền Thoại.

Thậm chí, một số fan hâm mộ còn ví von rằng, thay vì gọi Liên Minh Huyền Thoại, chúng ta nên gọi là Liên Minh Tanker (ám chỉ việc các tướng đỡ đòn trở nên quá mạnh mẽ và được ưa chuộng).

Cũng chính vì chiến thuật 3 tanker kể trên, Nautilus đã trở thành một sự lựa chọn hoàn hảo cho vị trí hỗ trợ. Điểm mạnh của Nautilus là vừa cứng cáp, vừa nhiều kỹ năng khống chế lại có thể gây ra không ít sát thương trong giao tranh. Ngoài ra, chiêu cuối Thủy Lôi Tầm Nhiệt (R) là không thể né tránh, nó rất phù hợp để đối phó với Xạ Thủ + Pháp Sư của đối phương.

Renekton

Có lẽ không cần phải giới thiệu nhiều về vị tướng này bởi Renekton đã quá quen thuộc với cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại. Tuy nhiên cũng có một vài lưu ý, Renekton chỉ mạnh ở giai đoạn đầu và giữa game, càng đánh về late thì vị tướng này càng mất dần tác dụng. Vậy nên, khi lựa chọn Renekton, bạn cần phải đánh chủ động ép đường để tạo lợi thế về chỉ số lính so với đối thủ.

Renekton cần một đồ sát thương ban đầu (có thể là Gươm Hải Tặc, Rìu Tiamat hoặc Rìu Đen) để phát huy tối đa sức mạnh.

Xerath

Việc luôn nằm trong top Cấm/Chọn ở hầu hết tất cả các trận đấu xếp hạng hiện nay đủ thấy tầm quan trọng của Xerath. Thế nhưng lý do chủ yếu dẫn tới sự việc này không hoàn toàn nằm ở chính vị tướng Xerath mà là bởi nạn tool hack đang tràn lan trong đấu trường Liên Minh Huyền Thoại.

Không nói chắc các bạn cũng hiểu Xerath kết hợp với tool hack thì sẽ bá đạo thế nào. Là một vị tướng sở hữu bộ kỹ năng khủng, sát thương diện rộng và tầm xa “vô đối”. Điểm yếu duy nhất của Xerath là các kỹ năng đều thuộc dạng định hướng, không dễ để dùng chính xác. Chưa kể Xerath chắc chắn sẽ là mục tiêu bị đối phương để ý đầu tiên.

Nhưng khi có tool hack, Xerath sẽ không phải quá quan tâm đến việc né kỹ năng nữa vì đã có auto né, các kỹ năng định hướng của Xerath gần như đạt tỷ lệ chính xác lên tới 90%. Thậm chí khi có tướng đối phương nào lao vào bạn, ngoài việc tự động né, chiêu (E) của Xerath cũng được auto kích hoạt thẳng vào mặt kẻ địch.

Nhưng đáng sợ nhất là chiêu cuối có tầm thi triển cực xa, mỗi khi có kẻ địch trong phạm vi hiệu ứng, Xerath sẽ chỉ cần ấn Space thì sẽ lập tức có mạng (tool hack đã tính toán đến cả việc đối tượng đó còn Tốc Biến, Hồi Máu hay Lá Chắn gì hay không).

Các tướng chơi thử miễn phí còn lại trong tuần này lần lượt là: Lux, Nasus, Olaf, Sivir, Twitch.

>> DOTA 2 Reborn: Lời thách thức của Valve tới Liên Minh Huyền Thoại?