Liên Minh Huyền Thoại: Riot sẽ “Đì” sát Riven, nerf nhẹ Mordekaiser, Azir, Kalista

Lâm Nguyễn  - Theo Trí Thức Trẻ | 19/10/2015 11:57 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Hiện nay, trên các diễn đàn Liên Minh Huyền Thoại thế giới, các nhân viên phụ trách phát triển chiến lược của Riot đang tích cực trao đổi với cộng đồng game thủ.

Nhằm hướng tới những sự đổi mới cho Liên Minh Huyền Thoại, nhà phát hành Riot luôn luôn túc trực đội ngũ phát triển chiến lược trao đổi cùng cộng đồng game thủ để thảo luận, chỉnh sửa cũng như đưa ra ý kiến khách quan. Với một số vị tướng đang hot hoặc đang chìm, giới game thủ luôn có cách nhìn vô cùng sáng tạo, thông minh khiến Riot phải thán phục và học hỏi theo một phần nào đó. Qua phiên bản Big Update 5.16 Juggernauts, Riot đã từng hứa hẹn chỉnh sửa Shen, làm lại lối chơi cho Taric, Poppy và hệ thống xạ thủ nhưng trong một tương lai không gần chút nào.


Phiên bản 5.16 được coi là phiên bản LMHT rất thành công.

Phiên bản 5.16 được coi là phiên bản LMHT rất thành công.

Tuy nhiên, trong khoảng thời gian gần đây, cụ thể từ phiên bản 5.21 trở đi, Riot xác nhận một số thông tin vô cùng hữu ích. Đặc biệt, một Topic rất dài về vị tướng Zyra được đề ra từ “Sinh lý”, bộ kĩ năng, các thông số cơ bản,... được game thủ đưa ra nhưng buồn thay, chúng không được chấp nhận.


Zyra vẫn vậy, không có chút thay đổi nào!!!

Zyra vẫn vậy, không có chút thay đổi nào!!!

Thêm một thông tin khá buồn cho game thủ yêu thích vị tướng Riven trên đấu trường công lý rằng: “Vị tướng này sẽ bị nerf trong thời gian tới” bởi với sự xuất hiện của Rìu Đen, Kẻ Lưu Đày đang mạnh mẽ hơn gấp bội phần so với trước. Thậm chí, ở đấu trường chung kết thế giới Liên Minh Huyền Thoại đang diễn ra, Huni sử dụng Riven cực kì thuần thục và lấn át trước các đối thủ ở cả vòng bảng lẫn tứ kết.


Riven sẽ bị nerf trong thời gian tới.

Riven sẽ bị nerf trong thời gian tới.


Riot đã xác nhận thông tin.

Riot đã xác nhận thông tin.

Còn nhớ mới đây, Riot đã chỉnh sửa Riven theo hướng sử dụng chiêu thức tích nộ như Rengar để cường hóa chiêu cuối chém gió. Cụ thể như sau:

- Kiếm Cổ Ngữ (Nội Tại) thay đổi thành: Các kĩ năng của Riven biến đổi cây kiếm của cô ta, gây thêm 20% - 50% sát thương vật lý ở đòn đánh thường kế tiếp. Nếu Kiếm Cổ Ngữ gây sát thương lên một tướng địch, Riven sẽ được nhận 20 điểm Sắc Bén.

Sát thương của Riven tăng lên 10% dựa trên số điểm Sắc Bén hiện có. Nếu vị tướng này không nhận thêm điểm Sắc Bén nào khác trong 10 giây, Riven sẽ bị mất dần đi những điểm Sắc Bén.

- Sát thương cộng thêm: X”

- Nội tại giờ đây sẽ áp dụng trực tiếp trên đòn đánh thường tiếp theo chứ không còn cộng dồn tới 3 lần như cũ nữa.

- Nội tại giờ sẽ có một điểm thưởng mới, Sắc Bén.

- 10 điểm Sắc Bén tích lũy được sẽ giúp tăng thêm 1% sát thương


Nội tại mới thay đổi gần đây nhưng đã bị hủy bỏ.

Nội tại mới thay đổi gần đây nhưng đã bị hủy bỏ.

- Lưỡi Kiếm Lưu Đày (R): Loại bỏ khả năng tăng sát thương theo % máu đã mất của kẻ địch. Chém Gió giờ đây sẽ tiêu thụ hết các điểm Sắc Bén và tăng sát thương dựa vào số điểm đã tiêu thụ.

- 0 điểm Sắc Bén tiêu thụ = sát thương tối thiểu, 100 điểm Sắc Bén tiêu thụ = sát thương tối đa.


Chiêu cuối Định thay đổi nhưng không thành vì cần combo khó.

Chiêu cuối "Định thay đổi" nhưng không thành vì cần combo khó.

Đáng tiếc, sau khi thấy thay đổi này quá yếu trên phiên bản thử nghiệm và cũng có một phần nào đó không hợp lí cho lắm, Riot quyết định xóa bỏ thay đổi này khi chưa áp dụng vào đấu trường công lý. Tuy nhiên, nhà phát hành hứa hẹn sẽ đem nó trở lại đấu trường công lý trong thời gian tới.

Để chúng tôi phân tích tại sao Riven thay đổi lại yếu hơn phiên bản cũ nhé!!!

- Ở phiên bản cũ, Riven có thể đưa ra các Combo táo bạo mà không vấp phải trở ngại nào, thích đưa ra chiêu thức nào trước cũng được, chỉ cần trúng và chuẩn xác là hoàn thành mục tiêu.

- Ở phiên bản mới, thứ thay đổi nhiều nhất chính là nội tại. Nội tại ở phiên bản cũ có thể tích dồn lên 3 điểm, tức người chơi có thể dùng kĩ năng thoải mái sau đó tận dụng đòn đánh cơ bản. Tuy nhiên, ở thay đổi, người chơi Riven phải tung chiêu thức kết hợp đòn đánh thường mới hiệu quả. Thêm vào đó, Riven bản cũ có thể Chém Gió bất cứ lúc nào, tiết kiệm thời gian tung chiêu thức còn sau phải tận dụng nộ mới bằng bản cũ.


Chiêu cuối bản cũ có thể tung ra sớm hay muộn tùy thích.

Chiêu cuối bản cũ có thể tung ra sớm hay muộn tùy thích.

Bởi vậy, Riven rất có thể sẽ bị nerf theo hướng này và yêu cầu người chơi Combo chặt chẽ hơn.

Ngoài ra, một câu hỏi của cộng đồng về nerf tướng đi rừng lại, chúng có vẻ hơi mạnh ở phiên bản hiện tại. Ngay lập tức, Riot trả lời như sau:


Riot xác nhận không nerf tướng rừng, nerf Azir, Kalista và Mordekaiser.

Riot xác nhận không nerf tướng rừng, nerf Azir, Kalista và Mordekaiser.


Thương cho Azir quá đi!!!

Thương cho Azir quá đi!!!

Các thay đổi này sẽ đến rất gần với phiên bản 5.20 đây, các game thủ Liên Minh Huyền Thoại nước nhà hãy chuẩn bị tâm lí sẵn đi nhé!!!