Liên Minh Huyền Thoại: Những vị tướng chơi thử miễn phí đáng chú ý trong tuần

Chidotoji  - Theo Trí Thức Trẻ | 18/05/2015 01:24 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Liên Minh Huyền Thoại tiếp tục giới thiệu tới người chơi 10 vị tướng chơi thử miễn phí tuần này.

Đến hẹn lại lên, Riot Games tiếp tục giới thiệu 10 vị tướng Liên Minh Huyền Thoại chơi thử miễn phí mới. Trong số đó, có không ít cái tên rất đáng chú ý.

Jinx

Ở vị trí xạ thủ Liên Minh Huyền Thoại, Jinx là vị tướng đi đường rất mạnh. Sở hữu bộ kỹ năng dồn sát thương lớn, tốc độ bắn nhanh, dọn dẹp lính tốt, tầm đánh xa, Jinx rất phù hợp để thi đấu trong các trận xếp hạng đơn/đôi.

Thế nhưng, điểm yếu của cô nàng xạ thủ này chính là không có kỹ năng thoát thân, vậy nên ngoài việc phụ thuộc vào phép bổ trợ Tốc Biến, người chơi còn phải có khả năng quan sát, chọn vị trí thật tốt trong giao tranh. Chỉ cần được bắn thôi, Jinx sẽ có thể gây lên một lượng sát thương không tưởng.

Anivia

Anivia là một vị tướng khá "hòa nhã" ở thời điểm đầu. Bạn có thể kết hợp Quả Cầu Băng (Q) để vừa farm vừa cấu máu đối phương (tuy nhiên khá khó để sử dụng nó trúng tướng địch).

Tê Cóng gây sát thương tốt, đặc biệt là khi đối phương đã bị trúng Quả Cầu Băng. Và khi đã đạt cấp độ 6, khả năng đẩy lính của Anivia là cực kỳ đáng sợ. Trong combat, Anivia có thể gây sát thương kèm hiệu ứng làm chậm ở diện rộng, đồng thời nội tại Tái Sinh giúp vị tướng này tránh khỏi các pha bị sốc chết trong nháy mắt.

Tuy nhiên, điểm yếu của Anivia là quá phụ thuộc vào lượng năng lượng của mình. Vậy nên, chỉ cần bị đối phương ép không cho cầm bùa xanh thôi, ảnh hưởng của Anivia lên trận đấu sẽ suy giảm nghiêm trọng.

Graves

Tiếp tục làm một xạ thủ khá mạnh khác được chơi miễn phí trong tuần này. Graves được biết tới là xạ thủ "cứng" bậc nhất Liên Minh Huyền Thoại với nội tại cộng giáp của mình. Hơn thế nữa, kĩ năng Rút Súng Nhanh (E) không những giúp Graves giữ vị trí tốt mà còn tăng tới 70% tốc độ đánh trong 4 giây.

Nó có nghĩa là Xạ thủ của chúng ta có thể tập trung lên trước những món đồ tăng sát thương thay vì phải lên sớm một món đồ tăng tốc độ đánh. Khi đạt tới level 6, Graves có thể dồn sát thương cực mạnh, thế nên cách chơi ban đầu của bị tướng này là farm hòa đến level 6 (khá khó khăn bởi tầm đánh ngắn). Sau khi đạt level 6, cố gắng ép đối phương giao tranh và ăn mạng. Cũng như Draven, Graves cần đi với những vị tướng hỗ trợ có khả năng khống chế tốt.

Pantheon

Pantheon vốn là một sát thủ đường trên với khả năng cấu rỉa tốt. Thế nhưng, dần dần, các game thủ chuyên nghiệp đã nhận ra rằng, Pantheon sẽ có thể phát huy tối đa sức mạnh khi đảm nhiệm vị trí đi rừng.

Nội tại chặn một đòn đánh thường giúp Pantheon đi rừng không tốn nhiều máu. Ngoài ra nếu phải đánh nhau từ sớm thì cũng rất ít “đồng nghiệp” khác có thể chiếm ưu thế trước Pantheon. Khi đạt level 6, với chiêu cuối Trời Sập thì chỉ cần đối phương di chuyển sai một chút thôi là chúng đã như cá nằm trên thớt.

Urgot

Từ vị thế của một vị tướng được đánh giá là “yếu nhất trong Liên Minh Huyền Thoại”, Urgot bất ngờ nổi lên như một trong những xạ thủ được ưa chuộng nhất thời gian gần đây.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, Urgot xạ thủ rất mạnh ở giai đoạn đầu và giữa game, có thể đi đường từ hòa đến thắng với bất cứ xạ thủ nào. Trong các pha trao đổi chiêu thức 1 vs 1, 2 vs 2, Urgot sẽ luôn là người có lợi khi vừa đảm bảo sự cứng cáp, vừa đảm bảo sát thương gây ra.

Các pha cấu rỉa máu của Urgot cũng vô cùng khó chịu, họa chăng chỉ có Sivir là không gặp nhiều khó khăn khi đối đầu với xạ thủ này.

Trong giao tranh, Urgot có thể vô hiệu hóa rất tốt các tướng đỡ đòn càn quét của đối phương với chiêu cuối của mình (Hecarim, Maokai rất sợ gặp Urgot).

Thế nhưng, tầm ảnh hưởng của Urgot sẽ giảm dần về cuối game. Vậy nên, nếu chơi Urgot, bạn cần phải có một quãng thời gian đầu đủ xanh cũng như đè nén đối phương.

Các tướng miễn phí còn lại trong tuần này lần lượt là: Viktor, Soraka, Sona, Nunu, Evelynn, Aatrox.

>> Liên Minh Huyền Thoại: Những câu chuyện bi hài về tool hack