Liên Minh Huyền Thoại: Những vị tướng chơi thử miễn phí đáng chú ý trong tuần

Chidotoji  - Theo Trí Thức Trẻ | 02/02/2015 01:35 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Liên Minh Huyền Thoại tiếp tục giới thiệu tới người chơi 10 vị tướng chơi thử miễn phí tuần này.

Đến hẹn lại lên, Riot Games tiếp tục giới thiệu 10 vị tướng Liên Minh Huyền Thoại chơi thử miễn phí mới. Trong số đó, có không ít cái tên rất đáng chú ý.

1. Brand

Được mệnh danh là “Vị thần của lửa”, Brand được biết tới nhiều nhất ở vị trí pháp sư đường giữa. Điểm đặc biệt nhất của Brand là có thể tạo ra những hiệu ứng khác nhau tùy theo từng cách thực hiện combo kĩ năng.

Khi cần làm choáng đối thủ, bạn có thể dùng combo E > Q > W. Nó sẽ khiến đối phương vừa bị choáng lại vừa phải nhận một lượng sát thương lớn.

Nếu muốn dùng để dọn lính nhanh, bạn có thể thử combo W > E (bồi thêm Q vào đơn vị xe nếu cần). Chiêu cuối của Brand rất mạnh trong combat, tuy nhiên điểm yếu của thần lửa đó là không có kĩ năng chạy trốn hay tiếp cận. Nó đồng nghĩa với việc Brand phụ thuộc rất nhiều vào phép bổ trợ Tốc Biến, và một khi bị rừng đối phương đảo gank nhiều thì…

2. Mundo

Mặc dù không được xuất hiện nhiều trong các trận đấu chuyên nghiệp, thế nhưng Mundo vẫn là một sự lựa chọn tốt cho vị trí tướng đỡ đòn đường trên. Điểm mạnh của Mundo là sự trâu bò, khả năng càn lướt và phục hồi cực kì tốt.

Cách chơi Mundo không có gì quá phức tạp, thời gian đầu bạn cần tập trung tối đa và việc ăn lính. Có thể farm bằng (Q) nếu cần. Sức mạnh của Mundo sẽ thăng tiến đáng kể khi đạt cấp độ 6. Tuy nhiên, bạn vẫn không nên cố gắng đánh khô máu với đối phương mà thay vào đó là rỉa máu chúng với (Q).

Khi đạt được những món đồ chống chịu quan trọng (Áo Choàng Lửa, Khiên Băng, Giáp Tâm Linh…), Mundo sẽ trở thành một Bức Tường Di Động càn quét cực tốt. Tuy nhiên, điểm yếu của Mundo là sát thương gây ra không nhiều, vậy nên bạn có thể xem xét bổ sung thêm một món đồ sát thương phép cho vị tướng này (có thể là Mặt Nạ Đọa Đầy).

3. Jinx

Ở vị trí xạ thủ Liên Minh Huyền Thoại, Jinx là vị tướng đi đường rất mạnh. Sở hữu bộ kỹ năng dồn sát thương lớn, tốc độ bắn nhanh, dọn dẹp lính tốt, tầm đánh xa, Jinx rất phù hợp để thi đấu trong các trận xếp hạng đơn/đôi.

Thế nhưng, điểm yếu của cô nàng xạ thủ này chính là không có kỹ năng thoát thân, vậy nên ngoài việc phụ thuộc vào phép bổ trợ Tốc Biến, người chơi còn phải có khả năng quan sát, chọn vị trí thật tốt trong giao tranh. Chỉ cần được bắn thôi, Jinx sẽ có thể gây lên một lượng sát thương không tưởng.

Kalista

Mặc dù mới ra mắt chưa lâu, thế nhưng Kalista đã nhanh chóng trở thành một trong những xạ thủ được đánh giá cao nhất trong đấu trường Liên Minh Huyền Thoại. Điểm mạnh của nữ tướng này là sự cơ động trong combat. Với nội tại của mình, Kalista có thể dễ dàng tránh né các kỹ năng định hướng của đối phương.

Khả năng dồn sát thương của Kalista cũng rất tuyệt với Xé Nát (E). Tuy nhiên, để chơi Kalista tốt không hề dễ, bạn cần một khoảng thời gian để cộng dồn mũi thương để sốc sát thương. Hơn nữa, Kalista phụ thuộc nhiều vào tướng hỗ trợ đi cùng (phải phối hợp với nhau tốt mới mang lại hiệu quả tối đa). Nhìn chung, đây là một vị tướng đáng để chơi thử.

Leona

Leona là vị tướng tưởng như dễ mà lại vô cùng khó chơi. Khó chơi ở đây được hiểu theo nghĩa làm sao hiệu quả trong giao tranh. Người chơi Leona luôn luôn phải cân nhắc giữa việc mở giao tranh đẹp hay là bảo kê xạ thủ và pháp sư hợp lí. Bộ kĩ năng của Leona hồi tương đối lâu (Rơi vào khoảng 10s), chính vì vậy, người chơi Leona thường chỉ tung được 1 bộ combo trong giao tranh tổng.

Chúng ta không thể phủ nhận rằng Leona rất mạnh ở khâu đi đường, đặc biệt khi kết hợp với xạ thủ dồn sát thương mạnh như bộ 3 Lucian – Corki – Graves. Vì chính những lúc quá “Mạnh”, người chơi Leona rơi vào bẫy phản Gank đối phương. Giai đoạn nát bắt đầu từ đó vì Leona đã mạnh thì rất mạnh mà đã yếu thì rất yếu.

Renekton

Có lẽ không cần phải giới thiệu nhiều về vị tướng này bởi Renekton đã quá quen thuộc với cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại. Tuy nhiên cũng có một vài lưu ý, Renekton chỉ mạnh ở giai đoạn đầu và giữa game, càng đánh về late thì vị tướng này càng mất dần tác dụng. Vậy nên, khi lựa chọn Renekton, bạn cần phải đánh chủ động ép đường để tạo lợi thế về chỉ số lính so với đối thủ.

Renekton cần một đồ sát thương ban đầu (có thể là Gươm Hải Tặc, Rìu Tiamat hoặc Rìu Đen) để phát huy tối đa sức mạnh.

Trên đây là 6 vị tướng được đánh giá là đáng để chơi thử trong tuần này. Ngoài ra, 4 vị tướng chơi thử miễn phí còn lại lần lượt là Nautilus, Taric, Viktor và Volibear.

>> Liên Minh Huyền Thoại: Tâm lý thắng thua trong đấu xếp hạng