Liên Minh Huyền Thoại: Những tướng “phấn khích” nhất với Rìu Đen mới

Lâm Nguyễn  - Theo Trí Thức Trẻ | 27/04/2015 04:35 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Những thay đổi về Rìu Đen ở phiên bản Liên Minh Huyền Thoại mới khiến khá nhiều vị tướng vui mừng.

Ngay sau khi nhận được những thông tin cập nhật về phiên bản mới, chúng tôi tự nhủ rằng Riot có vẻ buff hơi quá với chiếc Rìu Đen bởi rõ ràng nếu xét về chỉ số, Rìu Đen mới mạnh hơn rất nhiều dù giá thành không đổi. Liệu đây sẽ là điểm nhấn với các tướng tay ngắn trong phiên bản Liên Minh Huyền Thoại sắp tới? Chúng ta cùng nhìn lại những vị tướng sẽ làm mưa làm gió với Rìu Đen ở phiên bản sắp tới.

cove.jpg

I. Olaf

Theo chúng tôi, Olaf sẽ là vị tướng nguy hiểm nhất với chiếc rìu đen mới. Nếu sử dụng Rìu Đen cũ, Olaf sẽ thiếu đi một lượng máu và chống chịu nhất định dù hơn dư thừa sát thương vật lí. Nội tại xuyên giáp cũng không thể sánh với tăng tốc chạy khi Item này được thay đổi. Với các chiếc Rìu Đen mới, dù hao hụt một chút sát thương vật lí, Olaf sẽ nhận được lượng máu không hề nhỏ cùng 20% thời gian hồi chiêu (Thứ rất cần với các cao thủ Olaf).

Thay vì sử dụng Tam Hợp Kiếm, Rìu Đen là một sự lựa chọn tuyệt vời cho món công duy nhất của Olaf. Chúng tôi đang mong chờ từng ngày để Olaf trở lại đấu trường công lí bán chuyên và chuyên nghiệp.

1.jpg

Rìu đen mới quá hợp với Olaf!!!

II. XinZhao

Đối tượng thứ 2 đã xuất hiện. Ở những phiên bản cũ, XinZhao thường lên các đồ công như Tam Hợp Kiếm, Gươm Của Vua Vô Danh bởi những trang bị này đem lại một khả năng tiếp cận nhất định cho người chơi. Tuy nhiên, nếu xét về sát thương trong một đơn vị lớn thời gian, 2 trang bị này không thể sánh với Rìu Đen mới dù giá thành hơn khá nhiều. Với các fan boy XinZhao, đây có lẽ là điều mà mọi người mong chờ nhất bởi nếu sử dụng Kiếm Ma Youmuu, các game thủ chỉ có thể áp sát đối phương và chết luôn trong giao tranh. Còn gì hơn nữa với một trang bị vừa chống chịu, vừa sát thương lại có thể “Dí sát mông” kẻ thù với một thần “Thông”?

2.jpg

Thần "Thông" XinZhao sẽ trở lại?

III. Garen

Nếu so sánh Garen phù hợp hơn với Rìu Đen cũ hay Rìu Đen mới hợp hơn, tất nhiên, Rìu Đen mới sẽ hợp hơn một chút. Tại sao lại chỉ một chút? Đơn giản, những người chơi Garen sẽ cảm giác hao hụt một chút sát thương khi phải lên Búa Gỗ thay vì Gậy Hung Ác. Tuy nhiên, nếu xét chỉ số cơ bản, Rìu Đen mới đem lại cho Garen khá nhiều thời gian hồi chiêu để quay “Mòng mòng” liên tục.

Hơn nữa, khi Garen xoay kiếm, đối phương sẽ khó có thể chạy thoát bởi nội tại tốc độ chạy. Về giữa và cuối trận, nếu nội tại hỗ trợ hoặc Kill địch được kích hoạt, Garen sẽ có khoảng tầm 500 tốc chạy nếu bật chiêu Q, một con số đủ để đối phương phải ngán ngẩm. Rìu Đen có lẽ là trang bị công duy nhất và hay nhất của Garen ở phiên bản tới.

4.jpg

Quay "Mòng Mòng" liên tục - Garen.

IV. Hecarim

Chúng tôi đang phân vân xem xem: “Nếu Hecarim sử dụng Rìu Đen thay Tam Hợp Kiếm liệu có ổn không”? Sau một hồi đắn đo suy tính, câu trả lời là hoàn toàn khả thi. Nếu ở Meta cũ chắc chắn là không ổn bởi các game thủ cần lên thẳng Tam Hợp Kiếm để tối đa lượng sát thương gây ra. Tuy nhiên, ở hiện tại, các game thủ đường trên sử dụng Trừng Phạt để thay thế Tốc Biến, vì thế, họ thường cố gắng lên 1-2 đồ thủ trước chưa kể giày. Nên nhớ, Tam Hợp Kiếm càng về cuối trận càng yếu bởi lượng sát thương kích hoạt hiệu ứng Thủy Kiếm rơi vào khoảng 200, nếu bị giảm qua giáp sẽ chỉ còn khoảng 80-120 sát thương tùy vào kẻ địch.

Rìu Đen mới nếu đủ Stack sẽ làm đối phương giảm khoảng 30-50 giáp, một con số khổng lồ giúp tăng lượng sát thương 20-30% (cho cả đồng đội gây sát thương vật lí). Đồng thời, Hecarim có thêm chút máu và 20% thời gian hồi chiêu dù giá thành rẻ hơn khá nhiều. Các bạn thấy sao, tuyệt vời đó chứ?

3.jpg

Hecarim có thể thay Tam Hợp Kiếm bằng Rìu Đen.

V. Các tướng cảm thấy “Đắng lòng”

Chúng tôi xin chia buồn với các fan boy : Riven, Zed, Pantheon, Leesin, Jarvan,… nếu muốn lên Rìu Đen. Các vị tướng này rất cần Gậy Hung Ác để lấy thời gian hồi chiêu và khuếch đại lượng sát thương lớn ở thời điểm ban đầu. Với những thay đổi ở Rìu Đen phiên bản mới, những vị tướng này không quá hiệu quả với những chỉ số thiên về thủ nhiều hơn.

Dù hơn 10% hồi chiêu, nội tại tăng tốc chạy bị coi là phế so với các tướng thuần về sát thương. Tuy nhiên, sau những thay đổi về trang bị Rìu Đen, nhóm tướng này bẻ nhánh sang trang bị khác : Kiếm Ma Youmuu trừ Leesin.

5.jpg

Phải lên Kiếm Ma Youmuu trong khi Rìu Đen đang mạnh!!!

>> Liên Minh Huyền Thoại: 5 tướng miễn phí đáng chú ý nhất trong kỳ nghỉ lễ