Liên Minh Huyền Thoại: Những tướng miễn phí đáng chú ý trong tuần

Chidotoji  - Theo Trí Thức Trẻ | 13/07/2015 01:12 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Tiếp tục đến với danh sách 10 vị tướng Liên Minh Huyền Thoại chơi thử miễn phí trong tuần này.

Đến hẹn lại lên, Riot Games tiếp tục làm mới danh sách 10 vị tướng Liên Minh Huyền Thoại chơi thử miễn phí trong tuần. Danh sách này sẽ được cập nhật ở máy chủ Việt Nam vào ngày mai 14/7/2014.

Azir

Hoàng Đế Sa Mạc hiện đang là một trong những sự lựa chọn thú vị ở vị trí pháp sư đường giữa. Với khả năng hồi sinh trụ nhờ nội tại Di Sản Của Shurima, Azir có thể tạo lợi thế cho cả đội khi cả khi tấn công lẫn khi phòng thủ.

Điểm mạnh của Azir là có tầm đánh xa (đặc biệt khi kết hợp với Chiến Binh Cát), nó giúp bạn có thể ăn lính dễ dàng đồng thời tạo áp lực lên tướng đối phương. Có thể rút lui hoặc lao lên với Cát Lưu Động (E). Sát thương về cuối trận lớn. Thời gian hồi chiêu của các kỹ năng ngắn. Có thể tạo ra trụ, phá trụ nhanh với kỹ năng W.

Azir hiện đang là một trong những sự lựa chọn hàng đầu cho đường giữa.

Azir hiện đang là một trong những sự lựa chọn hàng đầu cho đường giữa.

Đương nhiên, Azir cũng có một số điểm yếu cần lưu ý như: Lượng máu thấp nên rất sợ gặp các tướng sốc sát thương. Combo của Azir tương đối khó sử dụng, cần phải kết hợp với những kỹ năng làm choáng, làm chậm của đồng đội. Nếu bạn lên theo hướng sát thương phép + tốc độ đánh thì rất khó để chọn vị trí trong giao tranh (hiếm khi đối phương để AP thoải mái đánh chay).

Theo đánh giá của giới chuyên môn, Azir hiện đang nằm trong top 5 pháp sư mạnh nhất ở khu vực đường giữa. Chẳng vậy mà Riot Games đã buộc phải thực hiện một đợt giảm sức mạnh khủng cho vị tướng này trên máy chủ thử nghiệm. Azir mới sẽ không còn nội tại cứ nhiều thời gian hồi chiêu thì được tăng thêm tốc độ đánh. Combo của Azir cũng sẽ không còn hất tung đối phương hay tạo lớp giáp cho Azir nữa.

Nhìn chung, Azir tới đây sẽ yếu đi khá nhiều, nhưng dùng nó để leo rank xếp hạng vẫn ổn và hoàn toàn xứng đáng là sự lựa chọn hàng đầu cho các bạn chơi thử.

2. Mundo

Mặc dù không được xuất hiện nhiều trong các trận đấu chuyên nghiệp, thế nhưng Mundo vẫn là một sự lựa chọn tốt cho vị trí tướng đỡ đòn đường trên. Điểm mạnh của Mundo là sự trâu bò, khả năng càn lướt và phục hồi cực kì tốt.

Cách chơi Mundo không có gì quá phức tạp, thời gian đầu bạn cần tập trung tối đa và việc ăn lính. Có thể farm bằng (Q) nếu cần. Sức mạnh của Mundo sẽ thăng tiến đáng kể khi đạt cấp độ 6. Tuy nhiên, bạn vẫn không nên cố gắng đánh khô máu với đối phương mà thay vào đó là rỉa máu chúng với (Q).

Khi đạt được những món đồ chống chịu quan trọng (Áo Choàng Lửa, Khiên Băng, Giáp Tâm Linh…), Mundo sẽ trở thành một Bức Tường Di Động càn quét cực tốt. Tuy nhiên, điểm yếu của Mundo là sát thương gây ra không nhiều, vậy nên bạn có thể xem xét bổ sung thêm một món đồ sát thương phép cho vị tướng này (có thể là Mặt Nạ Đọa Đầy).

Janna

Tuy không còn quá hot nhưng Janna vẫn là một trong những vị tướng hỗ trợ ổn nhất của Liên Minh Huyền Thoại. Đơn giản vì Janna có thể bùng nổ sức mạnh rất lớn theo thời gian và được coi là hỗ trợ có chất tướng mạnh nhất Liên Minh Huyền Thoại. Bộ kĩ năng tương đối ổn và tuân theo chiến thuật chống lao vào từ đối phương. Chỉ có điều Janna hơi yếu ở giai đoạn đầu trận, vì thế nếu đi cùng Lucian hoặc Corki, Graves hay Caitlyn, Janna có rất nhiều điều kiện để tỏa sáng.

Ở những cấp độ đầu, với lớp giáp cùng lượng sát thương tới từ kỹ năng (E), Janna hoàn toàn có thể tự tin trao đổi chiêu thức với tướng hỗ trợ đối phương. Tuy nhiên, cần nhớ rằng dù sao cô nàng này cũng thuộc dạng “máu giấy”, nên cần tuyệt đối tránh dính những chiêu thức khống chế của đối phương bởi có thể bị dồn sát thương chết ngay lập tức. Chưa kể, khi đối đầu với Janna, gần như 90% hỗ trợ đối phương sẽ sử dụng phép bổ trợ Thiêu Đốt.

Càng về cuối game, tầm ảnh hưởng của Janna càng lớn với khả năng tăng tốc độ di chuyển và bảo kê đồng đội hoàn hảo.

Varus

Từng một thời gian dài bị lãng quên, thế nhưng ở những phiên bản gần đây, Varus bỗng nhiên trở lại đấu trường Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp ở một vị trí hoàn toàn mới, tướng đường giữa. Điểm mạnh của Varus trong vai trò mới này chính là khả năng cấu rỉa của chiêu (Q).

Varus được đưa ra đường giữa và tỏa sát đến không tưởng.

Varus được đưa ra đường giữa và bất ngờ tỏa sáng.

Đường giữa ngắn hơn các đường khác nên điểm yếu không có kỹ năng chạy trốn của Varus cũng được giảm đi phần nào. Varus cũng là sự lựa chọn hoàn hảo để đối đầu với đội hình nhiều tướng đỡ đòn lao vào của team địch.

Các món đồ quan trọng và buộc phải có của Varus đường giữa là: Kiếm Manamune, Gậy Hung Ác, Giầy Khai Sáng (giảm 15% thời gian hồi chiêu) và Cung Xanh. Sau đó, tùy thế trận mà lựa chọn lên các trang bị tiếp theo.

Các tướng miễn phí còn lại trong tuần này lần lượt là: Fiddlesticks, Gragas, Ryze, Thresh, Urgot, và Vel’Koz