Liên Minh Huyền Thoại: Nhìn lại chặng đường đã qua của tuyển thủ Voyboy

MaxSpeed  - Theo PLXH | 14/11/2014 10:00 AM

Người đi đường giữa Voyboy đã quyết định chia tay đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại Curse và sẽ không thi đấu ở mùa giải LCS 2015.

Voyboy bắt đầu sự nghiệp thi đấu Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp vào tháng 8/2011 ở vị trí dự bị cho đội Counter Logic Gaming. Họ giành được thứ hạng đầu, và Voyboy được mời vào đội Dignitas. Anh chơi cho Dignitas trong một thời gian dài và đạt được một số thành tựu trước khi chuyển về Counter Logic Gaming. Sự không ăn ý giữa các thành viên khiến CLG không đạt được thành công mong muốn, và HotShotGG quyết định để Voyboy ra đi. Anh chuyển về Curse Gaming và tiếp tục thi đấu ở đó cho đến nay.

Mặc dù đang là người chơi đường giữa, Voyboy là một trong những người đi đường trên xuất sắc nhất Bắc Mĩ. Chính thành công của anh khi sử dụng Olaf trong vòng loại LCS Bắc Mĩ mùa xuân 2013 đã khiến Riot phải hạ chỉ số (nerf) vị tướng này. Ngoài ra anh còn chơi tốt nhiều đấu sĩ khác, ví dụ như Renekton.

Theo thông tin mới nhất gần đây, người đi đường giữa Voyboy đã quyết định chia tay đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại Curse và sẽ không thi đấu ở mùa giải LCS 2015. Đây thật sự là một mất mát không hề nhỏ cho đổi tuyển này. Cùng chúng tôi thưởng thức lại những highlight tuyệt vời nhất của chàng trai sinh năm 1994 này khi còn khoác áo đội tuyển Curse trong đoạn video ngắn dưới đây nhé!

 

>>Liên Minh Huyền Thoại: Cassiopeia quá bá trong tay Voyboy