Liên Minh Huyền Thoại: Nguyên nhân nào dẫn tới thảm bại của Siêu Sao ĐNÁ tại IWC 2015

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 30/11/2015 12:12 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Cùng mổ xẻ những nguyên nhân chính khiến đội tuyển Siêu Sao Liên Minh Huyền Thoại Đông Nam Á thất bại tại IWC năm nay.

WildCard All Star 2015 (IWCA 2015) đã kết thúc với chức vô địch dành cho đội tuyển Siêu Sao Liên Minh Huyền Thoại Đông Âu. Như vậy, giấc mơ được xem SOFM, Archie và Optimus cùng so tài với những ngôi sao như Faker, Marin, Madlife đã không trở thành hiện thực đối với những fan hâm mộ Việt Nam. Đây là lúc chúng ta cùng nhìn lại, xem những lý do nào đã khiến chúng ta đã thất bại trong giải đấu năm nay.

Thời gian luyện tập không đủ

Khác với những khu vực khác tham dự IWC 2015, đội tuyển Đông Nam Á đến với giải đấu năm nay với 3 thành viên người Việt Nam và 2 thành viên người Thái Lan. Do đó, mặc dù kết quả bình chọn với đội hình Đông Nam Á có từ đầu tháng 10 vừa qua. Nhưng phải mãi đến khi đội Siêu Sao Đông Nam Á có mặt tại Úc vào ngày 23/11, các tuyển thủ mới có được buổi tập luyện onLan làm quen đầu tiên.


Mãi đến khi ở Úc đội tuyển ĐNÁ mới có buổi tập luyện đầu tiên ở quán nét.

Mãi đến khi ở Úc đội tuyển ĐNÁ mới có buổi tập luyện đầu tiên ở quán nét.

Như vậy trong khi các đội tuyển ở những khu vực khác do ở cùng một nước, có thể đã tập luyện với nhau từ gần 2 tháng trước! Như vậy, các vị trí của họ có thể đã rất quen thuộc với nhau, cùng với có thể tập luyện những miếng đánh, chiến thuật phù hợp. Họ có thời gian, thử nghiệm những bài bản, chiến thuật, tìm được điểm mạnh và điểm yếu của từng thành viên. Còn đội tuyển Đông Nam Á thì không có khoảng thời gian quý báu đó, và chúng ta đã thua vì đơn giản là đã mắc quá nhiều sai lầm.

Khác biệt về ngôn ngữ

Chính SOFM cũng thừa nhận, khó khăn lớn nhất của đội tuyển Siêu Sao Đông Nam Á là vấn đề về ngôn ngữ. Với 2 thành viên người Thái Lan và 3 thành viên người Việt Nam, quá khó để giao tiếp trong trận đấu. Quả thực, thật khó khăn khi những thành viên của chúng ta như đánh một trận rank xếp hạng tại Hàn, chỉ có thể ping còn đối thủ là 5 người giao tiếp với nhau hoàn hảo.

Tuy rằng có thể đánh chỉ với Ping, nhưng hiệu quả là rất hạn chế. Có những thứ mà Ping không thể làm được, đó là động viên, đó là những cái khích lệ về tinh thần thi đấu. Một trong những yếu tố rất quan trọng liên quan đến thắng bại của trận đấu Liên Minh Huyền Thoại. Khi bạn được cổ vũ, tinh thần đồng đội lên cao, bạn có thể đánh một cách thăng hoa không tưởng. Ngược lại, khi không thể giao tiếp, lo lắng khiến cho những tuyển thủ bị “khớp” và liên tục mắc lỗi. Đây chính là lý do khiến do G4 vốn là nỗi ác mộng của chúng ta tại GPL mùa hè lại thi đấu “chán” như vậy.

Ban tổ chức IWC… yếu kém

Việc đội tuyển Siêu Sao ĐNÁ thất bại trước đội tuyển Siêu Sao Đông Âu sau khi bị remake lại trận đấu là do SAI LẦM của ban tổ chức IWC. Hay cụ thể là vấn đề ở tổ trọng tài, họ đã cho remake lại một trận đấu…không hề có LỖI. Thay đổi của phiên bản 5.22 mới đây, tầm soi sáng của Mắt Tím là 1100, nhưng phạm vi phát hiện tàng hình chỉ là 1000. Như vậy, việc bạn cắm Mắt Tím như của đội tuyển Siêu Sao Đông Âu không phát hiện được Mắt Xanh của đội tuyển Siêu Sao ĐNÁ là chuyện hết sức bình thường.

Thế nhưng việc này trở thành lỗi và đội tuyển Siêu Sao ĐNÁ bị remake trận đấu, cuối cùng thua một cách oan uổng.

Các khu vực khác cũng rất mạnh

Là “ao làng” của Liên Minh Huyền Thoại thế giới, thế nhưng trình độ của những đội tuyển Wildcard tham dự IWC là khá ngang bằng với nhau. Đội tuyển Đông Nam Á để thua 3 đội là Nhật Bản, Đông Âu và Brazil. Bỏ qua những yếu tố khách quan, phải thừa nhận rằng chúng ta đã thua và đội bạn “không phải dạng vừa”. Đây đều là những khu vực phát triển, nếu không cố gắng, chúng ta hoàn toàn có thể bị vượt qua bỏ xa hoàn toàn như trường hợp của Đài Loan.


Nhật Bản đang tiến bộ rõ rệt ở bộ môn Liên Minh Huyền Thoại.

Nhật Bản đang tiến bộ rõ rệt ở bộ môn Liên Minh Huyền Thoại.

Kết

WildCard All Star chỉ là giải đấu mang tính chất giao hữu cũng như biểu diễn của những ngôi sao Liên Minh Huyền Thoại. Thất bại trong giải đấu này nhưng phát hiện ra được những sai lầm trong khâu chuẩn bị, thi đấu quốc tế là những kinh nghiệm vô cùng quý giá dành cho chúng ta. Hy vọng rằng, sau lần vấp ngã này, chúng ta có thể đứng dậy và tiến xa hơn trong thời gian sắp tới với mục tiêu là giành vé đi chung kết thế giới mùa 6 chẳng hạn.