Liên Minh Huyền Thoại: Lồng Đèn của Thresh 50.000 máu, có sát thương và tốc độ đánh?

Chidotoji  - Theo Trí Thức Trẻ | 27/10/2015 01:56 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Thậm chí, chiếc Lồng Đèn này còn có cả giáp và kháng phép, một bất ngờ vô cùng thú vị trong đấu trường Liên Minh Huyền Thoại.

Mới đây, trên diễn đàn Liên Minh Huyền Thoại thế giới, người chơi nickname Fapados đã đăng tải một thông tin khiến cả cộng đồng phải cảm thấy bất ngờ.

Theo đó, trong một lần theo dõi lại trận đấu Liên Minh Huyền Thoại của mình, anh đã tình cờ phát hiện ra rằng Lồng Đèn được tạo ra từ kỹ năng Con Đường Tăm Tối (W) của Thresh ẩn chứa rất nhiều bí ẩn thú vị.

Như chúng ta đều biết, từ trước đến nay Lồng Đèn này thường được dùng với 3 mục đích chính: Tạo lớp giáp chống chịu sát thương cho Thresh và tướng đồng minh, tạo con đường để đồng đội có thể click vào và ngay lập tức bay về vị trí của Thresh (dùng trong tấn công hay phòng thủ đề ổn), và cuối cùng là dùng để thu thập linh hồn hoặc soi đường.

Thế nhưng, Fapados khẳng định rằng, Lồng Đèn của Thresh có lượng máu lên tới 50.000, chia sẻ về vấn đề này anh nói: “Trong lúc xem lại trận đấu, tôi vô tình ấn vào Lồng Đèn của Thresh và nó hiện ra rất nhiều chỉ số thú vị. Nó có tới 50.000 máu, sát thương vật lý 25, tốc độ đánh 0.6, 11 giáp và 30 kháng phép. Còn tốc độ di chuyển và sát thương phép thuật thì bằng 0. Mặc dù đã rất cố gắng tìm hiểu, thế nhưng cho tới thời điểm hiện tại tôi vẫn chưa giải thích được chính xác các chỉ số đấy có ý nghĩa ra sao?”.

Cùng lúc đó, Fapados cũng đăng tải một bức ảnh để chứng minh rằng mình không hề nói khoác. Anh cũng nói thêm, người chơi nào không tin có thể tự theo dõi lại một trận đấu bất kì có Thresh và làm tương tự.

Ngay lập tức, đã có rất nhiều bình luận được đưa ra xung quanh vấn đề này. Người thì cho rằng đây đơn giản chỉ là lỗi hiển thị. Nhưng cũng có người cho rằng, mọi thông số mà Riot Games đưa ra đều có lý do của nó.

Người chơi ImBug chia sẻ: “Mặc dù chưa thực sự hiểu rõ về trường hợp này, nhưng theo tôi 25 sẽ là lượng sát thương vật lý mà kẻ địch sẽ phải nhận khi đi qua Lồng Đèn, con số này là rất nhỏ khiến ít người chơi nào để ý. Còn con số 50.000 kia phải chăng là lượng linh hồn tối đa mà Thresh có thể thu thập được. Bởi Lồng Đèn vốn là vật thể không thể bị phá hủy trong Liên Minh Huyền Thoại nên không thể có lượng máu cố định được”.


Các thông số ảo của Lồng Đèn.

Các thông số ảo của Lồng Đèn.

Cũng có người chơi cho rằng, chỉ số Giáp và Kháng Phép hiển thị trên Lồng Đèn là cộng thêm cho Thresh nhờ tích lũy linh hồn. Thế nhưng điều này hoàn toàn không chính xác, bởi khi tích lũy linh hồn thì Thresh chỉ được tăng giáp và sát thương cơ bản của các kỹ năng mà thôi.

 

Kỹ năng Con Đường Tăm Tối (W) của Thresh!

Cho tới thời điểm hiện tại, chúng tôi vẫn chưa nhận được bất cứ câu trả lời đủ sức thuyết phục nào về vấn đề này. Thay vào đó, cộng đồng lại lái nhau sang một chủ đề khác còn thú vị hơn, những kỹ vị tướng nào có khả năng phá hủy nhanh Đèn Lông nếu nó thực sự là 50.000 máu?

3 ứng viên được cộng đồng nhắc tới nhiều nhất chính là Nasus, Veigar và Kindred, những vị tướng có khả năng tích lũy lượng sát thương khổng lồ. Kalista cũng được nêu tên nhưng nhanh chóng bị gạt đi bởi hoàn toàn không có khả năng gây sát thương lớn chỉ bằng một đòn.