Liên Minh Huyền Thoại: Làm thế nào khi bạn bị đối phương dẫn trước

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 03/05/2014 0:00 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Trong Liên Minh Huyền Thoại, giành được lợi thế trước đối phương đã khó, giành lại lợi thế từ trong tay đối phương lại càng khó hơn gấp bội.

Thông thường, lợi thế trong các trận Liên Minh Huyền Thoại được xác định ngay từ giai đoạn đi đường hoặc thời điểm 1 trong 2 đội chiếm được những mục tiêu như trụ hay rồng. Nếu bạn ở bên có lợi thế, trận đấu sẽ trở nên dễ dàng hơn khá nhiều do chúng ta có được lượng vàng nhỉnh hơn, cấp độ nhỉnh hơn hoặc nhiều tầm nhìn hơn; tuy nhiên khi ở bên mất lợi thế, chúng ta phải làm gì để có thể cân bằng thế trận và dần lộn cái bàn?

Chấp nhận rằng mình đang thua

Việc đầu tiên cần làm – nghe có vẻ khá tiêu cực – là bạn phải biết cách chấp nhận rằng mình đang thua và đối phương đang chơi trên cơ. Khi đối phương đã chiếm được lợi thế, bạn cần biết cách thừa nhận lợi thế này thay vì có những suy nghĩ mang tính bào chữa như “hắn chỉ hơn mình vài chỉ số lính” hay “pha đó hắn rùa thôi”.

Liên Minh Huyền Thoại: Làm thế nào khi bạn bị đối phương dẫn trước 1

Hãy ghi nhớ: việc đầu tiên chúng ta cần làm để có thể cân bằng thế cận là “thừa nhận lợi thế mà đối phương đang có”.

Bình tĩnh tự tin không cay cú

Khi mắc 1 sai lầm, người chơi dễ trở nên cay cú, liên tục cố gắng an thua với đối phương và lại tiếp tục mắc những sai làm tiếp theo. Đây là điều thứ 2 cần lưu ý khi bạn không muốn đối phương kéo giãn khoảng cách: bình tĩnh tự tin không cay cú.

Liên Minh Huyền Thoại: Làm thế nào khi bạn bị đối phương dẫn trước 2

Cách đơn giản nhất để thực hiện việc này là suy nghĩ kĩ về bước thứ nhất, thừa nhận rằng bạn đang thua và thi đấu 1 cách bình tĩnh. Trong trường hợp đối phương thi đấu hổ báo do lợi thế từ trang bị hoặc cấp độ, hãy chơi theo kiểu phòng thủ để không mất thêm những mạng đáng tiếc.

Thực hiện 2 bước nói trên, bạn sẽ có khả năng giữ thế trận và không để đối phương kéo giãn khoảng cách đã có. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với những cách cụ thể để cân bằng thế trận với đối phương. Ở đây, tác giả chia ra 2 trường hợp thường gặp:

Nếu chỉ 1 mình bạn bị đối phương dẫn trước

Trường hợp này khá đơn giản, bạn cần thi đấu 1 cách cẩn thận và khiến bản thân trở nên dễ gánh hơn cho đồng đội. 1 trong những cách hiệu quả nhất để thực hiện việc này là mua đồ theo lối đỡ đòn để sống sót lâu hơn trong giao tranh cũng như gia tăng khả năng chống chịu khi bị đối phương tấn công.

Liên Minh Huyền Thoại: Làm thế nào khi bạn bị đối phương dẫn trước 3

Một cách khác cũng hiệu quả không kém là nhờ đồng đội gank đường của bạn để bắt kịp đối phương. Thông thường, đối phương có thể dự đoán được tình huống này và chuẩn bị sẵn những pha phản gank. Trong trường hợp nổ ra giao tranh 2v2, bạn sẽ không có lợi thế bởi nếu không tính người đi rừng, bản thân bạn đã yếu hơn đối phương rồi.

Nếu cả đội bạn đều bị đối phương dẫn trước

Đây là 1 ca khó đẻ, tác giả phải thừa nhận. Nếu có 1 đội hình linh hoạt và sở hữu nhiều kĩ năng toàn bản đồ/hoặc có khả năng giao tranh tốt, đẩy nhà lẻ có thể sẽ giúp chia cắt đội hình đối phương và tạo ra những pha giao tranh hơn người cho bạn.

Liên Minh Huyền Thoại: Làm thế nào khi bạn bị đối phương dẫn trước 4

Nếu không sở hữu 1 đội hình như vậy, cả đội cần phải phối hợp thật ăn ý và thi đấu vô cùng cẩn thận. Phương án thường thấy là cố gắng kiểm soát thật nhiều tầm nhìn càng tốt, sau đó tìm cách bắt lẻ những kẻ địch đi lạc rồi tiếp tục tạo ra những pha giao tranh mà đội bạn có lợi thế về quân số. Thông thường trong đấu đơn, các đội hoặc người chơi sẽ thi đấu khá chủ quan khi có lợi thế nên nếu khéo léo, đội bạn hoàn toàn có khả năng rút ngắn khoảng cách và thậm chí giành lại lợi thế từ tay đối phương.