Liên Minh Huyền Thoại: Hé lộ Skin Wukong mới toanh, Yêu Sách của Băng Hậu vẫn vô cùng bá đạo

Lâm Nguyễn  - Theo Trí Thức Trẻ | 17/12/2015 10:55 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Mới đây, trên máy chủ Liên Minh Huyền Thoại thử nghiệm, nhà phát hành Riot đã úp úp mở mở trang phục mới dành cho vị tướng Wukong và chỉnh sửa một chút trang bị và điểm bổ trợ đang hot trong thời gian qua.

Như các bạn đã biết, ở giai đoạn tiền mùa giải Liên Minh Huyền Thoại thứ 6, chúng ta đã đến với quá nhiều bất ngờ và xáo trộn trong Meta Game chỉ vì một số trang bị, bảng bổ trợ, chất tướng thay đổi. Điển hình như thời của Tanker hồi máu và Full Giáp + Kháng Phép lên ngôi, trang bị Yêu Sách của Băng Hậu giờ quá phổ thông. Thêm vào đó, pháp sư ôm farm mất dần vị thế, sát thủ cũng đang lép vế so với phần còn lại.

Bởi vậy, Riot quyết định thay đổi một số thông số chi tiết trên máy chủ thử nghiệm để chuẩn bị cho phiên bản Liên Minh Huyền Thoại chính thức đầu tiên của giai đoạn mùa giải thứ 6 là 6.1. Giờ chúng ta cùng bắt đầu với những thay đổi này nhé.

I. Bổ sung trang phục cho Wukong

Một tập tin mới mang tên "MonkeyKing_Skin05_SFX_event.bnk" đã được cập nhật thêm vào trong sáng nay. Nghe có vẻ chẳng có gì đặc biệt nhưng đây rất có thể là một phần trong tập tin dành cho trang phục mới của Wukong. Hiện tại, gã "Mỹ Hầu Vương" này chỉ sở hữu 4 trang phục nên rất gần như chắc chắn sẽ có trang phục cực chất cho vị tướng này. Chuẩn bị hầu bao thôi anh em ơi!!!

II. Cân băng sức mạnh tướng

1. Gangplank

- Thanh hiển thị đã kịp chỉnh sửa về bỏ qua giáp tối đa thay vì cộng thêm như trước (Mặc dù chức năng vẫn vậy).

2. Mordekaiser

- Giáp Kim Loại (W): Bán kính tác dụng của kĩ năng giờ thay đổi dựa trên mục tiêu được buff. Sử dụng lên lính sẽ nhỏ hơn sử dụng lên tướng và đơn vị pháo to, cụ thể như sau:

- Sức Hút Hủy Diệt (E): Sát thương gây ra trở về 35/65/95/125/155 (50/80/110/140/170).

III. Cân bằng sức mạnh trang bị

1. Yêu Sách của Băng Hậu

- Lại quay trở về không bị khóa cộng tiện khi tiêu diệt lính (Mới bị khóa cách đây không lâu).

- Lượng năng lượng hồi phục giảm xuống 100% hồi năng lượng gốc (150%).

- Kích Hoạt: Thời gian làm chậm thay đổi thành 2-5 giây dựa trên độ dài của hai chú ma đi thay vì 4 giây như trước.

>>>> Vẫn rất mạnh.

2. Mắt Giám Sát

- Lại quay trở về không bị khóa cộng tiện khi tiêu diệt lính (Mới bị khóa cách đây không lâu).

 

IV. Thay đổi về quái to

- Sứ Giả Khe Nứt: Nay xuất hiện ở cấp độ 6.

- Sát thương cơ bản giảm xuống 95 (105).

V. Thay đổi về bảng bổ trợ

1. Nhiệt Huyết Chiến Đấu: Cuồng Bạo cấp 6.

- Sát thương mỗi lần cộng dồn tăng lên 1-14 (1-12)

2. Chuẩn Xác: Khéo Léo cấp 5

- Lượng giáp và xuyên kháng phép cộng thẳng giảm xuống [0.6 + 0.06 mỗi cấp] từ [1 + 0.1 mỗi cấp].