Liên Minh Huyền Thoại gây hại tới hệ thần kinh của 60% người chơi

Hoàng Hôn  - Theo Trí Thức Trẻ | 16/10/2015 06:25 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Riot ngay lập tức tuyên bố sẽ tiến hành thực hiện các bài khảo sát tất cả người chơi Liên Minh Huyền Thoại trước mắt là trong cụm máy chủ Bắc Mỹ.

Vào hồi cuối tháng 9 vừa qua, thành viên của Hiệp hội thần kinh học tại Mỹ sau những nghiên cứu của mình đã đưa ra một nhận định đem tới cho game thủ trên khắp thế giới cảm giác vô cùng hoang mang. Cụ thể, hiệp hội này cho rằng tựa game MOBA đình đám nhất hiện nay – Liên Minh Huyền Thoại (League of Legends) gây ảnh hưởng xấu đến tâm lý giới trẻ hay nghiêm trọng hơn là hệ thần kinh.

Để có thể đưa ra được kết luận này, nhóm nghiên cứu đã phải bỏ ra một khoảng thời gian là 6 tháng. Từ 1/7, nhóm đã tiến hành khảo sát và theo dõi 1000 người chơi trong độ tuổi từ 16-20 tại cụm máy chủ Bắc Mỹ với một loạt các bài kiểm tra thần kinh. Kết quả cho thấy khoảng 300 người xuất hiện dấu hiệu tự kỷ bao gồm các triệu chứng như thích ở một mình, tự nói, tự cười, trong đó đa phần là thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 16-17. Tiếp đó, khoảng 200 người có thiên hướng sử dụng bạo lực để giải quyết các vấn đề và khoảng 100 người có dấu hiệu ngại giao tiếp, thích dùng những cụm từ ngắn để nói chuyện từ khi bắt đầu chơi Liên Minh Huyền Thoại.

Đặc biệt hơn, khoảng 40% trong tổng số lượng người được kiểm tra cho thấy họ có dấu hiệu không thể ngừng chơi Liên Minh Huyền Thoại trong ít nhất 24 giờ và 90% trong số 1000 người cho biết họ ngủ ít hơn 5 giờ đồng hồ/ngày.

Đứng trước những con số đáng báo động đó, khoa thần kinh học của Bộ Y tế Mỹ đã phải yêu cầu Riot phải đưa ra những khảo sát nghiêm túc đối với toàn bộ người chơi tựa game Liên Minh Huyền Thoại và có những phương pháp giải quyết và giúp game thủ tự nhận thức được tính chất nghiêm trọng của sự việc. Theo đó, Riot ngay lập tức tuyên bố sẽ tiến hành thực hiện các bài khảo sát người chơi trước mắt là trong cụm máy chủ Bắc Mỹ trong tháng 12 tới đây. Nội dung của cuộc khảo sát sẽ xoay quanh nhiều hạng mục nhưng vẫn chủ yếu là đánh vào tính chất nghiên cứu về sự ảnh hưởng của Liên Minh Huyền Thoại đối với hệ thần kinh của người chơi.

Khi được hỏi về vấn đề này, một chuyên gia trong lĩnh vực thần kinh học đang làm việc tại Riot cho biết: “Trong một số câu hỏi, sẽ có những câu dạng như "Bạn có nghĩ bạn là một người đặc biệt không?" hoặc "Bạn có cảm thấy bạn có thể 1 chấp 5 được hay không?". Bên cạnh đó, nội bộ Riot cũng có phòng chuyên phụ trách mảng tâm lý game thủ và chúng tôi cho rằng đã đến lúc làm việc. Trong 1 năm qua, số lượng game thủ đặt những cái tên có vẻ "bất thường" trong game cũng tăng cao chẳng hạn như "Tôi là số một" hoặc "S*ck my D*ck" và chúng tôi buộc phải có hành động đổi lại những cái tên này. Theo lý thuyết, những cái tên của nhân vật cũng ít nhiều nói lên tâm lý, tính cách và thậm chí là triệu chứng thần kinh của người chơi. Chẳng hạn như những người chơi có triệu chứng cuồng bản thân, ảo tưởng xem mình là vô địch hoặc có thiên hướng bạo lực sẽ rất hay sử dụng những cái tên như trên".

Được biết, dựa vào cuộc điều tra khảo sát người chơi tới, từ đó Riot sẽ đưa ra những biện pháp như nâng độ tuổi chơi Liên Minh Huyền Thoại. “Ngoài ra chúng tôi cũng đã lên phương án với những phương pháp tối ưu hơn như giới hạn số trận đánh thường/xếp hạng trong 1 ngày, thông báo đến phụ huynh những game thủ dưới chơi quá số thời gian quy định (Tại Mỹ, bạn cần đủ 18 tuổi để tạo một tài khoản game, nếu chưa đủ, bạn cần người giám hộ đứng tên) hoặc nâng mức phạt cao nhất là khóa tài khoản đối với những game thủ có triệu chứng thần kinh nặng như thường xuyên chửi rủa đồng đội trong game mà không có lý do" – phía Riot cho hay.