Liên Minh Huyền Thoại: Dự đoán các vị tướng sẽ “làm trùm” tại chung kết thế giới (P1)

Chidotoji  - Theo Trí Thức Trẻ | 21/09/2015 12:51 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Chung kết Liên Minh Huyền Thoại mùa 5 đang tới gần, liệu vị tướng này sẽ được trọng dụng nhiều nhất ở giải đấu lần này?

Như các bạn đã biết, vào ngày 1/10/2015 tới đây, vòng chung kết Liên Minh Huyền Thoại thế giới mùa 5 sẽ chính thức diễn ra. Theo đánh giá của giới chuyên môn, đây có thể coi là giải đấu có tính cạnh tranh cao nhất từ trước đến nay bởi thực lực của các đội tuyển tham gia khá đồng đều.

Hàn Quốc vẫn sẽ là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch, thế nhưng họ sẽ không còn nắm giữ vị thế độc tôn như mùa giải trước. Các khu vực khác, đặc biệt là Trung Quốc đã có sự thăng tiến vượt bậc nhờ chính sách “nhập khẩu game thủ”. Ở giải đấu Mid Season, EDG đã đánh bại SKT T1 và bước lên ngôi vô địch một cách xứng đáng và chẳng có lý do gì khiến họ không thể làm lại điều đó một lần nữa.


SKT T1 vẫn sẽ là ứng cử viên vô địch, thế nhưng họ không còn giữ vị thế độc tôn nữa.

SKT T1 vẫn sẽ là ứng cử viên vô địch, thế nhưng họ không còn giữ vị thế độc tôn nữa.

Tuy nhiên, về đánh giá cơ hội của các đội tuyển tại giải đấu sắp tới sẽ được chúng tôi truyền tải tới các bạn trong một bài viết khác. Trong phạm vi bài viết này, chúng ta sẽ có một chủ đề cũng không kém phần thú vị: “Dự đoán các vị tướng sẽ xuất hiện và tỏa sáng tại chung kết tổng thế giới mùa 5”.

Chúng tôi sẽ đưa ra 5 dự đoán tương ứng với 5 vị trí Đường Trên, Đường Giữa, Đi Rừng, Xạ Thủ và Hỗ Trợ. Đây đều là những vị tướng đang khá mạnh và hoàn toàn có thể “làm trùm” trong các trận đấu.

Darius (đường trên)

Kể từ khi được làm lại bộ kỹ năng, Darius đã nhanh chóng trở thành một thế lực ở đường trên Liên Minh Huyền Thoại. Các vị tướng thuần chống chịu như Maokai, Malphite gần như không có khả năng đối đầu với Đại Tướng Noxus. Trong khi đó Riven, Rumble hay Hecarim cần phải đánh cực khéo mới có thể đi hòa với Darius.

Hai điểm mấu chốt làm nên sức mạnh của Darius ở những phiên bản gần đây chính là Huyết Cuồng (Nội Tại) và Tàn Sát (Q).


Đại tướng giờ mới trở thành máy chém thực sự.

Đại tướng giờ mới trở thành "máy chém" thực sự.

Tàn Sát (Q) giờ có một thời gian delay trước khi xuất chiêu, nhưng bù lại nó lại cho Darius khả năng phục hồi đáng kể. Giờ đây vị tướng này có thể thoải mái trao đổi chiêu thức mà không lo bị lỗ máu, hay nói chính xác hơn là khả năng đi đường của Darius vốn đã đáng sợ nay còn càng đáng sợ hơn.

Chưa kể, Tàn Sát (Q) còn hồi máu dựa trên số lượng tướng địch trúng chiêu (tối đa 3 tướng), điều này không những giúp Darius có thể sống sót trong các pha gank của kẻ địch mà còn có thể tạo ra những pha lật kèo ngoạn mục.

Thế nhưng, theo đánh giá của chúng tôi, nội tại mới Huyết Cuồng mới là thứ khiến Darius thực sự trở thành “quái vật”. Lượng sát thương mà bạn có khi cộng dồn đủ 5 điểm nội tại là cực lớn. Thú vị hơn, khi Darius đang trong trạng thái Huyết Cuồng, bất cứ đòn đánh nào tiếp theo của hắn lên kẻ địch cũng sẽ ngay lập tức gây ra 5 điểm cộng dồn…


Darius sẽ tỏa sáng tại chung kết thế giới mùa 5?

Darius sẽ tỏa sáng tại chung kết thế giới mùa 5?

Đây mới chính là “máy chém Noxus” như chúng ta vẫn mong đợi. Trong giao tranh, nhiệm vụ của Darius sẽ là cố gắng kết thúc ngay một mục tiêu với chiêu cuối của mình, sau đó hắn có thể thoải mái tung hoành giữa đội hình đối phương.

Giờ đây, sẽ không còn một Darius lên sát thương thì chết trước khi kịp dọn dẹp team địch, còn lên chống chịu nhiều thì dẫn tới thiếu sát thương kết liễu. Với bộ kỹ năng mới, Darius sẽ chỉ cần lên một món đồ công (có thể là Rìu Đen) sau đó lên hoàn toàn chống chịu mà vẫn đảm bảo được sự cân bằng hiệu quả.

Cách chơi của Darius cũng trở nên linh hoạt và biến hóa hơn. Đó chính là lý do mà chúng tôi tin rằng, Đại Tướng Noxus sẽ trở thành một “thế lực” ở chung kết thế giới sắp tới.

Gangplank (Đường Giữa)

Tiếp tục làm một vị tướng mới được làm lại sức mạnh trong thời gian gần đây. Gangplank được cho là đã mang lại một “sức sống mới” cho nhóm sát thủ đường giữa vốn đang chịu lép vế bởi meta game “full tank”.


Gangplank có thể nói là một vị tướng rất hợp với meta game hiện tại.

Gangplank có thể nói là một vị tướng rất hợp với meta game hiện tại.

Tuy là tướng đánh gần thế nhưng Gangplank lại có thể gây sát thương diện rộng ở khoảng cách khá xa nhờ kỹ năng Thùng Thuốc Súng (E).

Điều khó nhất khi chơi Gangplank là cách bạn tạo ra chuỗi combo nổ liên hoàn giữa các Thùng Thuốc Súng. Lượng sát thương mà nó mang lại là vô cùng khủng khiếp, thậm chí nó còn có thêm xuyên giáp, vậy nên ngay cả một tướng chống chịu khủng cũng sẽ gặp vô vàn khó khăn khi đối đầu với Gangplank.

Chưa kể, vị thuyền trưởng già tỏ ra đặc biệt phù hợp với chiến thuật kiểm soát mục tiêu lớn như Trụ, Rồng và Baron. Hay thử tưởng tượng, team bạn cố gắng tiến vào khu vực hang Rồng để tranh cướp nhưng trước mặt hay trong bụi là 2, 3 Thùng Thuốc Súng của Gangplank… Chỉ cần một pha kích hoạt chuẩn xác thôi, gần như cả team bạn sẽ phải lui về nhà hồi máu.

Còn nếu team bạn tiến vào trước và có ý định ăn nhanh Rồng, Baron để rồi nhận một chiêu cuối không thể đẹp hơn tới từ Gangplank kèm theo combo nổ Thùng Thuốc Súng… quá khó chịu phải không nào.

Cuối cùng, Gangplank cũng được đánh giá là một trong các tướng dọn dẹp kính phòng thủ trụ tốt nhất vào thời điểm hiện tại. Kỹ năng cuối có tầm ảnh hưởng toàn bản đồ sẽ giúp cho hắn hỗ trợ đồng đội mọi lúc, mọi nơi.

Trên thế giới hiện nay, người chơi đường giữa của team EDG – Pawn được đánh giá là có khả năng sử dụng Gangplank thuần thục nhất. Thậm chí, anh còn sáng tạo ra một lối lên đồ “dị” nhưng khá hiệu quả, đó là mua tới 2 Vô Cực Kiếm để tối đa hóa sát thương chí mạng.

Nhìn chung, với sức mạnh hiện có của mình, Gangplank hoàn toàn có thể trở thành một sự lựa chọn HOT tại vòng chung kết sắp tới.

(Còn Tiếp)