Liên Minh Huyền Thoại: Dha Ma dựa trên ý tưởng “All in One” của DOTA 2?

Lâm Nguyễn  - Theo Trí Thức Trẻ | 12/09/2015 0:00 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Với DOTA 2, tựa game này sở hữu khá nhiều tướng có khả năng phân thân, biến hình, thậm chí còn “chết 1 chết tất” nhưng Liên Minh Huyền Thoại thì chưa hề.

Với bề dày lịch sử phát triển, DOTA 1 sở hữu một kho tàng ý tưởng vô cùng lớn, dần dần được phát triển bởi DOTA 2 trong thời gian qua. Riêng Liên Minh Huyền Thoại thì khác, nhà phát hành Riot gần như phải tự suy nghĩ, sáng tạo hoặc dựa trên một cơ sở nào đó để thiết kế nhân vật. Mới đây, Riot nhá hàng vị tướng mới Dha Ma – vị tướng vô cùng đặc biệt, tồn tại ở 2 dạng nhân vật và rất có thể dựa trên những gì đã có sẵn của các tựa game MOBA khác như Heroes of Storm hay DOTA 2.

http://i.imgur.com/zk1Ktce.jpg

Dha Ma - Tướng Riot đang ém hàng.

Tại sao Liên Minh Huyền Thoại không tạo nhân vật “All in one” như DOTA và Heroes of Storm?

Với Heroes of Storm, vị tướng The Lost Vikings sở hữu ba nhân vật chiến đấu riêng biệt, sở hữu thanh hiển thị máu và những hiệu ứng độc đáo.

Còn với DOTA 2, chúng ta có Meepo tồn tại ở một nhóm nhân vật tách biệt, có kĩ năng và chỉ số hẳn hỏi nhưng “Chết một chết tất như đoàn kết chết chùm”. Ngoài ra, Lone Druid cũng có chú đệ gấu phục vụ cho mọi công việc đa dụng khác nhau mặc dù không thể chủ động như Meepo được. Cuối cùng, hàng tá kĩ năng, trang bị mang xu hướng phân thân, phân bóng khiến các tựa game này đa dạng hơn gấp bội.

http://media.steampowered.com/apps/dota2/posts/meepo_large.jpg

Meepo yêu cầu kĩ năng xử lí bá đạo.

Tuy nhiên, Riot quyết định nói không với phong cách “All in one” trong suốt gần 5 năm tựa game Liên Minh Huyền Thoại ra mắt. Theo như lời của anh Daniel Klein – một nhà thiết kế nhân vật, anh cho rằng nếu Liên Minh Huyền Thoại ra mắt một vị tướng theo kiểu trên, tướng sẽ đi ngược lại những nguyên tắc thiết kế trò chơi kể từ khi ra mắt. Nên nhớ, trong Liên Minh Huyền Thoại, tiết tấu các tình huống diễn ra rất nhanh, việc “All in one” hay phân bóng sẽ tác động mạnh tới mọi khâu của trận đấu.

Nhưng nếu xét thêm một lí do anh chàng này đề ra, những lời nói trên đây không phải nguyên do chính Liên Minh Huyền Thoại không thiết kế nhân vật “All in one”. Anh nói tiếp: “Để làm một nhân vật theo phong cách này, đội ngũ kĩ thuật phải làm việc rất vất vả vì sự phức tạp của nó”.

Why League Of Legends Won’t Add ‘Two For One’ Characters Like Dota 2s

Làm tướng muôn màu muôn dạng không hề dễ chút nào.

Từ đó, chúng tôi mới thấy được “Chất kinh doanh” của Riot đạt đến mức bá đạo”. Liên tục ra những trang phục Siêu Phẩm, chỉnh sửa thông số tướng và làm công tác giải đấu thành công nhưng lại chẳng thiết kế tướng phức tạp, dấu hỏi to đùng đang được đặt ra ở đây: “Liệu Riot biết trước đứa con hái ra tiền này không còn trụ lại lâu nữa, cần phải hút máu càng nhiều càng tốt”?

http://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/mayorofla/pages/5415/meta_images/original/Riot-Games.png?1383852123

Riot đang nhìn thấy điểm tối của Liên Minh Huyền Thoại?

Vậy nếu thiết kế nhân vật “All in one”, Liên Minh Huyền Thoại liệu có giống DOTA 2?

Không hẳn, Liên Minh Huyền Thoại có rất nhiều điểm độc đáo so với các tựa game còn lại. Tiết tấu nhanh, bản đồ nhỏ, yêu cầu di chuyển, hỗ trợ nhau từng li từng tí, người chơi luôn phải tập trung tối đa để tránh bị thọt. Dù chiến thuật và tính toán không được như DOTA 2 nhưng Liên Minh Huyền Thoại nổi tiếng ở khâu “Snowball” nên người chơi phải vô cùng cẩn thận trong từng pha trao đổi chiêu thức.

http://img13.deviantart.net/634a/i/2012/358/4/a/freljord_ashe_and_frostfire_annie__snowball_fight_by_nfouque-d5ozi9m.jpg

SnowBall, hiệu ứng mạnh nhất trong Liên Minh Huyền Thoại.

Tuy nhiên, đặc điểm của các tướng đổi dạng chính là sự phức tạp trong lối chơi, cần yêu cầu phối hợp chặt chẽ. Ví dụ nhé: Meepo trong DOTA 2 có thể tung hết bộ kĩ năng trong thời gian khoảng 2 giây nhưng nếu 2 giây đó trong Liên Minh Huyền Thoại, vị tướng này lên bảng đếm số là cái chắc.

Dẫu biết so sánh như vậy khá khập khiễng nhưng chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng thiết kế nhân vật cho “All in one” cho Liên Minh Huyền Thoại rất khó, thậm chí vô cùng khó. Điểm khó đến từ hình ảnh, bộ kĩ năng, lối chơi, các phối hợp với đồng đội,… Bởi vậy, Riot đang điên cuồng nghĩ chủ đề cho vị tướng ém hàng trong thời gian tới: Dha Ma.

Hàng đang được ém rất kĩ càng.

Dha Ma – Tướng Liên Minh Huyền Thoại đầu tiên theo phong cách “All in one”

Dha Ma chính là cái tên gây sốt cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại thế giới nhất trong thời gian qua sau khi thông tin về trang phục siêu phẩm và biểu tượng “They Are Coming” được thiết lập. Sau đó, mặt nạ Cừu và mặt nạ Sói ra mắt cũng khiến giới game thủ không khỏi tò mò về dự định Riot còn đang ấp ủ.

https://genk.mediacdn.vn/k:2015/coming-1441277875200/lien-minh-huyen-thoai-dha-ma-se-bi-riot-games-im-hang.jpg
https://genk.mediacdn.vn/k:2015/img20150909142519490/riot-khang-dinh-they-are-coming-khong-phai-dha-ma-ma-la-mot-event-moi.jpg

Khâu chuẩn bị khá kĩ lưỡng.

Cho đến thời điểm hiện tại, sau bao khoảng thời gian lấp lửng, Riot chắc chắn sẽ tung Dha Ma ra mắt trong thời gian tới (có thể dưới một cái tên khác). Chưa bao giờ một vị tướng được Riot ém hàng lại bị lộ sớm như thế này phải không các bạn?

Mọi chi tiết về tướng Dha Ma các game thủ có thể theo dõi TẠI ĐÂY. Thêm vào đó, chúng tôi có bài phân tích tướng Dha Ma TẠI ĐÂY.

Nếu như Dha Ma được Riot sớm cho ra lò, Liên Minh Huyền Thoại sẽ được một phen dậy sóng đây bởi để kiểm soát tốt vị tướng này, người chơi cần sở hữu một kĩ năng cá nhân rất cao, giống như Meepo, Lone Druid, Invoker của DOTA 2 vậy. Thêm vào đó, một làn gió mới cho trào lưu “All in One” bắt đầu, đánh dấu bước tiến vượt bậc về lối chơi của Liên Minh Huyền Thoại hiện nay.