Liên Minh Huyền Thoại: Đánh giá các tướng miễn phí trong tuần

Chidotoji  - Theo Trí Thức Trẻ | 08/12/2014 05:41 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

10 vị tướng Liên Minh Huyền Thoại được chơi thử tuần này đều khá mạnh.

Đến hẹn lại lên, Liên Minh Huyền Thoại tiếp tục giới thiệu 10 vị tướng xoay tua miễn phí trong tuần. Trong đó, có rất nhiều vị tướng đang cực "hot" tại đấu trường công lý.

Aatrox

Là một vị tướng rất mạnh khi đi đường trên hoặc đi rừng thế nhưng Aatrox lại gặp một vấn đề khá giống với Jax (thậm chí là nghiêm trọng hơn), đó là nếu chỉ lên sát thương thì sẽ bốc hơi cực nhanh (kể cả nội tại Bể Máu cũng không đủ để giúp Aatrox sống sót). Còn nếu lên nửa chống chịu nửa sát thương thì không thể dứt điểm mục tiêu.

Ngoài ra Aatrox chỉ có một chiêu thức tiếp cận duy nhất là Không Kích Hắc Ám (chiêu Lưỡi Gươm Đọa Đày có thể làm chậm đối phương nhưng hiệu quả không thực sự cao). Khi đó, nếu không có sự giúp đỡ nhiệt tình tới từ đồng đội, rất khó để Aatrox càn vào đội hình đối phương.

Nhưng dù sao, với những game thủ muốn chơi tướng có thể áp đảo ở đường và "1 cân 2" thì Aatrox là sự lựa chọn thú vị. Hãy chơi thử và cảm nhận nhé!

Ashe

Ashe là một xạ thủ có đi đường mạnh với khả năng dồn sát thương tốt tới từ nội tại Tập Trung và chiêu (W) Thất Tiễn Xạ. Ngoài ra, chiêu (Q) Băng Tiễn cũng gây không ít khó chịu cho đối phương. Nếu nói về solo, Ashe hầu như ít khi thua các Xạ thủ khác với điều kiện là phải sử dụng Đại Băng Tiễn (R) chuẩn xác.

Tuy nhiên, cũng giống như hầu hết các Xạ thủ trong Liên Minh Huyền Thoại, Ashe cần phải có khoảng trống để bắn. Nhưng việc không có kỹ năng dạng lướt hay dịch chuyển (như Ezreal, Lucian) khiến cô nàng không thực sự cơ động trong giao tranh, chỉ cần gặp phải những sát thủ đu bám như Leesin, Jarvan, Maokai… thì gần như Ashe sẽ không được chơi.

Caitlyn

Xạ thủ có tầm bắn cơ bản xa nhất Liên Minh Huyền Thoại, nếu lựa chọn Caitlyn thì bạn hầu như sẽ có một giai đoạn đi đường ít nhất không thua. Tuy nhiên, sau một số thay đổi, đặc biệt nhất là việc Huyết Kiếm bị giảm sức mạnh đã khiến Caitlyn không còn bá đạo như xưa.

Mặc dù vậy, Caitlyn vẫn là sự lựa chọn hợp lý với những người chơi yêu thích vị trí Xạ Thủ, cách đánh của cô cũng không có gì phức tạp.

Karma

Karmacó thể phù hợp với vai trò pháp sư đường giữa hoặc hỗ trợ trong các trận đấu Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp. Với khả năng cấu máu tốt và tạo giáp cho xạ thủ, Karma là sự lựa chọn tốt khi bạn chưa biết tướng nào khắc chế vị trí hỗ trợ của đối phương. Tuy nhiên, bộ kỹ năng của Karma khá tốn năng lượng, cần tính toán kỹ trước khi sử dụng.

Kha'Zix

Từng là một sát thủ khét tiếng trong Liên Minh Huyền Thoại, thế nhưng sau những đợt "đì" thẳng tay của Riot Games, Kha'Zix đã dần rơi vào quên lãng. Vị tướng này có thể đi đường trên, đường giữa hoặc đi rừng. Điểm mạnh của Kha'Zix là dồn sát thương tốt, cơ động, chống chịu sát thương ổn (nếu theo đường cường hóa R).

Trong phiên bản Liên Minh Huyền Thoại mới, Kha'Zix đang phải chịu sự thua thiệt so với những vị tướng đi rừng khác như Warwick, Udyr…

Nidalee

Trước đây Nidalee đã từng có thời điểm làm mưa làm gió trong đấu trường Liên Minh Huyền Thoại Hàn Quốc nói riêng và thế giới nói chung. Thậm chí, sức mạnh của Nidalee còn đáng sợ đến mức Riot Games buộc phải thay đổi một cách toàn diện bộ kỹ năng của Nữ Thợ Săn Hóa Báo.

Thay vì lối chơi cấu rỉa như trước đây, Nidalee sẽ mạnh hơn khi đánh cận chiến ở dạng Báo. Thế nhưng, chính thay đổi này đã khiến vị tướng này dần biến mất khỏi đấu trường chuyên nghiệp (một pháp sư máu giấy phải lao vào giữa team đối phương để gây sát thương là quá mạo hiểm). Mặc dù vậy, trong những trận đấu mà tính cạnh tranh ít hơn, Nidalee vẫn có thể phát huy được sức mạnh với lối chơi đầy thú vị.

Rengar

Ở các trận đấu Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp gần đây, Thú săn mồi kiêu hãnh Rengar đang được lựa chọn chơi ở vị trí đi rừng rất nhiều bởi những pha combo cực khủng có thể giết đối thủ ngay lập tức.

Với những kĩ năng biến hóa khiến Rengar thành một con thú săn mồi thứ thiệt, ngoài ra con giúp cho Rengar thoát hiểm với tầm nhìn rộng. Vào những pha giao tranh tổng cũng giúp Rengar có thể tiếp cận với tướng chủ lực của đối phương một cách dễ dàng.

Sona

Sau hàng loạt sự thay đổi, cuối cùng thì Sona cũng đã bắt đầu trở lại đấu trường chuyên nghiệp. Khi đi với Sona, xạ thủ có thể tự tin trao đổi chiêu thức với Giai Điệu Khích Lệ và Anh Hùng Ca tăng sát thương.

Tuy nhiên Sona khá mỏng manh, nếu gặp những cặp đôi khống chế + dồn sát thương mạnh thì rất dễ bốc hơi. Nhìn chung, phải hết sức cẩn thận khi lựa chọn Sona cho vị trí hỗ trợ.

Talon

Talon là sát thủ của Noxus, một vị tướng sở hữu khả năng dồn sát thương cực khủng. “Đoạt mệnh” giúp hắn áp sát đối phương đồng, gia tăng sát thương của hắn lên mục tiêu. Ngay sau đó là một loạt combo “Ngoại giao Noxus”, “Ám khí” và kết thúc là 2 lần lưỡi dao bay của “Sát thủ vô hình”.

Đôi khi bạn chỉ nghe thấy tiếng gió xung quanh và sau đó là màn đếm số. Cũng như đa phần các sát thủ khác, Talon cực kì nguy hiểm khi đi gank và dồn sát thương vào một mục tiêu. Tuy vậy trong giao tranh Talon thường không trụ lại lâu do không có khả năng để phòng ngự. Chiêu cuối là kĩ năng chạy trốn duy nhất, tuy nhiên vô hiệu khi đối thủ cắm mắt hồng.

Yasuo

Từng rất mạnh và luôn nằm trong danh sách "không cấm thì phải chọn", thế nhưng kể từ khi bị Riot Games "đánh đập" thẳng tay đến nay, Yasuo hầu như không còn được lựa chọn cho vị trí đường giữa nữa.

Lượng máu khởi điểm của Yasuo hiện nay cực thấp, nó khiến cho bạn sẽ phải trải qua giai đoạn đi đường cực vất vả (thay vì có thể sớm dồn ép đối phương như trước). Đặc biệt, giờ đây Yasuo không còn khả năng đi đường với những Syndra, Orianna hay Jayce nữa.

>> Liên Minh Huyền Thoại: Phân tích cách chơi Ezreal hợp lý nhất