Liên Minh Huyền Thoại: Cộng đồng nói gì về vị tướng mới Jhin – The Virtuoso?

Chidotoji  - Theo Trí Thức Trẻ | 13/01/2016 11:21 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Vị tướng Liên Minh Huyền Thoại thứ 129 Jhin – The Virtuoso hiện đang thu hút được rất nhiều sự chú ý của cộng đồng, đặc biệt là sau khi bộ kỹ năng chính thức của hắn được lên sóng.

Như chúng tôi đã đưa tin, vào dạng sáng ngày hôm nay theo giờ Việt Nam (13/1/2016), Riot đã chính thức công bố bộ kỹ năng của vị tướng mới Jhin – The Virtuoso. Thông tin chi tiết về bộ kỹ năng các bạn có thể tham khảo TẠI ĐÂY.

Ngay lập tức, sự kiện này đã thu hút được đông đảo sự quan tâm của cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung. Mặc dù chưa được chính thức chơi thử Jhin, thế nhưng đã có rất nhiều bình luận, nhận xét được đưa ra.


Jhin - Sát thủ mới xuất hiện trong đấu trường Công Lý.

Jhin - Sát thủ mới xuất hiện trong đấu trường Công Lý.

Hãy cùng chúng tôi điểm qua những bình luận, nhận xét hay nhất, hợp lý nhất về sức mạnh cũng như khả năng tiềm tàng của vị tướng Liên Minh Huyền Thoại thứ 129 này nhé.

Người chơi L.Q.S: “Tạm chưa nói về bộ kỹ năng, ai có thể giải thích cho tôi Jhin liên quan quái gì đến Zed, Sona, Garen và Vi không? Mấy video DeadEye trước đó có ý nghĩa gì vậy? Đang rất hóng tiểu sử của Jhin để biết rõ mọi chuyện. Hay tất cả đơn giản chỉ là chiêu nhá hàng chẳng liên quan thường thấy của Riot?”


Jhin và cái chết của Sona, Zed, Vi, Garen có gì liên quan tới nhau?

Jhin và cái chết của Sona, Zed, Vi, Garen có gì liên quan tới nhau?

Người chơi TrangTB: “Riot hết ý tưởng rồi à, kỹ năng Q của Jihn thì giống nảy bật của Sivir, kỹ năng W thì giống Jinx thêm nội tại của Braum (khác mau mỗi là trói chân thay vì choáng). E thì giống nấm của Teemo, tầm ảnh hưởng rộng hơn nhưng lại khó gây sát thương. Chiêu cuối thì hao hao Xerath nhưng thay vì bay cầu vồng xuống thì nay bay thẳng. Tại sao không làm cái gì đó khác biệt đi nhỉ?”

Cùng chung quan điểm với TrangTB, thế nhưng người chơi TQC lại có cái nhìn hơi khác đi một chút: “Jhin có nội tại kết hợp giữa nội tại của Caitlyn và Graves. Q giống như Katarina nhưng có vẻ sát thương khủng và khá tốn năng lượng. W thì là phiên bản lỗi của Q Lucian, bắn xa hơn nhưng lại dễ bị né. E thì kết hợp giữa Q của Zyra và W của Caitlyn. Chiêu cuối thì như Caitlyn nhưng có thể cái khoảng ngắm hình nón giống Miss Fortune. Nhìn chung Jhin đúng kiểu hỗn tạp, tổng hợp khả năng dồn sát thương của Graves, Caitlyn, Zyra, Katarina và Miss Fortune.”

Người chơi NMP nhận xét: “Chưa chơi thử nên không dám khẳng định gì, thế nhưng nhìn qua thì nội tại của Jhin kì cục thật. Lên tốc độ đánh nhưng không được gia tăng khả năng bắn nhanh, thay vào đó là tăng sát thương vật lý. Điều đó có nghĩa là Jhin sẽ bắn cực chậm, thế thì lấy các mục tiêu lớn kiểu gì (một trong những vai trò lớn nhất của xạ thủ là ăn mục tiêu.

Tiếp theo, nếu Jhin muốn nhận thêm tốc độ di chuyển thì phải bắn chí mạng, tức là cần lên nhiều đồ tăng chỉ số chí mạng, nhưng mà sát thương chí mạng của Jhin lại thấp hơn bình thường? Cuối cùng, sát thương của Jhin sẽ chỉ mạnh hơn khi tướng địch còn ít máu, nghĩa là mang xu hướng ‘vét’ là chủ yếu, cộng thêm việc phải mất thời gian nạp đạn nên sát thương duy trì trong suốt giao tranh là không ổn định, đây là điều tối kị với một xạ thủ. Tóm lại, với bộ kỹ năng như vậy thì Jhin nên đi đường đơn hơn là đánh xạ thủ. Bởi nếu đi đường đôi sẽ thua thiệt rất nhiều về khả năng farm cũng như đẩy lính. Ngoài ra Jhin mà bị ép phải last hit trong trụ thì đúng là ác mộng.”

Người chơi TMT nhận xét ngắn gọn: “Jhin có cửa gì khi đối đầu với Rengar? Lên Đồng Hồ Cát chăng?”

Người chơi Subito: “Tốc độ bắn chậm, sát thương gây ra lớn, không có kỹ năng dạng lướt hay đại loại thế để giữ vị trí. Chưa hiểu Jhin sống sao nếu bên kia chơi kiểu 3 tanker giáp gai lao vào? Hay lại đợi đồng đội dọn cỗ hết rồi chỉ việc kết liễu đối phương thôi?”

Người chơi Miller.J: “Jhin đánh xạ thủ cũng được mà, chỉ mỗi tội hơi kén hỗ trợ thôi. Theo tôi nếu hắn đi cùng Braum, Alistar hay Morgana cũng đáng sợ thấy chứ. Cứ nấp sau team mà xả sát thương từ từ, bị Jhin bắn thì có trâu cỡ Garen cũng nát. Ngoài ra bạn cũng có thể áp dụng chiến thuật max bảo kê xạ thủ với Lulu hoặc Morgana (đường trên, đường giữa)”.

Kết

Trên đây là những nhận xét sơ bộ của cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam về bộ kỹ năng của vị tướng mới Jhin. Tất nhiên, khi chưa được chơi thử tận tay cũng như biết được thông số cụ thể (gây bao nhiêu sát thương, trói chân trong bao lâu…) thì rất khó để biết chính xác liệu Jhin mạnh hay yếu, là xạ thủ hay tướng sát thương vật lý đường giữa.

Hãy cùng chờ đợi những động thái tiếp theo của Riot để hiểu rõ hơn về vị tướng Jhin nhé. Mọi thông tin sẽ liên tục được chúng tôi cập nhật.