Liên Minh Huyền Thoại có trẻ trâu, nhưng không bán độ như DOTA 2 Việt Nam

Tâm Sự Độc Giả  - Theo Trí Thức Trẻ | 10/06/2015 12:44 PM

Chuyên mục tâm sự game thủ của chúng sẽ mang đến những câu chuyện, những cái nhìn muôn màu muôn vẻ về đời sống của cộng đồng người chơi.

Ở lần này, tâm sự game thủ xin gửi tới câu chuyên của một bạn đọc có địa chỉ email: foreverlove_****@gmail.com, một anh chàng có kĩ năng cá nhân tầm trung trong Liên Minh Huyền Thoại. Khi chứng kiến những sự việc vừa qua, anh không thể ngồi yên và quyết định gửi mail tới cho chúng tôi.

Tôi gắn bó với Liên Minh Huyền Thoại gần 2 năm, một khoảng thời gian không nhiều nhưng cũng không hề ít để hiểu rõ về nền thể thao điện tử nước nhà. Thông thường, tôi đọc cái bài viết của Gamek rồi lẳng lặng quay đi, không để lại một lời gì nhưng khi thấy bài viết của một anh chàng DOTA 2 nói về Liên Minh Huyền Thoại, tôi không kiềm được lòng mình và quyết định gửi mail để thể hiện quan điểm của mình.

cover.jpg

Tôi chơi Liên Minh được một thời gian cũng khá dài (Minh họa).

Bản thân tôi cũng gắn bó với DOTA chứ, thời DOTA 1 mà chiến thuật rùa của Trung Quốc còn lên ngôi, thời mà Yaphets còn bá đạo với Shadow Fiend ấy. Tuy nhiên, thiết nghĩ hồi đấy, môi trường chơi game thoải mái, ai không hài lòng có thể out trận ra, 4vs5, 3vs5 vẫn cân tốt, chỉ có điều hơi hack map mà thôi. Đáng tiếc, mọi thứ bây giờ đi ra ngoài quỹ đạo kiểm soát của nhà phát hành.

maxresdefault.jpg

Ngày tôi gắn bó với DOTA, anh Yaphets cầm 2 Rapier hành Starsboba ra bã.

Cho đến hiện tại, game phụ thuộc vào ý thức người chơi quá nhiều. Do vậy, trong một môi trường văn hóa kém, game nào cùng vậy thôi nên những người chê: “Liên Minh Huyền Thoại trẻ trâu” nên xem lại tựa game mình đang gắn bó, cũng không khác là mấy đâu.

Tôi chơi Liên Minh Huyền Thoại không phải quá giỏi, chỉ đạt rank Bạch Kim nhưng tôi cũng nhận thức được Liên Minh Huyền Thoại đem đến rất nhiều lợi ích cho toàn cộng đồng game thủ. Từ các giải đấu lớn nhỏ, vận động viên thể thao chuyên nghiệp, tạo điều kiện công ăn việc làm cho bao con người, môi trường cạnh tranh khắc nghiệt, cống hiến cho khán giả những cung bậc cảm xúc.

10-game-thu-lien-minh-huyen-thoai-viet-nam-xuat-sac-nhat-nhat-thoi-diem-hien-tai-phan-1.jpg

Liên Minh Huyền Thoại giúp quảng bá thể thao điện tử nước nhà.

Trải qua quãng thời gian phát triển, Liên Minh Huyền Thoại ở Việt Nam đã đạt đến độ chín của thành công. Dù môi trường còn thiếu văn hóa, còn nhiều trẻ trâu nhưng ít ra Liên Minh Huyền Thoại còn quảng bá được hình ảnh trên đấu trường quốc tế, tạo thương hiệu lớn cho Việt Nam qua các giải đấu GPL đồng thời thể hiện niềm tự tôn dân tộc, lên cả bản tin thời sự VTV.

Trong giải đấu GPL vừa qua, không kể đến đội vô địch là đại diện Việt Nam, tôi cảm nhận được không khí cuồng nhiệt của vài ngàn người cùng hò reo trong khán phòng nhỏ bé của Trung Tâm Hội Nghị Quốc Gia. Đấy mới là niềm vui của game thủ chứ ở đâu?

Mục đích game thủ là đây chứ đâu?

Mục đích game thủ là đây chứ đâu?

Còn các bạn trẻ DOTA 2 thì sao? Họ thường xuyên cho rằng tựa game mình chơi là cao thượng, là không có “Trẻ Trâu”. Ấy vậy, sao họ vẫn thường xuyên kêu rằng tụi Pinoy, VietNoy phá game, vứt item, máy chủ SEA tồi tệ. Đồng thời cùng với lúc đó, họ luôn chê rằng Liên Minh Huyền Thoại trẻ trâu. Tôi thật không hiểu họ đang suy nghĩ gì?

Về giải DOTA 2 ở Việt Nam, họ được bao nhiêu giải đấu có quy mô lớn hay chỉ là bèo bọt cho các top team “Hưởng Lương” thêm? Ngay các đội mạnh, nhà tài trợ lớn ở Việt Nam cũng chẳng có là bao, họ nghĩ họ là “bố đời” chăng? DOTA 2 đã cống hiến cho nước nhà những gì mà luôn vênh mặt với đời như vậy?

news_esports_dota-2_giai-dau-playdota-esport-championship-04.jpg

Giải đấu DOTA như để game thủ "Hưởng thêm lương".

Khi những người Liên Minh Huyền Thoại nói lí, game thủ DOTA 2 thường dán mác game tao chơi thượng lưu, môi trường sạch sẽ, tiền thưởng to, cộng đồng tốt, nhà phát hành quan tâm tới game thủ, không như ai đó, cân bằng game vô tội vạ,… Đủ các lí do được đưa ra.

Thiết nghĩ, trong một môi trường sống, GATO không thể tránh khỏi ở một số bộ phận người. Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó, đừng làm quá lên là được. Đừng nói DOTA 2 không có trẻ trâu bởi khi tôi nói chuyện với một số người chơi DOTA 2, họ vênh váo lắm, như kiểu xua đuổi người chơi Liên Minh Huyền Thoại vậy.

images1105124_Venvao.jpg

Nói chuyện với người chơi DOTA 2 thật mệt (Minh họa).

Đấy là những vấn đề cơ bản, chưa kể tới chuyện: “Nhúng chàm bán độ”. Với một đội tuyển top 1 DOTA 2 Việt Nam, chuyện bán độ không thể chấp nhận được. Đừng có lấy lí do DOTA 2 còn chưa phát triển, nhà tài trợ không còn hỗ trợ tài chính,… mà chỉ do ý thức con người thôi. Những người đi đầu một cộng đồng đã như vậy rồi thì…

img20150330135018701.jpg

Liên Minh Huyền Thoại không hề bán độ.

Cuối cùng, họ nhận được vài chục triệu nhưng mất đi danh dự của cả một nền thể thao điện tử còn đang chập chững phát triển. Các bạn chơi DOTA 2 thử ngẫm xem nhé: “Khi sự việc bán độ lên báo uy tín quốc tế, liệu thể thao điện tử thế giới sẽ nhìn chúng ta bằng ánh mắt như thế nào”? Lại không hắt hủi, ban các đội tuyển Việt Nam trong tương lai hay sao???

img20150602121412294.jpg

Nâng tầm Việt Nam trên toàn thế giới.

Trước khi dừng “gõ bàn phím”, tôi xin nhắn với các game thủ DOTA 2 rằng: “Game nào cũng là game thôi, đều có mặt tốt mặt xấu của nó nên các bạn hãy tỏ ra công bằng hơn với người chơi Liên Minh Huyền Thoại được không? Theo tôi biết, người chơi Liên Minh Huyền Thoại chẳng mấy khi nói DOTA 2 thế này thể nọ đâu, họ chỉ biết chơi và chơi mà thôi”. Cảm ơn các bạn đã quan tâm tới bài viết của mình!!!

***Lưu ý: Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả, các bạn có thể gửi phản hồi cũng như ý kiến của mình về chủ đề này bằng cách để lại bình luận phía dưới hoặc gửi mail tới địa chỉ info@gamek.vn. Mọi thắc mắc sẽ nhanh chóng được giải đáp.

>> Game thủ DOTA 2: "Không hiểu sao vẫn có người chơi Liên Minh Huyền Thoại"