Liên Minh Huyền Thoại cập nhật: Tool hack, troll game sắp hết cửa sống?

Chidotoji  - Theo Trí Thức Trẻ | 16/10/2015 11:45 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Riot Games đã chính thức áp dụng hệ thống Phản Hồi Lập Tức với hi vọng có thể làm trong sạch đấu trường Liên Minh Huyền Thoại.

Như chúng tôi đã đưa tin, cách đây ít lâu Riot Games từng đề cập đến việc nâng cấp hệ thống tố cáo cũ của Liên Minh Huyền Thoại vốn bị đánh giá là "vô dụng". Cụ thể, họ sẽ đưa ra một hệ thống mới có tên gọi là "Phản Hồi Lập Tức". Đúng với tên gọi của nó, mọi tố cáo của người chơi sẽ được ghi nhận và xử lý một cách nhanh nhất, đặc biệt là các trường hợp tố cáo tool hack (gian lận), phá game.

Sau đó, họ đã áp dụng hệ thống này trên máy chủ thử nghiệm cũng như ở một số máy chủ khác. Sau một thời gian, Phản Hồi Lập Tức đã đem đến những kết quả khả quan, tuy nhiên nó vẫn chưa thực sự hoàn hảo, đó là lý do mà Riot tiếp tục đưa ra sự điều chỉnh.

Chế độ tố cáo mới được cập nhật


Chế độ tố cáo mới - Phản Hồi Lập Tức.

Chế độ tố cáo mới - Phản Hồi Lập Tức.

NeuroCat - Nhân viên Riot Games chia sẻ thêm về hệ thống này!

"Chào mọi người,

Tháng trước, chúng tôi đã áp dụng hệ thống Phản Hồi Lập Tức trên các máy chủ. Và bây giờ, chúng tôi quyết định tiếp tục cải tiến hệ thống tố cáo này để giúp nó trở nên hoàn hảo hơn. Chúng tôi đã thay đổi 2 mục lớn liên quan tới cách bạn tố cáo một người chơi nào đó, cụ thể như sau:

- Hệ thống cũ có rất nhiều mục riêng biệt, một số tỏ ra khá thừa và không thực sự hiệu quả. Hay đơn giản là đã quá cũ rồi. Sau một thời gian phân tích các dữ liệu từ hệ thống tố cáo cũ, cung như lắng nghe ý kiến phản hồi từ cộng đồng người chơi, chúng tôi đã sàng lọc và chọn ra 7 kiểu tố cáo như sau:

- Thái độ tiêu cực

- Lạm dụng lời nói

- Thoát trận đấu/ AFK

- Cố tình bị tiêu diệt

- Lời lẽ thô tục

- Gian lận

- Tên nhân vật không phù hợp

Sự thật là có những người chơi đáng bị tố cáo ở nhiều hạng mục khác nhau bởi những hành vi mà họ gây ra trong trận đấu. Thế nhưng, với chế độ cũ, bạn chỉ có thể tố cáo họ ở một hạng mục duy nhất. Để giải quyết vấn đề này, chúng tôi cho phép người chơi có thể chọn 3/7 hạng mục tố cáo một người chơi theo từng trận. Mặc dù vậy, nó cũng sẽ không đồng nghĩa với việc tăng khả năng tố cáo thành công đâu nhé, do đó hãy chọn một cách thật công tâm.

Nếu bạn tố cáo sai, khống lên những lỗi lầm của ai đó, bạn sẽ phải nhận lại hình phạt đích đáng. Tố cáo càng chính xác thì Liên Minh Huyền Thoại sẽ càng dễ trở nên trong sạch hơn.

Tất nhiên sẽ có người chơi chọn nhiều mục khác nhau trong trận đấu – ở chế độ cũ, và nó là điều không thể, bởi bạn sẽ không thể báo cáo người chơi đó vì nhiều lý do. Với đợt nâng cấp này, chúng tôi cho phép người chơi có thể chọn 3 mục để báo cáo một người. Hãy nhớ rằng, chọn nhiều mục cùng một lúc cũng không tăng khả năng báo cáo thành công, vì thế, hãy chọn đúng mục. Trong tương lai, khi một người chơi báo cáo khống một ai đó, họ sẽ nhận hình phạt đích đáng. Báo cáo của bạn càng chính xác, thì chúng tôi càng có thể dễ dàng giúp người chơi cải thiện được hành vi của mình hơn.

Chức năng mới này sẽ sớm xuất hiện trên máy chủ thử nghiệm PBE".

Các thay đổi nhỏ khác

- Chế độ Sandbox đã xuất hiện trên máy chủ thử nghiệm, bạn vẫn có thể lựa chọn được nhưng không thể tải nó được. Nhưng khả năng cao chế độ mới này sẽ có mặt ở giai đoạn tiền mùa giải mới.

- Ở bảng bổ trợ, Riot đã thêm và bỏ đi một số điểm. Một vài điểm bổ trợ ở giai đoạn mùa 3 cũng mang trở lại.

- Reinboom đã có phản hồi về lỗi cắm mắt ở một vài địa điểm trên bản đồ Summoner's Rift. Tuy nhiên, những chỉnh sửa, khắc phục này vẫn sẽ chưa xuất hiện ở những bản cập nhật tới.

Cân Bằng Sức Mạnh Tướng

Cho’Gath

- Xơi Tái (R): Hạ gục tướng địch với R sẽ cho 2 điểm cộng dồn. Trong trường hợp Cho’Gath hạ gục mục tiêu với R khi đã tối đa điểm cộng dồn, Xơi Tái sẽ giúp hồi máu cho Cho’Gath. Nếu đó là tướng địch thì sẽ gấp đôi lượng máu hồi.

Veigar

- Thiên Thạch Đen (W): Sát thương giảm từ 120/170/220/270/320 xuống 100/150/200/250/300

- Thiên Thạch Đen (W): Tỉ lệ sức mạnh phép thuật cộng thêm giảm từ 100% xuống 80%