Liên Minh Huyền Thoại cần nhiều chế độ chơi vui hơn nữa?

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 02/05/2015 01:23 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Liệu Liên Minh Huyền Thoại có nên hay chăng cho ra mắt thêm những chế độ chơi mang thuần chất vui vẻ hơn nữa?

Có thể nói rằng tựa game Liên Minh Huyền Thoại mà chúng ta đang chơi hiện nay đang dần mang nặng tính hơn thua nhiều hơn là tính giải trí. Nếu xét về sự giải trí mà các game đấu Liên Minh Huyền Thoại mang lại thì có lẽ chỉ có chế độ chơi ARAM hay gần đây nhất là Ultra Rapid Fire là mang đến nhiều sự vui vẻ và ít tính hơn thua nhất.

Tại sao lại nói chế đội chơi ARAM (All Random, All Mid) là một chế độ chơi đề cao tính giải trí. Khi tham gia vào chế độ chơi này, cả 5 hero của bạn đều sẽ đi chung một đường và điều này đồng nghĩa với việc combat sẽ nổ ra liên tục, skill sẽ được xả ra như mưa và mang lại cho người chơi những pha hài hước cực kì khó đỡ.

Không những thế, trong bản cập nhật 5.8 mới đây, chế độ chơi ARAM lại được cập nhật thêm tính năng ném cầu tuyết Mark/Dash cho phép người chơi ném ra một quả cầu tuyết về phía trước và lướt tới chỗ mục tiêu bị ném trúng. (khá giống với chế độ chơi Poro trước đây). Điều này thực sự đã làm cho các game đấu ARAM trở nên hài hước và mang nhiều tính bất ngờ hơn hẳn.

Nếu chúng ta so sánh với những chế độ chơi khác như 5v5, 5v5 xếp hạng... thì chắc chắn bạn sẽ thấy được sự chênh lệnh về tính giải trí giữa những chế độ chơi này. Trong chế độ 5v5, hay thậm chí là trong đấu xếp hạng đơn đôi, bạn sẽ phải căng óc ra để đấu và giành lấy chiến thắng (tất nhiên là không tính trường hợp cày thuê hay chơi hộ nick).

Thậm chí đôi khi bạn đã rất cố gắng nhưng cuối cùng vẫn bị thua game. Điều này sẽ gây nên sự ức chế không nhỏ cho chính bản thân bạn và đôi khi còn gây nên sự chán nản đến mức phải nghỉ game một thời gian nếu gặp chuỗi thua liên tục.

Như vậy, câu hỏi đặt ra ở đây chính là ý nghĩa cơ bản của việc chơi game là gì? Để giải trí hay để so găng với nhau xem ai chơi giỏi hơn? Vậy phải chăng Liên Minh Huyền Thoại nói riêng và cả các tựa game MOBA khác nói chung đang dần đề cao tính hơn thua, đề cao sự luyện tập hơn là tính giải trí mà nó mang lại?

Như vậy, phải chăng Liên Minh Huyền Thoại nên cho ra đời thêm các chế độ chơi mang thuần tính vui vẻ, giải trí khác dành cho người chơi giống như những gì mà ARAM đã và đang mang lại cho cộng đồng game thủ?

 

>> Tâm sự của game thủ bị thua Liên Minh Huyền Thoại