Liên Minh Huyền Thoại: Cách lên đồ này sẽ tối đa hóa sức mạnh của Xạ Thủ

Chidotoji  - Theo Trí Thức Trẻ | 04/12/2015 01:05 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu cách lên đồ phù hợp nhất với từng xạ thủ trong đấu trường Liên Minh Huyền Thoại nhé!

Như các bạn đều đã biết, ở mùa giải tới đây (mùa 6), Xạ Thủ sẽ là vị trí quan trọng nhất trong đội hình. Gần như chắc chắn tất cả các chiến thuật đều sẽ xoay quanh vị trí này.

Do đó, nếu muốn leo xếp hạng (rank) Liên Minh Huyền Thoại tốt, hãy tập cho mình chơi Xạ Thủ thật nhuần nhuyễn. Trên thực tế, có rất nhiều điều bạn cần phải nắm vững, nhưng đơn giản, dễ hiểu, dễ làm theo nhất chính là lên đồ đúng cách, sao cho tối đa hóa sức mạnh của các Xạ Thủ.


Xạ thủ sẽ trở thành trung tâm của mọi trận đấu Liên Minh Huyền Thoại ở mùa 6.

Xạ thủ sẽ trở thành trung tâm của mọi trận đấu Liên Minh Huyền Thoại ở mùa 6.

Tất nhiên, mỗi Xạ Thủ lại có những cách lên đồ không giống nhau, nó tùy thuộc vào bản chất cũng như bộ kỹ năng vốn có. Hãy cùng chúng tôi điểm qua một số cách lên đồ được đánh giá là mạnh nhất cho từng Xạ Thủ cụ thể ở thời điểm hiện tại nhé (sẽ không đề cập đến trang bị Giày).

Caitlyn

Với nội tại Thiện Xạ (cú bắn cực mạnh gây thêm sát thương dự vào Tỷ Lệ Chí Mạng), Vô Cực Kiếm luôn là món đồ lớn đầu tiên bắt buộc phải có đối với vị tướng Caitlyn. Ngoài ra, với lượng sát thương cộng thêm lớn, Caitlyn có thể dễ dàng đè nén đối thủ nhờ những pha cấu rỉa máu từ xa cực đau.

Trang bị tiếp theo có thể lựa chọn giữa Cuồng Cung Runaan hoặc Đại Bác Liên Thanh. Theo đánh giá của chúng tôi, ở những phiên bản hiện tại, Cuồng Cung Runaan tỏ ra hợp và có thể giúp Caitlyn phát huy tối đa sức mạnh nội tại Thiện Xạ của mình.


Caitlyn rất hợp với trang bị Cuồng Cung Runaan.

Caitlyn rất hợp với trang bị Cuồng Cung Runaan.

Cụ thể, ngoài việc gây sát thương lan, hai phát bắn thêm của Caitlyn với Cuồng Cung Runaan cũng được tính là đòn đánh thường, qua đó giúp tích điểm nội tại Thiện Xạ nhanh hơn rất nhiều.

Tuy nhiên, Đại Bác Liên Thanh cũng không phải là sự lựa chọn tồi, khi nó có thể giúp tầm bắn của Caitlyn vốn đã khủng (650) này còn có thể khủng hơn rất nhiều (800).

Trang bị tiếp theo mà Caitlyn cần là tăng khả năng Hút Máu – Huyết Kiếm (khi đối phương chưa có nhiều lượng giáp, máu chống chịu) hoặc xuyên giáp – Nỏ Thần Dominik hoặc Lời Nhắc Tử Vong (khi các tướng chống chịu bên phía đối phương khá xanh). Món đồ cuối cùng sẽ mang thiên hướng phòng thủ.

Ezreal

Lưới Hái Linh Hồn hiện đang là trang bị vô cùng yêu thích và thường được lên đầu tiên đối với các xạ thủ mang thiên hướng sử dụng kỹ năng liên tục như Ezreal. Nó mang lại những chỉ số vô cùng quan trọng như Giảm Thời Gian Hồi Chiêu, Sát Thương, Chí Mạng và hơn hết là hồi năng lượng sau mỗi đòn đánh Chí Mạng.

Tuy nhiên, vẫn có một điểm trừ khi lên trang bị này cho Ezreal, đó chính là khả năng tung ra các đòn Chí Mạng của Ezreal vốn không cao. Phát Bắn Thần Bí (Q) cũng không gây được sát thương chí mạng, do đó không dễ để Ezreal tận dụng nội tại hồi năng lượng của Lưỡi Hái Linh Hồn.

Cuồng Đao Guinsoo hiện đang là trang bị hot bậc nhất trong Liên Minh Huyền Thoại. Khi tích đủ 8 điểm cộng dồn, tốc độ đánh và khả năng đánh lan mà Cuồng Đao Guinsoo mang lại là vô cùng hữu ích. Đặc biệt, Phát Bắn Thần Bí (Q) cũng được hưởng hiệu ứng từ nó.

Graves

Một trong những xạ thủ hot nhất Liên Minh Huyền Thoại hiện nay. Sau khi được Riot Games làm lại, Graves đã trở nên mạnh mẽ hơn xuyên suốt cả trận đấu.

Cách lên đồ cho vị tướng này cũng không quá phức tạp, cứ nhiều sát thương và chí mạng là ổn. Do Graves cần dùng kỹ năng khá nhiều để đẩy lính cũng như cấu rỉa máu đối phương, Lưỡi Hái Linh Hồn phải được ưu tiên lên đầu tiên.

Vô Cực Kiếm, Đại Bác Liên Thanh và Dao Điện Statikk giúp tăng sát thương, tăng tỷ lệ chí mạng. Nếu có cả ba trang bị này, tỷ lệ chí mạng của Graves sẽ đạt ngưỡng 100%, khi đó tất cả các phát bắn sẽ đều là 8 đường đạn.


Graves đang tỏ ra vô cùng mạnh mẽ trong đấu trường công lý thời điểm hiện tại.

Graves đang tỏ ra vô cùng mạnh mẽ trong đấu trường công lý thời điểm hiện tại.

Một số cách lên đồ cho các vị tướng xạ thủ khác

Jinx


Vô Cực > Đại Bác Liên Thanh > Ma Vũ Song Kiếm > Huyết Kiếm > Chọn 1 trong 3 trang bị phòng thủ.

Vô Cực > Đại Bác Liên Thanh > Ma Vũ Song Kiếm > Huyết Kiếm > Chọn 1 trong 3 trang bị phòng thủ.

Miss Fortune


Lưỡi Hái Linh Hồn > Tam Hợp Kiếm > Vô Cực Kiếm > Chọn 1 trong 3 trang bị tăng tốc độ đánh, chí mạng > Chọn 1 trong 3 trang bị phòng thủ.

Lưỡi Hái Linh Hồn > Tam Hợp Kiếm > Vô Cực Kiếm > Chọn 1 trong 3 trang bị tăng tốc độ đánh, chí mạng > Chọn 1 trong 3 trang bị phòng thủ.

Quinn


Vô Cực Kiếm > Lưỡi Hái Linh Hồn > Chọn 1 trong 4 trang bị tăng tốc độ đánh > Vô Cực Kiếm > Chọn 1 trong 3 trang bị phòng thủ.

Vô Cực Kiếm > Lưỡi Hái Linh Hồn > Chọn 1 trong 4 trang bị tăng tốc độ đánh > Vô Cực Kiếm > Chọn 1 trong 3 trang bị phòng thủ.

Sivir


Lưỡi Hái Linh Hồn > Dao Điện Hoặc Kiếm Ma > Vô Cực Kiếm > Huyết Kiếm hoặc Vô Danh > Chọn 1 trong 3 trang bị phòng thủ.

Lưỡi Hái Linh Hồn > Dao Điện Hoặc Kiếm Ma > Vô Cực Kiếm > Huyết Kiếm hoặc Vô Danh > Chọn 1 trong 3 trang bị phòng thủ.

Tristana


Vô Cực Kiếm > 1 trong 3 trang bị tốc độ đánh > 1 trong 2 trang bị Hút Máu > 1 trong 2 trang bị xuyên giáp > 1 trong 3 trang bị phòng thủ.

Vô Cực Kiếm > 1 trong 3 trang bị tốc độ đánh > 1 trong 2 trang bị Hút Máu > 1 trong 2 trang bị xuyên giáp > 1 trong 3 trang bị phòng thủ.

Twitch


1 trong 2 trang bị tốc độ đánh > Vô Cực Kiếm > Kiếm Ma hoặc Cuồng Cung > Vô Danh > 1 trong 3 trang bị phòng thủ.

1 trong 2 trang bị tốc độ đánh > Vô Cực Kiếm > Kiếm Ma hoặc Cuồng Cung > Vô Danh > 1 trong 3 trang bị phòng thủ.

Vayne


Dao Điện > Vô Danh > Đại Bác Liên Thanh > Vô Cực > 1 trong 3 trang bị phòng thủ.

Dao Điện > Vô Danh > Đại Bác Liên Thanh > Vô Cực > 1 trong 3 trang bị phòng thủ.