Liên Minh Huyền Thoại: Các tướng miễn phí đáng chú ý trong tuần

Chidotoji  - Theo Trí Thức Trẻ | 20/04/2015 02:23 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Cùng đến với 10 vị tướng Liên Minh Huyền Thoại xoay tua miễn phí được Riot Games giới thiệu trong tuần này.

Annie

Là một trong những pháp sư sở hữu khả năng gây sát thương phép thuật mạnh nhất ở Liên Minh Huyền Thoại, có thể nói Annie - Đứa Trẻ Bóng Tối sinh ra là để chiến thắng. Rất ít pháp sư đường giữa đánh lại được Annie với những kĩ năng của cô, vì kẻ địch gần như không thể chạy trốn khỏi những combo kèm theo hiệu ứng.

Không chỉ dừng lại ở đó, Annie có thể lập tức làm choáng nhiều tướng địch và kéo một lượng lớn sinh lực đối phương xuống, góp phần rất lớn trong chiến thắng của đội. Annie đã được coi như là một sự lựa chọn tuyệt vời cho vị trí đường giữa.

Cho dù ở giai đoạn đầu trận đấu, bạn không đè được đối phương, thậm chí bị áp đảo, thì đến giai đoạn cuối trận đấu, bạn vẫn có tác dụng rất lớn với khả năng gây choáng trên diện rộng ngay từ giây đầu tiên tham gia. Annie là một sự lựa chọn tốt khi bạn là người có khả năng đi đường yếu hơn đối phương, chỉ cần tập trung farm bằng Hỏa Cầu (Q) và đợi giao tranh, Đứa Trẻ Bóng Tối sẽ cực mạnh trong tình huống 2 vs 2.

Azir

Hoàng Đế Sa Mạc hiện đang là một trong những sự lựa chọn thú vị ở vị trí pháp sư đường giữa. Với khả năng hồi sinh trụ nhờ nội tại Di Sản Của Shurima, Azir có thể tạo lợi thế cho cả đội khi cả khi tấn công lẫn khi phòng thủ.

Xét trên mặt bằng chung, Azir là một vị tướng rất khó để sử dụng bởi lối chơi đa dạng. Bạn có thể lựa chọn lối lên đồ một combo chết người hoặc theo hướng tốc độ đánh (tương tự Kayle). Thế nhưng, theo lời khuyên của chúng tôi, để phát huy tối đa sức mạnh cũng như khả năng cò quay trong giao tranh, Azir nên lên theo đường sát thương phép + tốc độ đánh.

Điểm mạnh của Azir là có tầm đánh xa (đặc biệt khi kết hợp với Chiến Binh Cát), nó giúp bạn có thể ăn lính dễ dàng đồng thời tạo áp lực lên tướng đối phương. Có thể rút lui hoặc lao lên với Cát Lưu Động (E). Sát thương về cuối trận lớn. Thời gian hồi chiêu của các kỹ năng ngắn. Có thể tạo ra trụ, phá trụ nhanh với kỹ năng W.

Đương nhiên, Azir cũng có một số điểm yếu cần lưu ý như: Lượng máu thấp nên rất sợ gặp các tướng sốc sát thương. Combo của Azir tương đối khó sử dụng, cần phải kết hợp với những kỹ năng làm choáng, làm chậm của đồng đội. Nếu bạn lên theo hướng sát thương phép + tốc độ đánh thì rất khó để chọn vị trí trong giao tranh (hiếm khi đối phương để AP thoải mái đánh chay).

Ezreal

Xạ thủ từng rất được ưa chuộng trong thế giới Liên Minh Huyền Thoại. Sự cơ động và cấu rỉa máu tốt chính là điểm mạnh của Ezreal. Tuy nhiên, chính việc phụ thuộc quá nhiều vào các kĩ năng định hướng (Q), (W) và (R) khiến cho Ezreal trở thành vị tướng mang thiên hướng 5 ăn 5 thua. Ngoài ra, ở đường dưới hiện nay có rất nhiều ứng cử viên sáng giá như Lucian, Corki, Graves… Vậy nên Ezreal xạ thủ không được nhắc đến nhiều.

Thay vào đó, Ezreal xuất hiện nhiều hơn ở vị trí đường giữa, đây là một sự lựa chọn hợp lý, nhưng cần tránh đối đầu với những sát thủ có khả năng dồn sát thương mạnh như Syndra, Leblance, Zed…

Gnar

Gnar thường được lựa chọn cho vị trí đường trên (thi thoảng cũng có xuất hiện ở đường dưới với vai trò Xạ thủ, tuy nhiên hiệu quả không cao). Điểm mạnh của Gnar là khả năng cấu rỉa tuyệt vời khi ở dạng Tí nị với kỹ năng W. Khi cần lao lên tấn công hoặc rút lui, Gnar có thể sử dụng Nhún Nhẩy (E).

Khi ở dạng Tí nị, tuy độ cơ động cao và đánh xa nhưng Gnar lại tỏ ra khá yếu đuối. Ngược lại, khi hóa Khủng Lồ, Gnar lại cho thấy một độ trâu và khả năng đánh tay đôi cực khủng. Điểm yếu duy nhất của Gnar có lẽ chính là việc không kiểm soát được nội tại biến thân, lúc cần ở dạng Tí nị thì lại hóa khủng lồ và ngược lại.

Rek’Sai

Mặc dù đã bị giảm sức mạnh khá nhiều ở phiên bản hiện tại, thế nhưng Rek’Sai vẫn là sự lựa chọn hàng đầu cho vị trí đi rừng ở cả đấu trường chuyên nghiệp lẫn nghiệp dư. Điểm mạnh của Rek’Sai là độ cơ động và khả năng kiến tạo những pha gank ở góc không tưởng.

Rất nhiều người chơi đã nói rằng, một khi đã bị Rek’Sai gank thì gần như không có cửa chạy. Không những thế, vị tướng này còn thuộc dạng vừa chống chịu tốt lại vừa gây sát thương khủng.

Trong trận đấu, Rek’Sai sẽ liên tục sử dụng chiêu cuối của mình để quản lý bản đồ, gank/phản gank hoặc những pha cướp mục tiêu lớn thần thánh. Nhìn chung, nếu yêu thích đi rừng thì bạn nên luyện tập vị tướng này.

>> Những tố chất nào giúp bạn chơi Liên Minh Huyền Thoại dễ dàng hơn?