Liên Minh Huyền Thoại: Bard – Vị tướng có khả năng “bóp” team khủng khiếp nhất

Chidotoji  - Theo Trí Thức Trẻ | 25/02/2015 01:57 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Rất nhiều game thủ đã nhận định rằng Bard sẽ chỉ có thể chơi vị trí hỗ trợ trong Liên Minh Huyền Thoại.

Mới đây, Riot Games đã chính thức cho ra mắt bộ kỹ năng của vị tướng mới với tên gọi Bard – Người Chăm Sóc Du Hành. Trái với mọi dự đoán trước đây, Bard gần như chỉ có thể đảm nhiệm tốt vị trí hỗ trợ với những khả năng được đánh giá là “cực dị” trong Liên Minh Huyền Thoại.

Đã chính thức lộ diện bộ kỹ năng của Bard.

Đã chính thức lộ diện bộ kỹ năng của Bard.

Sự ra mắt của Bard cũng là lời giải thích cho nghi vấn của người chơi về các biểu tượng bí ẩn mà Riot Games đã cho ra mắt trước đó (nhiều người từng cho rằng nó có liên quan tới vị tướng Ao Shin).

Các biểu tượng lạ xuất hiện trong Liên Minh Huyền Thoại đã có lời giải.

Các biểu tượng lạ xuất hiện trong Liên Minh Huyền Thoại đã có lời giải.

Quay trở lại với chủ đề chính, sau khi điểm qua bộ kỹ năng của Bard, đã có không ít nhận định cho rằng Bard sẽ là vị tướng hỗ trợ phù hợp nhất với chiến thuật (meta game) hiện nay. Như chúng ta đều biết, giờ đây các đội tuyển chuyên nghiệp thường xuyên áp dụng lối đánh đổi đường, đưa bộ đôi xạ thủ của mình lên đường trên để tạo điều kiện farm thuận lợi nhất.

Khi đó, nhiệm vụ của tướng hỗ trợ sẽ có sự thay đổi không hề nhỏ, thay vì chỉ chuyên tâm vào chăm sóc cho xạ thủ như trước. Nếu là người chơi vị trí này, bạn sẽ phải di chuyển nhiều hơn, đảo gank liên tục để tạo sức ép lên các đường khác cũng như đảm bảo tầm nhìn trên bản đồ. Tới một thời điểm, xạ thủ có thể tự mình solo ở đường trên, tướng hỗ trợ sẽ gần như sẽ bỏ luôn “tri kỉ” của mình để ngao du khắp nơi.

Ngay cả khi không có đổi đường diễn ra, các game thủ chuyên nghiệp khi chơi hỗ trợ cũng thường xuyên cố gắng lên cho mình Giày Cơ Động càng sớm càng tốt. Sau đó liên tục di chuyển ra đường giữa hoặc vào rừng để hỗ trợ đồng đội.

Bard sẽ đặc biệt phù hợp với meta game hiện nay?

Bard sẽ đặc biệt phù hợp với meta game hiện nay?

Meta game này sẽ đặc biệt phù hợp với Bard, chỉ cần nghe cái tên Người Chăm Sóc Du hành thôi chúng ta cũng đã cảm nhận được phần nào điều đó. Công việc chính của Bard là thu thập những chiếc chuông cổ đại, tức là vị tướng này sẽ phải di chuyển liên tục quanh bản đồ. Khi đó, Bard có thể đảm bảo tầm nhìn lớn hơn, tạo sức ép lên các đường khác cũng như tạo ra các pha gank bất ngờ nhờ cổng không gian.

Nếu không thể tiêu diệt kẻ địch, chí ít Bard cũng có thể giúp đồng đội phục hồi máu nhờ Điện Thờ Chăm Sóc. Đặc biệt hơn, khác với những tướng hỗ trợ hiện tại khi di chuyển đảo gank sẽ bị thiệt thòi về điểm kinh nghiệm, các chuông cổ đại sẽ giúp Bard bù đắp thiếu hụt này.

Trong giai đoạn đi đường, Bard vẫn có thể tạo ảnh hưởng của mình mà không nhất thiết lúc nào cũng phải kè kè bên cạnh xạ thủ. Đơn giản bạn chỉ cần để lại một, hai Điện Thờ Chăm Sóc bên cạnh xạ thủ, sau đó chạy đi thu thập chuông cổ đại.

Với Cổng Không Gian, không chỉ Bard mà các đồng đội của hắn ta cũng sẽ có thêm sự cơ động khủng khiếp. Việc dễ dàng vượt qua các địa hình phức tạp sẽ khiến trận đấu trở nên phong phú, khó lường hơn, đặc biệt là trong các pha tranh cướp mục tiêu lớn. Tuy nhiên, cần phải chú ý rằng, không chỉ Bard và đồng đội mà tướng địch cũng có thể di chuyển qua Cổng Không Gian. Vậy nên, nhiều khi sử dụng không cẩn thận chiêu thức này, bạn sẽ tạo ra pha “bóp” đồng đội không tưởng.

Ngoài sự cơ động và khả năng phục hồi tốt, Bard còn có thể cấu rỉa máu cũng như tạo các hiệu ứng làm chậm, làm choáng đáng kinh ngạc. Ở một khía cạnh nào đó, Liên Kết Vũ Trụ (Q) của Bard còn khủng khiếp hơn cả chiêu (E) của Vayne.

Khi đạt cấp độ 6, sức mạnh của Bard sẽ có sự thăng tiến mạnh mẽ với chiêu cuối Kiềm Hãm Vận Mệnh. Một chiếc đồng hồ cát di dộng, có khả năng sử dụng lên tất cả tướng địch lẫn đồng minh trong vị trí chỉ định. Dường như nó không những gia tăng sức mạnh của Bard mà còn gia tăng khả năng “bóp” team nếu muốn. Khi đồng đội đang rút chạy mà bạn dùng nó vào người họ thì khá “vui”. Hoặc khi đồng đội dùng mọi cách để bay qua địa hình chạy trốn, bạn tạo ra một Cổng Không Gian giúp đối phương đi qua thì…

Nói vui vậy thôi, với bộ kỹ năng của mình, Bard sẽ có thể tạo ra ảnh hưởng rất lớn trong giao tranh. Vị tướng này không khác gì một “hồ máu di động”, cung cấp cho đồng minh lượng hồi máu tương đối. Dùng nó để đối phó với đội hình cấu rỉa máu của đối phương thì còn gì thích hợp hơn.

Ngoài ra, trong các pha tranh cướp Rồng, Bard hoàn toàn có thể “Đồng Hồ Cát” Rồng lại, sau đó tạo cổng vượt địa hình cho đồng đội lao xuống tranh cướp. Tiếp theo, trong các pha giao tranh góc hẹp, Liên kết Vũ Trụ sẽ trở nên cực kỳ hữu dụng (gần như chắc chắn làm choáng được hai thành viên đối phương).

Kiềm Hãm Vận Mệnh còn phát huy tác dụng trong các pha băng trụ bằng cách đóng băng luôn trụ đối phương lại (tuy nhiên cần sử dụng chính xác nếu không lại thành bóp team).

Trên đây là một số nhận định về sức mạnh của vị tướng mới Bard. Còn bạn, bạn nghĩ sao về vị tướng này? Hãy cùng chia sẻ với chúng tôi cũng như các độc giả khác bằng cách để lại bình luận phía dưới bài viết nhé!

>> Liên Minh Huyền Thoại: Lộ diện bộ kỹ năng tướng mới Bard