Liên Minh Huyền Thoại Bắc Mỹ: Sự trở lại của vị vua

Lâm Nguyễn  - Theo Trí Thức Trẻ | 05/02/2015 0:00 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Với đội hình của Counter Logic Gaming hiện tại, chúng tôi tin tưởng đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại này sẽ tiến xa trong tương lai.

Chắc hẳn ở Việt Nam, các fan Counter Logic Gaming không phải là ít. Cách đây tầm khoảng 1 -2 năm, khi CLG thi đấu LCS, rất nhiều game thủ Việt đã cố gắng theo dõi từng bước chuyển động của đội tuyển này. Tuy nhiên, vì đội hình còn một chút chiến thuật yếu kém kèm theo khâu kĩ năng cá nhân của các thành viên chưa cao, CLG ngậm ngùi nằm trong top 3-4 đội của Bắc Mĩ. Tuy nhiên, với đội hình năm nay gồm 2 thành viên mới, các fan cùng hi vọng CLG tiến xa trong tương lai.

Picture 1

I. Lối chơi

CLG có lối chơi tương đối đơn giản, họ phụ thuộc vào khâu di chuyển hỗ trợ nhau rất nhiều để bù đắp cho khâu kĩ năng cá nhân. Lối chơi này chỉ phát huy tác dụng khi mà đội có lợi thế bởi nếu ngược lại, đối phương sẽ ép bản đồ dẫn tới “Kéo Lane”. Khi giết được đối phương ở đường này bằng sự hỗ trợ nhân lực thì đường kia sẽ chịu thiệt thòi rất lớn, ít nhất là về trụ hoặc rồng. Ngoài ra, CLG sở hữu anh chàng xạ thủ có khả năng đánh Team bậc nhất thế giới Doublelift.

Game thủ này sở hữu khâu chọn vị trí và chọn mục tiêu gây sát thương rất tuyệt vời. Có thể nói là chút ảo diệu trong cách đánh xạ thủ của Doublelift. Tuy nhiên, xét về mặt kĩ năng cá nhân, 2lift còn khá yếu so với các game thủ khác trong khu vực như Altec, Wildturtle. Đó chính là lí do tại sao anh rất ít khi lọt vào top thách đấu của máy chủ Bắc Mĩ.

Picture 2

CLG hỗ trợ và di chuyển rất nhiều.

Trong lịch sử, CLG cũng có một giai đoạn đỉnh cao. Thời ấy vẫn còn HotshotGG với champ tủ Cho’Gate của mình, thời Bigfatlp với Anivia và Doublelift với Graves. Ngày ấy, CLG tồn tại dưới cái tên CLG.NA. Châu Âu cũng có một CLG.EU của Froggen nữa.

II. Các thành viên

Đường trên – ZionSpartan

ZionSpartan sinh ngày 12/12/1994, quốc tịch Canada.

ZionSpartan là một game thủ đường trên đẳng cấp bậc nhất Bắc Mĩ. Nổi lên khi còn rất trẻ, anh thi đấu Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp chính thức ngay từ tuổi 17. Nói về game thủ này, chúng ta cần nhắc tới khâu kĩ năng cá nhân. Anh sở hữu khả năng kiểm soát đường tuyệt vời, giành chiến thắng đường kể cả khi gặp kèo khó. Thời ở Coast, anh gần như là thành viên gánh team chính bởi xạ thủ Wizfuziin đã không còn giữ được phong độ đỉnh cao. Sở hữu Zion trong tay, CLG sẽ có một đường trên yên tâm hơn rất nhiều so với thời của Nien và Seraph.

Picture 3

Zion mới gia nhập CLG.

Đi rừng – Xmithie

Xmithie sinh ngày 10/05/1991, quốc tịch Philippines.

Xmithie là cựu thành viên đi rừng của team Vulcun cùng Mancloud. Có thể nói, Team Vulcun cũng có một khoảng thời gian đỉnh cao với vị trí số 3 khu vực sau Cloud 9 và TSM. Thành tích nổi bật nhất của Xmithie là tham dự vòng chung kết thế giới mùa 3 dù không thành công cho lắm. Tất nhiên, lỗi không phải của anh mà đến từ khâu yếu kém của xạ thủ Zuna.

Xmithie sở hữu kĩ năng cá nhân ở mức ổn nhưng điểm nổi bật nhất ở anh chính là đọc tình huống. Game thủ này rất ít khi mắc lỗi vị trí, ra vào giao tranh hợp lí và khá tinh quái trong khâu đọc tình huống. Chỉ cần vậy là đủ tố chất của một game thủ đi rừng, không cần quá cao để rồi như anh chàng “Bengi”.

Picture 4

Xmithie cùng link trả lời phỏng vấn.

Đường giữa – Link

Link quốc tịch Hoa Kì (Gốc Hàn Quốc), thông tin ngày sinh chưa cập nhật.

Nói về Link, chúng tôi khó có thể diễn tả được game thủ này. Lối chơi của Link có điểm mạnh có điểm yếu của nó. Anh thường đi đường khá an toàn và cẩn thận trong từng bước di chuyển. Bởi vậy, anh rất ít khi thua thiệt sâu so với đối thủ nhưng cũng chẳng bao giờ gia tăng áp lực lên đối phương. Lối chơi “Hiền quá” cũng là cái tội.

Link nổi tiếng với khả năng chơi đa dạng các vị tướng. Sau khi chuyển sang chơi Đường Giữa cho Counter Logic Gaming, những vị tướng tủ của anh là Syndra và Nidalee. Tuy nhiên, Orianna trong tay Link cũng là một mối nguy hiểm tiềm tàng khi combo chiêu cuối cùng Alistar của Aphromoo luôn là một nỗi ác mộng với những đối thủ của Counter Logic Gaming.

Gần đây, phong độ của Link cũng đặt đấu hỏi, trận thì ổn trận thì không. Có lẽ anh chàng này cần cải thiện vấn đề này để trở thành một người đi đường giữa hàng đầu Bắc Mĩ.

Picture 5

Người đi đường giữa “Hiền Lành” của CLG.

Xạ thủ - Doublelift

Doublelift sinh ngày 19/07/1993, quốc tịch Hoa Kì (Gốc Hoa).

Doublelift là người rất nhiêu tài năng. Khả năng đi đường chắc chắn, tính toán lượng sát thương cẩn thận, kĩ năng cá nhân tương đối cao, quan trọng nhất là anh có những khoảnh khắc tỏa sáng cực kì xuất thần đưa team vào vị trí có lợi. Có tài, có kĩ năng và bản lĩnh, tuy nhiên game thủ này không được lòng một số fan hâm mộ bởi thái độ phớt lờ, lầm lỳ và có phần cứng nhắc. Dù sao, anh vẫn là một trong số xạ thủ hàng đầu thế giới từ những ngày đầu tiên.

Tuy rất tài năng nhưng đôi lúc anh có những phát ngôn gây sốc, đặc biệt là vụ tranh cãi với game thủ Samsung White imp khi imp đưa ra thách thức solo Vayne.

Picture 6

Xạ thủ lắm tài nhiều tật 2lift.

Doublelift sở hữu một lượng fan không hề nhỏ. Cũng chính bởi tính cách của anh, ai ghét thì rất ghét, ai yêu quý thì yêu quý vô cùng. Bởi vậy, chúng ta cùng hi vọng Doublelift có thể tỏa sáng trên đấu trường thế giới các bạn nhé.

Hỗ trợ - Aphromoo

Aphromoo là xạ thủ từ những ngày solo Queue. Sau một thời gian đánh cặp ăn ý cùng 2lift, Aphromoo được mời vào đội tuyển CLG hiện nay. Lối chơi Aphromoo không có quá nhiều đột phá nhưng anh chính là người call team chính và đôi khi game thủ này có những pha xử lí vô cùng xuất thần. Là bộ não trong từng bước di chuyển CLG, anh luôn khiến người khác hài lòng về bản thân mình, từ những ban huấn luyện, đồng đội cùng các fan của anh.

Trong 2 tuần đã qua, anh chính là game thủ xuất sắc nhất LCS Bắc Mĩ 2015.

Picture 7

MVP của tuần 2 LCS Aphromoo.

>> Liên Minh Huyền Thoại: Lựa chọn Thiêu Đốt hay Dịch Chuyển cho đường trên?