Liên Minh Huyền Thoại: 5 vị tướng nguy hiểm nhất khi đủ 6 món (P2)

Lâm Nguyễn  - Theo Trí Thức Trẻ | 12/03/2015 0:00 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Có lẽ 5 vị tướng ở chuyên mục lần trước vẫn chưa thỏa mãn sự mong đợi của các game thủ Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam.

Khi chúng tôi đưa ra 5 vị tướng mạnh nhất khi full đồ ở phần 1, rất nhiều game thủ phản ánh lại một số vị tướng cũng rất mạnh khi full 6 món. Tiêu chí mạnh ở đây được chúng tôi xét theo phương diện cống hiến trong giao tranh tổng 5vs5 ở thời điểm cuối trận đấu, vì thế các vị tướng có thiên hướng solo mạnh không được đánh giá cao (Liên Minh Huyền Thoại là một bộ môn tập thể).

Ở phần này, chúng tôi xin đưa ra những vị tướng khác cũng rất mạnh và giải thích một số vị tướng không được xếp vào danh sách này.

I. Rengar

Rengar là một vị tướng có chất tướng khá ổn, chỉ có điều ở đầu trận đấu, Rengar hơi yếu. Có bao giờ các game thủ thắc mắc rằng tại sao Rengar ở giai đoạn cuối mùa 3 lại chuyển sang đi rừng thay vì đi đường trên ở mùa 2 như QTV đã làm chưa. Đó là sau một phiên bản làm lại Rengar từ rất lâu rồi. Cụ thể là các kĩ năng của Rengar sau khi làm lại yếu hơn ở giai đoạn đầu trận đấu và mạnh hơn ở cuối trận đấu. Từ đó, kiểu lên đồ Tanker với Rengar không còn thịnh hành nữa mà thay vào đó là Semi – Tanker – Jungle Rengar.

Picture 1

Tuy nhiên, Rengar ở thời điểm đó chưa hề hot. Phải mãi một khoảng thời gian sau, các vị tướng đi rừng như Nasus – Volibear – Zac đi rừng yếu đi, Rengar mới trở lại. Vào chủ đề chính, Rengar full 6 món có hai kiểu lên đồ chính: Full Damage và Semi – Tanker.

Kiểu Full Damage là kiểu build dành cho những game thủ thích sử dụng Rengar ám sát chết đối thủ chỉ trong vòng chưa đến một giây. Kiểu Build này phù hợp với những game thủ hổ báo, yêu thích sự phiêu lưu và cũng phụ thuộc vào thế trận rất nhiều. Khi mà team đang áp đảo, lên đồ kiểu Full sát thương có tác dụng rất lớn khi ám sát chết đối phương mà vẫn kịp rút ra khỏi giao tranh. Cần chú ý rằng kiểu lên đồ này không thích hợp với các trận đấu mang tính chất thi đấu bởi dễ bị khắc chế bởi kẻ thù và yếu dần về cuối trận.

Picture 10

Kiểu Semi – Tanker là kiểu build thường thấy của các game thủ chuyên nghiệp. Không kể giày, các game thủ thường build một trang bị công đi rừng, một Kiếm Ma Yoummu và 3 trang bị thủ tùy thuộc vào team địch. Khi Rengar full 6 món và có sức mạnh vượt trội, người chơi Rengar có thể áp sát mạnh, quấy rối kẻ địch trong giao tranh tổng, thậm chí solo thắng tất cả xạ thủ hoặc pháp sư ở tuyến sau đối phương và rút ra giao tranh khi cần thiết.

Về sử dụng Rengar, không đâu trên thế giới bằng người Hàn Quốc, đặc biệt là game thủ Peanut của Najin Em-fire (Queen Ho), một game thủ thách đấu kì cựu mùa trước.

Picture 11

Peanut, một game thủ Rengar ở đẳng cấp khác người dù mới 17 tuổi.

II. Anivia

Anivia được đánh giá cũng là một tướng mạnh khi đủ 6 món, tuy nhiên người chơi Anivia cần phải chú ý rất nhiều về vị trí trong giao tranh. Anivia là một tướng khó chơi trong Liên Minh Huyền Thoại. Kĩ năng đã khó phối hợp đã đành, vị tướng này còn có động tác khá chậm chạp và dễ bị khắc chế bởi đối phương. Bởi vậy rất ít game thủ dám sử dụng vị tướng này trong cả solo Ranked và đấu trường chuyên nghiệp.

Picture 2

Khó chơi – Anivia Liên Minh Huyền Thoại.

Anivia là vị tướng có chất tướng mạnh, ấy vậy khi có 6 món, sức mạnh của Anivia tăng lên gấp bội. Tuy nhiên, vị tướng này dù có nhiều sát thương lại không thể sánh bằng các vị tướng top 5 vì độ cống hiến trong giao tranh. Vào giao tranh tổng, những gì Anivia làm được chỉ là cố gắng bám trụ trong giao tranh càng lâu càng tốt. Khi trung một bộ combo của Anivia, một game thủ sẽ dính khoảng 2000 sát thương trong khoảng 1s, một con số rất lớn.

Picture 3

Anivia thường phải ôm đường rất nhiều.

Dù vậy, Anivia không được đánh giá cao ở phiên bản này. Bởi lí do Meta Game thường giao tranh theo xu hướng 1-4 hoặc 2-3 tức là 1-2 thành viên đỡ đòn ôm đối thủ phía trước và 2-3 tướng sát thương cùng hỗ trợ đứng ở hướng sau. Lượng sát thương của Anivia không thể là sát thương duy trì nên sẽ rất thiệt thòi nếu lựa chọn vị tướng này. Mặt khác, Anivia không có nhiều hiệu quả trong việc đảo đường hỗ trợ nên vị tướng này xếp ở top sau với những tướng full 6 món mạnh.

III. Janna

Một vị tướng ở top sau nữa cũng rất mạnh khi có 6 món. Khi đủ vị tướng này đủ 6 món, tức là trận đấu kéo dài rất lâu rồi. Đó chính là Janna. Janna là hỗ trợ mạnh nhất khi có đủ 6 món, một hỗ trợ có chất tướng tuyệt vời nhất Liên Minh Huyền Thoại. Ở thời điểm hiện tại, Janna cũng đang rất hot ở các đấu trường chuyên nghiệp vì lối chơi cầu toàn ở đường dưới. Nếu hổ báo, đường trên đối phương dịch chuyển là rất nguy hiểm.

Picture 4

Janna là hỗ trợ có chất tướng mạnh nhất.

Janna khá khổ ở đầu trận đấu nếu gặp phải đối phương chơi khô máu. Dần dần, các kĩ năng của Janna tăng rất mạnh theo cấp độ và theo các trang bị. Khi Janna sở hữu khoảng 300 sức mạnh phép thuật (full 6 món), kĩ năng E sẽ tăng khoảng 50-60 sát thương vật lí cho tướng được buff và khoảng 500-600 lá chắn, chiêu cuối hồi lượng máu trông thấy với các đồng minh. Vì vậy, khi team bạn có Janna trong đội hình, đừng ngại kéo dài về cuối trận đấu.

Picture 8

Khiên Janna càng có giá trị về cuối trận.

IV. Twisted Fate

Twisted Fate cũng là tướng rất mạnh khi đủ 6 món nhưng Counter vị tướng này không quá khó. Khi 6 món, Twisted Fate gây một lượng sát thương lớn cùng hiệu ứng khó chịu lên đối thủ trong khi thời gian hồi chiêu là vô cùng ngắn. Bởi khả năng cò cưa của mình, Twisted Fate luôn tạo sự chú ý nhất định đến từ kẻ thù. Khi mọi chuyện tàn canh, sử dụng chiêu cuối “Định mệnh để giết những đơn vị địch bỏ chạy”.

Picture 5

TF có khả năng cò cưa rất mạnh.

Tại sao Twisted Fate rất mạnh về khâu cò cưa nhưng lại bị khắc chế mạnh. Vị tướng này rất sợ các xạ thủ và pháp sư tầm xa như Jinx, Kog’Maw, Tristana, Caitlyn, Twitch về cuối trận đấu, đặc biệt là có “ổng” Lulu trong đội hình địch nữa. Nhưng tại sao chúng tôi vẫn xếp Twisted Fate vào danh sách này bởi vị tướng này có thể đẩy lẻ rất khó chịu, thậm chí là Backdoor mạnh mẽ với Song Kiếm Tai Ương, ác mộng nhất là 2 trụ trong gần tòa Noxus bị phá hủy.

Picture 6

Ức chế là đây chứ đâu.

V. Giải thích lí do tại sao Cassiopeia, Tryndamere, Udyr và Jax không thể xứng với các top tướng nếu full 6 món

Quá rõ ràng, Tryndamere và Udyr chỉ mạnh tầm ở giữa trận đấu nơi mà các xạ thủ chưa đạt sức mạnh tối đa. Thời điểm đó, người chơi đường trên đạt nhiều ưu thế nhất với chất tướng và nhiều hiệu ứng khó chịu. Còn khi full 6 món, với trình độ giao tranh tầm cao thủ chứ chưa nói các game thủ chuyên nghiệp, Tryndamere và Udyr bị chài không quá khó. Chỉ cần các tướng dạng bảo kê mạnh như Lulu, Janna hay các tướng nhiều hiệu ứng, 2 vị tướng này không thể phát huy hiệu quả.

Jax thì khác một chút. Jax 6 món rất mạnh nhưng chính Meta Game giết chết vị tướng này. Giao tranh kiểu ngày xưa, một mớ lao thẳng vào nhau đã xa quá rồi. Giờ chỉ một mình tanker lao vào giữa đội hình đối phương. Cỡ các vị tướng Maokai, Mundo ôm đối phương lâu hơn Jax là cái chắc. Vì thế Jax đã yếu dần khi các Gosu Hàn nổi lên.

Picture 7

Cassiopeia dù là vị tướng rất mạnh theo thời gian nhưng giống Twisted Fate, vị tướng này bị khắc chế dễ dàng. Chỉ cần một khăn giải thuật hoặc Dây chuyền chữ thập, Cassiopeia bị yếu đi rất nhiều. Ngoài ra, các vị tướng “Ốp la, ốp lếp” kiểu Jarvan, Vi, Leesin, Rengar hay các siêu tanker lại để cho Cassiopeia bình tĩnh mà xả đạn chắc.

Picture 9

Cassiopeia mạnh về sát thương nhưng yếu về phòng thủ.

>> Liên Minh Huyền Thoại: 5 vị tướng nguy hiểm nhất khi đủ 6 món