Liên Minh Huyền Thoại: 5 vị tướng Hỗ Trợ cực mạnh để cày xếp hạng

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 04/02/2016 0:00 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Hãy cùng điểm qua những vị tướng Hỗ Trợ tốt nhất hiện nay tại Đấu Trường Liên Minh Huyền Thoại nhé.

Hỗ Trợ là vị trí ít người chơi thích đánh nhưng lại có vai trò rất quan trọng, quyết định đến thành bại của một trận đấu Liên Minh Huyền Thoại. Hãy cùng điểm qua những vị tướng Hỗ Trợ tốt nhất hiện nay tại Đấu Trường Công Lý nhé.

Alistar

Vị tướng đã làm nên tên tuổi của Wolf và giúp SKT T1 lên ngôi chức vô địch mùa 5 hiện tiếp tục làm mưa làm gió ở đầu mùa 6. Ở tại các giải đấu chuyên nghiệp, đặc biệt tại LCK, Alistar được các tuyển thủ Hàn Quốc vô cùng ưa thích sử dụng. Bởi lẽ, Alistar là một trong những hỗ trợ đa năng bậc nhất Liên Minh Huyền Thoại thời điểm hiện tại. Tấn công tốt mà khả năng bảo kê cũng vô cùng tuyệt vời, cùng với đó là sự trâu bò cực kỳ khó chịu.

Alistar rất thích hợp khi đi cùng với những xạ thủ như Kalista hay Miss Fortune, qua đó tối ưu hóa chiêu cuối của các xạ thủ này. Trong giao tranh, với combo Bò Húc cùng Nghiền Nát, Alistar dễ dàng tạo ra hiệu ứng không thua gì chiêu cuối Không Thể Cản Phá của Malphite. Tuy nhiên, nếu combo không chuẩn xác thì sẽ rất “bóp” đồng đội. Vì thế, chỉ sử dụng Alistar để leo rank khi bạn đã thực sự thuần thục nhé.

Morgana

Nếu như Alistar yêu cầu người chơi cần có một kỹ năng nhất định thì Morgana ngược lại. Thiên Thần Sa Ngã là vị tướng vô cùng dễ chơi mà rất hiệu quả, thích hợp đối với game thủ ở mọi trình độ từ Đồng Đoàn cho đến Thách Đấu. Với điểm then chốt Ý Chỉ Thần Sấm, Morgana rất khó chịu ở giai đoạn đi đường với khả năng cấu rỉa máu mạnh ở chiêu thức Vùng Đất Chết (W).

Khóa Bóng Tối vừa là kỹ năng tấn công vừa giúp bảo kê xạ thủ mỗi khi bị Jungle đối phương hỏi thăm. Cùng với đó là Khiên Đen bảo vệ đồng đội khỏi các kỹ năng khống chế cứng, chiêu cuối trên diện rộng thích hợp trong giao tranh và sức mạnh tăng tiến theo thời gian. Morgana là sự lựa chọn hỗ trợ tuyệt vời, an toàn tại và rất dễ khi để leo rank.

Tahm Kench

Mặc dù đã bị Riot Games “sờ gáy”, nerf đi rất nhiều ở phiên bản 6.1, thế nhưng Tahm Kench vẫn sự lựa chọn tốt ở vị trí hỗ trợ. Điểm mạnh của Tahm Kench chính là ở khả năng bảo kê tuyệt vời với chiêu thức Đánh Chén (W). Tahm Kench cũng có thể quấy rối xạ thủ hỗ trợ đối phương dễ dàng bằng việc sử dụng roi lưỡi chuẩn xác.

Ngoài ra với ultimate của mình, Tahm Kench còn có thể đảo đường, đi gank đường giữa hoặc hỗ trợ Jungle rất hiệu quả. Tahm Kench khá dễ chơi và làm quen, hiệu quả cao. Chính vì thế, đây là vị tướng cực mạnh để leo rank từ Bạch Kim trở xuống.

Thresh

Cho dù có ở Meta Game nào, trải qua bao nhiêu mùa giải, Thresh vẫn luôn nằm trong top 5 hỗ trợ tốt nhất Liên Minh Huyền Thoại. Cũng giống như những hỗ trợ kể trên, Thresh là vị tướng cân bằng giữa khả năng tấn công và phòng thủ. Bộ chiêu thức của Thresh đòi hỏi kỹ năng của người chơi khá tốt với Án Tử và Lưỡi Hai Xoáy. Tuy nhiên cũng vì thế mà vị tướng này luôn đem đến cảm giác thỏa mãn cho những game thủ muốn phô diễn trình độ của mình.

Rất nhiều người chơi đã leo rank lên Thách Đấu bằng Thresh thành công như GorillA của ROX Tigers, Madlife hay Trần Quốc Kỳ (TQK). Không dễ làm quen nhưng khi thuần thục, chắc chắn các bạn sẽ “nghiện” vị tướng này.

Janna

Không có hỗ trợ nào bảo kê xạ thủ và rút lui tốt hơn Janna. Tất cả kĩ năng của cô đều có thể sử dụng để hỗ trợ xạ thủ thả diều, đặc biệt là trước những tướng cận chiến. Với sự trỗi dậy của Darius, Fiora, Diana, hay Yasuo, lựa chọn Janna là vô cùng cần thiết để bảo vệ xạ thủ và pháp sư chủ lực.

Thích hợp đối với đội hình 2 xạ thủ nếu team bạn có thêm rừng là Graves hoặc đường trên Quinn. Như vậy nếu kết hợp Janna cùng với Lulu đường giữa giống như các trận đấu chuyên nghiệp thời gian gần đây, đảm bảo xạ thủ của bạn sẽ được thoải mái xả sát thương trong giao tranh cuối trận.