Khi nào nên ăn bãi ma lớn rừng trong LMHT?

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 09/03/2014 0:00 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Ma lớn là 1 quái vật tương đối mạnh mẽ trong LMHT, không phải tướng đi rừng nào cũng có thể tiêu diệt nhanh chóng mục tiêu này ở giai đoạn đầu trận.

Trong vai trò của 1 người đi rừng LMHT, việc dọn dẹp quái rừng thật nhanh và đi gank/hỗ trợ đồng đội ở các đường là 1 nhiệm vụ tối cần thiết. Trước khi xuất hiện bãi ma lớn ở khu vực gần bùa xanh, việc dọn 1 vòng rừng với hầu hết các vị tướng là khá đơn giản bởi những bãi quái vật cũ thường không quá trâu và cũng không gây ra quá nhiều sát thương. Với bãi ma mới, các tướng đi rừng sẽ có thêm nhiều lựa chọn và câu hỏi đặt ra trong bài viết ngày hôm nay là “khi nào chúng ta nên ăn bãi ma lớn này?”.

Khi nào nên ăn bãi ma lớn rừng trong LMHT? 1
Ma lớn là 1 mục tiêu khó tiêu diệt trong rừng.

Ở giai đoạn đầu trận, việc quyết định tiêu diệt bãi ma lớn có thể khiến các tướng đi rừng tốn khá nhiều thời gian và không thể hỗ trợ đồng đội. Trong video dưới đây, tác giả FoxDrop đã giải thích rằng việc có nên ăn bãi ma lớn hay không phụ thuộc vào vị tướng mà bạn đang sử dụng. Với những tướng đi rừng có các kĩ năng gây sát thương đơn mục tiêu, ví dụ như Elise, các bạn có thể ăn ma lớn nhanh chóng, tương đương với thời gian dọn dẹp các bãi quái thường. 

Trong trường hợp ngược lại, tức là khi sử dụng những tướng đi rừng có các kĩ năng gây sát thương trên diện rộng, ví dụ như Nautilus, các bạn nên tập trung vào những bãi quái thường, có nhiều quái vật để tận dụng hết bộ kĩ năng của mình. Điều này không chỉ giúp tiết kiệm thời gian trong rừng mà còn giúp các bạn giữ được lượng máu ở mức an toàn, sẵn sàng cho các pha giao tranh. Để tìm hiểu kĩ hơn, mời các bạn theo dõi video.