Huyền Thoại StarCraft từ giã sự nghiệp ở tuổi 23 vì nghĩa vụ quân sự

Hoàng Hôn  - Theo Trí Thức Trẻ | 02/12/2015 09:15 PM

Nếu tính ra, Flash đã thực hiện đúng lời hứa của mình khi tuyên bố từ giã thi đấu StarCraft chuyên nghiệp vào tháng cuối cùng của năm 2015.

Mới đây, game thủ huyền thoại của StarCraft: Brood War có nickname là "God" đã chính thức nói lời từ giã sự nghiệp thi đấu eSports chuyên nghiệp của mình. Người chúng tôi đang nhắc tới chính là Flash (LeeYoungHo) và hiện tại, anh mới chỉ 23 tuổi.

Flash mới đây đã có những chia sẻ về quyết định của mình: "Đối với một game thủ chuyên nghiệp mà nói thì tôi đã nhận được nhiều hơn là tôi đáng được hưởng. Đó là một chặng đường dài suốt 9 năm, và tôi sẽ không quên những tình yêu mà người hâm mộ đã dành cho tôi. Bây giờ, tôi muốn đi du lịch hoặc nghỉ ngơi một thời gian và suy nghĩ về tương lai. Tuy nhiên, tôi sẽ không từ bỏ bàn phím và chuột của mình."

Chắc hẳn bạn đọc còn nhớ lời tuyên bố "Tôi hứa với các fan hâm mộ của mình rằng sẽ chơiStarCraft: Brood War ít nhất là 5 năm nữa" của Flash khi anh đăng quang chức vô địch WCG vào năm 2010. Nếu tính ra, Flash đã thực hiện đúng lời hứa của mình khi tuyên bố giải nghệ vào tháng cuối cùng của năm 2015.

Được biết, nguyên nhân của việc Flash giã từ nghiệp tuyển thủ của mình đã được chính anh bày tỏ trong cuộc phòng vấn với trang báo thể thao Naver. Theo đó, anh có nguyện vọng hoàn thành nghĩa vụ quân sự - một yêu cầu bắt buộc đối với tất cả những người đàn ông trong độ tuổi từ 18 và 35. Và sau đó, anh sẽ quay lại và cống hiến cho nền eSports Hàn Quốc.

"Cuối cùng, tôi muốn làm hết sức mình để cống hiến cho eSports sau những gì tôi đã có được từ đó. Mục tiêu cuối cùng của tôi là trở thành huấn luyện viên trưởng của KT Rolster, biến nó trở thành team đấu mạnh nhất thế giới." - Flash nói.

Flash là game thủ StarCraft: Brood War trẻ nhất được ký hợp đồng chuyên nghiệp và lên sóng truyền hình (ở độ tuổi 14 vào năm 2007). Cũng trong năm nay, Flash trở thành game thủ trẻ tuổi nhất lọt vào trận bán kết Daum OSL, một năm sau anh trở thành nhà vô địch trẻ tuổi nhất trong lịch sử Bacchus OSL vào tuổi 15. Anh cũng lập nên kỷ lục tại Proleague với 17 trận thắng liên tiếp. Năm 2010 là năm thành công rực rỡ của Flash trong đấu trường StarCraft II với 5 chức vô địch các giải đấu lớn trong tổng số 8 lần lọt vào các trận chung kết. Người hâm mộ đã đặt cho anh cái nickname không thể nào ấn tượng hơn – “God”.

Flash nổi tiếng là một game thủ StarCraft: Brood War có lối chơi phòng ngự rất kín kẽ, quyết đoán, có tầm quan sát vĩ mô hoàn hảo, khả năng điều khiển những đơn vị quân đội phi thường. Tỷ lệ chiến thắng của anh trong mỗi trận đấu lên đến con số 70%. Anh cũng là game thủ có kỷ lục thống trị vị trí số 1 trên bản xếp hạng StarCraft lâu nhất của KeSPA. Flash được cho là game thủ chơi StarCraft: Brood War tốt nhất mọi thời đại. Trong sự nghiệp thi đấu bộ môn eSports này, Flash đã giành được 9 danh hiện vô địch lớn đã kiếm được số tiền hơn 400.000 USD (~9 tỷ đồng).