Huyền thoại DOTA 2 Yamateh lại rơi vào cảnh “vô gia cư”

Nga0Du  - Theo Trí Thức Trẻ | 25/06/2015 03:37 PM

Theo chân Rave, G-Guard của huyền thoại Yamateh sẽ là đội game tiếp theo bị gạch tên ra khỏi bản đồ DOTA 2 Đông Nam Á.

Theo thông báo được đăng tải trên website chính thức của Guard G Sports, ban lãnh đạo của tổ chức này đã công bố:

“Xin chào những người hâm mộ của G-Guard, chúng tôi rất tiếc phải thông bào rằng đội hình DOTA 2 của chúng ta đã chính thức tan rã. Sau khi kết thúc vòng loại TI5, ban lãnh đạo và đội trưởng Ng “YamateH” Wei Poong đã nhiều lần thảo luận nhưng hai bên đều không đưa ra được tiếng nói chung. Kết thúc sẽ là giải pháp tốt nhất cho cả hai bên vào lúc này.

Sau khi chia tay với chúng tôi, YamateH cùng những người đồng đội của anh ấy vẫn sẽ tiếp tục hoạt động trong môi trường DOTA 2 chuyên nghiệp. Trong tương lai, chúc họ sẽ thành công và mang được nhiều vinh quang về cho đất nước”.

Sau khi nói lời chia tay với tuyển DOTA 2, ban lãnh đạo G-Guard vẫn tuyên bố sẽ tiếp tục gắn bó với sự nghiệp eSports của Malaysia:

“ …Đối với G Guard Esports, chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục tìm kiếm và hỗ trợ những tài năng eSports. Bằng những nỗ lực của chúng tôi, chúng tôi hy vọng sẽ góp sức phần nào vào sự phát triển của nền thể thao điện tử Malaysia. Với những người hâm mộ, chúng tôi xin gửi tặng các bạn một triệu lời cảm ơn chân thành nhất. Hy vọng trong tương lai không xa, chúng tôi sẽ tiếp tục trở lại đấu trường DOTA 2”.

Được thành lập từ tháng 10/2014 với nòng cốt là những game thủ xuất sắc người Malaysia như TFG, dabeliuteef hay cố game thủ Sharky, G-Guard đã nhanh chóng tạo dựng được tên tuổi trong làng DOTA 2 khu vực. Ngôi vị á quân tại giải OK- DOTA 2 Cup diễn ra vào tháng 12/2014 như một lời khẳng định cho sự đầu tư và phát triển đúng đắn của họ.

Bước sang năm 2015, nội bộ G-Guard liên tục gặp bất ổn với hàng loạt sự thay đổi về nhân sự. Tháng 3/2015, huyền thoại YamateH tái xuất trên đấu trường DOTA 2 với việc gia nhập G-Guard. Tại đây, anh cùng WinteR được xem là hai niềm hy vọng lớn nhất giúp đội game của Malaysia có cơ hội sở hữu tấm vé tham dự TI5.

Đáng tiếc là giấc mơ tham dự TI5 của YamateH và các đồng đội đã không thành hiện thực. Thất bại tại vòng loại TI5 như một giọt nước làm tràn ly khiến cho các thành viên của đội và ban lãnh đạo đã không còn tìm được tiếng nói chung.

Cuối cùng, hai bên đã đưa ra quyết định ngừng hợp tác và “đường ai nấy đi”. Sau khi chia tay G-Guard, YamateH đã thành lập Team 123 để tiếp tục theo đuổi con đường DOTA 2 chuyên nghiệp. Hy vọng anh cùng những người đồng đội mới sẽ gặt hái được nhiều thành công trong tương lai. Sau đây là đội hình của “Team YamateH” trước và sau khi rời khỏi G-Guard.

Đội hình G-Guard trước kia:

- Wai Pern “Net” Lim

- Wei Poong “YamateH” Ng

- Litt Binn “WinteR” Chan

- Woi Cheong “ling” Sim

- Benjamin “Ben” Lim

Đội hình Team 123 hiện tại:

- Wai Pern “Net” Lim

- Wei Poong “YamateH” Ng

- Adam “343” Shah

- Woi Cheong “ling” Sim

- Benjamin “Ben” Lim