Huyền thoại DOTA 2 hyhy quyết “try hard” cho The International 6?

zhimzhim  - Theo Trí Thức Trẻ | 16/08/2015 01:39 PM

Huyền thoại hyhy đang âm thầm trở lại với DOTA 2 chuyên nghiệp để hoàn thành giấc mơ TI còn dang dở của mình.

http://c0.f39.img.vnecdn.net/2014/11/14/hyhy3-109390-1427403066.jpg

Trong khi cộng đồng thế giới đang “dậy sóng” vì “công cuộc thay máu” của đương kim vô địch The International 5 Evil Geniuses thì không ai hay biết rằng, huyền thoại hyhy đang âm thầm trở lại với DOTA 2 chuyên nghiệp để hoàn thành giấc mơ TI còn dang dở của mình.

https://scontent-sea1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xtf1/v/t1.0-9/11866330_948357291872767_1977782493837184682_n.jpg?oh=c9cae6c5122f96dc04c381e600ffd8e7&oe=568330B2

Trên đây là bức ảnh chụp lại vòng loại SEAC Singapore, chúng ta có thể thấy được góp mặt trong bức ảnh này chính là Xfreedom, xy và hyhy, 3 thành viên của Team Zenith đã từng khuynh đảo cả thế giới trong mùa The International đầu tiên.

Tên thật của hyhy là Benedict Lim Han Yong. Vào những năm 2007 – 2009, nhắc đến DOTA 2 SEA, chúng ta sẽ nghĩ ngay đến hyhy, người đội trưởng huyền thoại của Zenith. Anh được biết đến là một người chơi có lối đánh cực kỳ sáng tạo, kỹ năng cá nhân tuyệt hảo, và là người đầu tiên đưa “ngọn cờ E-sports” của Châu Á vinh danh trên bản đồ DOTA 2 thế giới. Trong thời kỳ đỉnh cao phong độ của mình, anh cùng đồng đội đã “làm mưa làm gió” trên khắp mọi đấu trường từ Châu Âu đến Trung Quốc.

http://media.steampowered.com/apps/dota2/images/international2012/teams/teamshots/zenith_big.jpg

Đội hình Zenith khuynh đảo thế giới một thời: hyhy, xy, iceiceice, Loda, xFreedom.

Trong bộ phim tài liệu Free to Play được công chiếu vào năm ngoái, cùng với Dendi, Fear, hyhy đã thực sự khiến cả thế giới phải xúc động trước nỗ lực phi thường để đeo đuổi đam mê DOTA 2 của bản thân. Để tham dự giải đấu The International 1, hyhy đã phải dừng việc học ở trường bất chấp sự phản đối từ phía gia đình.

Hàng ngày, bố anh phải làm việc tới 15-16 tiếng ngoài bến cảng để kiếm tiền nuôi gia đình cũng như đảm bảo việc học cho anh. Còn mẹ anh đã khóc khi trả lời phỏng vấn về quyết định của HyHy khi anh chơi DOTA 2 chuyên nghiệp, khi bà cho rằng điều này sẽ làm hỏng tương lai của con mình.

“Người không bao giờ làm bạn thất vọng chính là bản thân bạn” Hyhy.

“Người không bao giờ làm bạn thất vọng chính là bản thân bạn” Hyhy.

Và như chúng ta đã biết, Dendi từng đứng trên đỉnh vinh quang thế giới trong mùa TI đầu tiên, Fear thì cũng đã cùng EG trở thành đương kim vô địch The International 5 năm nay. 3 nhân vật chính trong Free to Play chỉ còn hyhy chưa được chạm tay vào chiến Aegis danh giá. Liệu rằng mơ ước của anh có trở thành sự thực được hay không? Chúng ta hãy cùng hy vọng và dõi theo sự thể hiện của người đội trưởng huyền thoại này vào thời gian tới nhé.