Học chơi Yasuo phiên bản 5.23 với game thủ Liên Minh Huyền Thoại nổi tiếng HeOpéO

Anh Lê  - Theo Trí Thức Trẻ | 29/11/2015 0:00 AM

Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu lối chơi vị tướng đang cực hot ở phiên bản 5.23 - Yasuo của HeOpéO để có thể leo xếp hạng Liên Minh Huyền Thoại nhé!

Ở phiên bản Liên Minh Huyền Thoại 5.23 này có rất nhiều thay đổi từ mọi vị trí và đặc biệt là sự trở lại của những tướng sát thủ như Zed, Yasuo. Tiếp tục với series học chơi Liên Minh Huyền Thoại với người nổi tiếng, ngày hôm nay chúng ta cùng đến với những chia sẻ kinh nghiệm của Cao Thủ HeOpéO với vị tướng Yasuo nhé.


HeOpéO là một trong những game thủ sử dụng Yasuo tốt nhất tại máy chủ Việt Nam.

HeOpéO là một trong những game thủ sử dụng Yasuo tốt nhất tại máy chủ Việt Nam.

Yasuo gần như là một sự lựa chọn hoàn hảo ở đường giữa. Sử hữu cho mình nội tại gấp đôi chí mạng, lên đến 100% khi sở hữu hai trang bị như Vô Cực Kiếm, Dao Điện. Bên cạnh đó, ở phiên bản 5.23 này, Dao Điện có khả năng cộng chí mạng lên đến 30%.

I. Một số chia sẻ của HeOpéO về vị tướng Yasuo

Điểm mạnh:

- Sát thương chí mạng và liên tục

- Trên cơ được các vị tướng Pháp Sư cấu máu như: Xerath, Orianna...

- Tường gió (W) chặn được đa số các sát thương

Điểm yếu:

- Yêu cầu kỹ năng cao

- Cần có sự phối hợp từ đồng đội vì khả năng lốc của Bão Kiếm (Q) trong giao tranh không đủ để gây áp lực

II. Ngọc bổ trợ

Đây là ngọc bổ trợ để đối đầu với Pháp Sư:

- Ngọc đỏ: +1.7 tốc độ đánh (3 viên), +0.95 sát thương vật lý (3 viên), +0.93 tỉ lệ chí mạng (3 viên)

- Ngọc vàng: +8 máu (9 viên)

- Ngọc xanh: +1.34 kháng phép (9 viên)

- Ngọc tím: +2.25 sát thương vật lý (3 viên)

Còn đây là ngọc bổ trợ để đối đầu với Sát thủ, Đấu sĩ:

- Ngọc đỏ: +0.95 sát thương vật lý (6 viên), +0.93 tỉ lệ chí mạng (3 viên)

- Ngọc vàng: +1 giáp (9 viên)

- Ngọc xanh: +0.64 tốc độ đánh (9 viên)

- Ngọc tím: +2.25 sát thương vật lý (3 viên)

III. Bảng bổ trợ

IV. Cách tăng kỹ năng

Tăng tối đa kỹ năng (E) trước để có khả năng lướt trong 0,1s và có thể tăng giáp ảo và đẩy lính tốt nhất. Sau đó, tăng tối đa kỹ năng (Q) vì (Q) phụ thuộc vào tốc độ đánh. Tốc độ đánh càng cao sẽ giúp (Q) hồi càng nhanh. Tường gió (W) tăng cuối cùng. Chiêu cuối (R) tăng đúng cấp độ.

V. Cách lên trang bị

Trang bị khởi đầu:

- Kiếm Doran giúp có khả năng hút máu từ những đòn đánh thường.

Trang bị thiết yếu:

- Cố gắng lên sớm cho mình trước trang bị Dao Điện, sau đó lên Vô Cực Kiếm để có được 100% chí mạng.

- Có cho mình Khăn Giải Thuật chống lại các vị tướng có làm choáng và Huyết Kiếm để quẩy nhiệt hơn nữa.

Trang bị phòng ngự:

- Nếu cảm thấy Xạ Thủ hoặc Pháp Sư của đối phương quá mạnh, hãy cân nhắc đến việc lên trang bị phòng ngự:

- Giáp Thiên Thần: Cho một lượng giáp và kháng phép ổn định và hồi sinh về cuối trận đấu.

- Đao Thủy Ngân: Loại bỏ tất cả các trạng thái bất lợi, +50 tốc độ di chuyển trong 1 giây, chưa kể đến 10% hút máu, 75 sát thương vật lý và 35 kháng phép. Món đồ này gần như hoàn hảo ở phiên bản hiện tại.

- Khiên Băng Randuin: Quan trọng nhất của món đồ này đó chính là cho một lượng máu và giáp rất lớn, còn giảm đến 10% sát thương chí mạng nhận vào.

VI. Cách chơi Yasuo

Đối với HeOpéO, Yasuo là một vị tướng vô cùng mạnh và gần như là hoàn hảo, chỉ có một điểm yếu duy nhất là phụ thuộc rất nhiều vào kỹ năng cá nhân của người chơi vị tướng này.

Giai đoạn đầu trận

Cố gắng có chỉ số lính thật tốt bằng những cú lướt liên tục khi tăng tối đa vào kỹ năng (E). Khi sử dụng lướt (E) vào lính cố gắng sao cho (Q) được đối phương. Với giáp từ nội tại khi tăng tối đa kỹ năng (E) sẽ cho rất nhiều giáp chống chịu sát thương và trao đổi sẽ rất lời. Chủ yếu bạn phải biết cách đẩy được lính sao cho thật nhanh và di chuyên đi cắm mắt hoặc vào farm bãi chim để có chỉ số lính tốt hơn.

Yasuo cần tích đủ điểm (Q) để lướt vào (E) sau đó sử dụng luôn (Q) và đánh thường một cái rồi kích hoạt (R), đây chính là một bộ kỹ năng hoàn hảo dễ dàng kết liễu đối thủ. Yasuo có thể sử dụng kỹ năng Tường Gió (W) của mình để chặn được các kỹ năng và đòn đánh xa của đối thủ.

Giai đoạn giữa trận đấu

Khi đã có cho mình Dao Điện Statik, bạn nên tập trung để ăn lính sau đó di chuyển cắm mắt sau đó xem các đường khác có thể có cơ hội cho bạn xuống hay không. Lúc này bạn vẫn cần thêm một số trang bị nữa là Vô Cực Kiếm và Huyết Kiếm. Vì vậy hãy cố gắng farm sao cho kịp Vô Cực Kiếm để có sức ảnh hưởng lớn nhất trong giao tranh.

Giai đoạn cuối trận đấu

Lúc này bạn phải thật để ý xem đồng đội có thể hất tung được những mục tiêu quan trọng như Xạ Thủ và Pháp Sư hay không để tính toán sử dụng (R) một cách hợp lý nhất. Nếu không hay giữ vị trí thật tốt rồi sử dụng Bão kiếm (Q) kết hợp với Phép bổ trợ Tốc Biến rồi kết liễu đối thủ.

VII. Đối thủ của Yasuo

- Yasuo sợ những tướng có khả năng làm choáng và dồn sát thương lớn như: Annie, Lissandra, Viktor, Zed...

VIII. Đồng đội của Yasuo:

- Là những tướng có khả năng hất tung mạnh và liên tục như: Rek’Sai, Gragas hay Lee Sin…

IX. Kết

Để chơi được Yasuo bạn phải luyện kỹ năng thật tốt. Nếu bạn là một người chơi mạnh mẽ và đam mê những điều mới lạ hãy thử Yasuo theo phong cách của heOpéO nhé. Trên đây là một số chia sẻ của heOpéO về vị tướng Yasuo giúp bạn có khả năng chơi tốt và hiệu quả hơn. Mong phản hồi từ tất cả các bạn!