Học chơi Kalista với gamer Liên Minh Huyền Thoại nổi tiếng Berzerker

Anh Lê  - Theo Trí Thức Trẻ | 11/08/2015 0:00 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Cùng đến với series guide tướng Liên Minh Huyền Thoại độc quyền được xây dựng bởi game thủ nổi tiếng của Việt Nam qua bài viết tiếp theo về vị tướng Kalista.

Tiếp nối series học chơi Liên Minh Huyền Thoại cùng người nổi tiếng, này ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với những chia sẻ kinh nghiệm của Xạ Thủ team Hà Nội Viking Berzerker về một vị tướng rất HOT ở thời điểm hiện tại đó chính là: Kalista.

Kalista – Mũi Giáo Phục Hận

Picture 1

Kalista là một tướng có lối chơi độc đáo với chiêu cuối kết hợp với bộ kỹ năng rất nhiều sát thương, khả năng thả diều, rỉa máu, đi đường tốt, giao tranh tốt và hạ gục tốt những tướng đỡ đòn.

Điểm mạnh:

- Chiêu cuối Định Mệnh Vẫy Gọi kéo đồng minh thệ ước về gần mình hất tung đối thủ, một kỹ năng khống chế mạnh như chiêu cuối của Galio vậy.

- Rất khó để đối thủ có thể đuổi theo bạn với nội tại Phong Thái Quân Nhân.

- Mạnh mẽ từ đầu game cho đến cuối trận đấu.

- Kỹ năng Giày Vò (E) quá khó chịu khi trong giai đoạn đi đường.

Điểm yếu:

- Yêu cầu kinh nghiệm, kỹ năng cao.

- Lượng máu cơ bản thấp (Như Vayne,Jinx…)

Ngọc/Bảng bổ trợ:

Ngọc bổ trợ:

Picture 2

Ngọc Bổ Trợ dành cho Kalista của HNV Berzerker.

- Ngọc đỏ: +0.95 sát thương vật lý (9 viên)

- Ngọc vàng: +1 giáp (4 viên) , +8 máu (5 viên)

- Ngọc xanh: +0.28 sát thương vật lý (4 viên), +1.34 kháng phép (5 viên)

- Ngọc tím: +4.5% tốc độ đánh (3 viên)

Bảng bổ trợ:

Picture 3

Đa phần người chơi Kalista ở thời điểm hiện tại đều lên cho mình trang bị Cuồng Cung Runaan. Nên mình lấy thêm 1 điểm tăng lượng sát thương cho Kalista thay vì điểm chí mạng tăng tốc độ đánh sẽ hiệu quả hơn rất nhiều.

Cách tăng kỹ năng:

Hướng thứ nhất, ưu tiên Giày Vò (E)

Picture 4

Ưu tiên tăng tối đa vào kỹ năng Giày Vò (E) vì khi găm được nhiều mũi giáo của mình vào đối phương kích hoạt Giày Vò (E) sẽ gây một lượng sát thương lớn không ngờ tới.

Tăng một điểm vào kỹ năng Hồn Ma Do Thám (W) để khi kết hợp với đồng minh được Thệ Ước, gây sát thương bằng đòn đánh thường vào cùng một mục tiêu sẽ kích hoạt nội tại sẽ gây thêm tối đa 20% máu của đối phương thành sát thương phép.

Tăng tối đa thứ hai đó là kỹ năng Đâm Xuyên (Q) giúp Kalista có thêm một nguồn sát thương nhỏ giúp cấu rỉa máu thay vì một đòn đánh thường để tạo nên chuỗi combo của mình.

Chiêu cuối Định Mệnh Vẫy Gọi (R) tăng đúng cấp độ.

Hướng thứ hai, ưu tiên Đâm Xuyên (Q)

Picture 5

Đối với cách tăng kỹ năng này, Đâm Xuyên (Q) là lượng sát thương chính của Kalista. Đồng nghĩa với việc sử dụng Đâm Xuyên (Q) của bạn phải vô cùng chuẩn xác. Khi đó, thay vì áp sát đối phương và gây sát thương nhiều bằng những đòn đánh thường rồi kích hoạt Giày Vò (E) thì với cách tăng kỹ năng này bạn có thể cấu rỉa máu đối phương từ xa tốt hơn.

Cách lên trang bị

Khởi đầu trận đấu:

Picture 9

Trang bị tấn công:

- Cách 1

Picture 10

Lên trước cho mình Gươm Của Vua Vô Danh giúp bạn bắn vào những tướng chống chịu với số máu lớn một cách dễ dàng hơn.

- Cách 2

Picture 11

Còn lối lên trang bị thứ hai này, chống lại đối phương có nhiều tướng rỉa máu tốt, có một lượng sát thương ổn định, cho khả năng hút máu nhiều.

- Cách 3

Picture 12

Lối lên trang bị của những Xạ Thủ Hàn Quốc như SKT Bang, JAG Pilot.. Nó giúp bạn có khả năng chí mạng và kết thúc một mục tiêu một cách chớp nhoáng. Nhưng với lối lên trang bị này bạn sẽ phải chọn mục tiêu một cách tỉ mỉ hơn trong giao tranh.

Trang bị phòng thủ:

Picture 13

Đây là những trang bị cần thiết về cuối trận đấu của một Xạ Thủ. Hãy cân nhắc lên trang bị tùy vào đối phương có những vị tướng như thế nào nhé!

Cách chơi Kalista

Giai đoạn đi đường:

Đầu tiên, Hãy sử dụng Mũi Giáo Hắc Ám để Thệ Ước với đồng minh. Ưu tiên chọn lựa đó là Hỗ Trợ của bạn để sử dụng nội tại của kỹ năng Hồn Ma Do Thám (W) một cách tốt nhất nhé.

Nếu Kalista và đồng minh Thệ ước cùng tấn công một mục tiêu, nó sẽ gây thêm sát thương bằng 12% máu tối đa của mục tiêu (20% khi tăng tối đa chiêu thức). Vì vậy, trao đổi chiêu thức là quá lời. Đó chính là chìa khóa để thắng đường với Kalista cũng là lý do tại sao nên Thệ Ước với tướng Hỗ trợ.

Cách trao đổi kỹ năng cũng phụ thuộc vào bạn tăng tối đa kỹ năng nào trước:

- Nếu tăng tối đa kỹ năng Giày Vò (E) thì khi Xạ Thủ đối phương tiến lên kết thúc lính thì hãy đánh thường vào hắn. Sau đó, đánh thường vào lính gần chết rồi kết hợp Giày Vò (E) sẽ giúp bạn cấu máu tốt. Vì khi bạn sử dụng Giày Vò (E) và kết liễu bất cứ mục tiêu nào, kỹ năng này sẽ ngay lập tức được hồi.

- Nếu tăng tối đa vào kỹ năng Đâm Xuyên (Q) thì bạn có thể rỉa máu bằng kỹ năng này. Sau đó, đánh thường rồi giật Giày Vò (E).

Làm như vậy liên tục sau đó chủ động tấn công sẽ giúp bạn thắng đường với vị tướng Kalista. Hãy nhớ là kết hợp đánh thường sau đó sử dụng (Q) vừa sau khi bạn kết thúc một đòn đánh nhé.

Trong giao tranh:

Cách chơi của Kalista trong giao tranh không quá khó khi bạn đã hoàn thành cho mình trang bị:

Picture 15

Bạn có thể sử dụng Định Mệnh Vẫy Gọi (R) để mở giao tranh hoặc để tự cứu mình khỏi nguy hiểm. Vì bạn có thể gọi tướng hỗ trợ lao lên chặn những kẻ băng vào mình để dễ thở hơn, hay lao lên để truy đuổi những kẻ muốn chạy thoát. Hãy tấn công vị tướng nào ở gần mình nhất để dùng nội tại thả diều.

Dùng Đâm Xuyên (Q) mỗi khi nó hồi lại, nên nhớ đừng dùng Giày Vò (E) trong giao tranh quá sớm để làm chậm đối thủ mà hãy tận dụng Giày Vò (E) để kết liễu đối thủ sau đó để còn kết liễu những mục tiêu khác quan trọng hơn nữa.

Đồng đội tốt của Kalista:

Picture 17

Thresh!

Là tướng hỗ trợ tốt nhất dành cho Kalista. Bên cạnh bộ kỹ năng tuyệt vời của mình, Thresh có một sức mạnh tổng hợp lớn nhất với Kalista. Trước hết, Thresh có thể chia sẻ vàng với Khiên Cổ Vật, trang bị mà chỉ có tướng Tay Ngắn lên mới có hiệu quả nhất nhưng với Thresh thì hoàn toàn khác. Ngoài ra, Thresh là một vị tướng có khả năng chống chịu tốt nên bạn có thể ném anh ta vào giao tranh với Định Mệnh Vẫy Gọi (R).

Đứng ở hàng thứ hai trong top những Hỗ Trợ tốt với Thresh còn có rất nhiều vị tướng như: Alistar, Annie, Blitzcrank, Morgana, Janna, Nami…

Hầu như Kalista hợp với tất cả những tướng hỗ trợ vì chiêu cuối Định Mệnh Vẫy Gọi (R) quá cơ động đi.

Lời kết

Kalista là một vị tướng rất mạnh. Bạn phải tập luyện thật nhiều và thành thạo bộ kỹ năng của cô ta thì mới có thể sử dụng một cách hiệu quả được. Đó là hướng dẫn của mình về Kalista. Mong các bạn có thể học hỏi từ đây và xin nhận mọi phản hồi từ các bạn!