Guide Liên Minh Huyền Thoại: Xây dựng Cho’Gath pháp sư đường giữa

Chidotoji  - Theo Trí Thức Trẻ | 09/04/2015 0:00 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Cho’Gath đã bất ngờ trở thành một sự lựa chọn hoàn hảo cho vị trí pháp sư đường giữa trong Liên Minh Huyền Thoại.

Trên thực tế, Cho’Gath vẫn luôn được đánh giá là một vị tướng mạnh ở cả khâu đi đường lẫn giao tranh tổng. Tuy nhiên, khi nhắc đến vị tướng này thì người ta thường nghĩ ngay tới Cho’Gath đường trên hoặc Cho’Gath đi rừng là chủ yếu.

Ấy vậy mà, kể từ khi một số đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng vác Cho’Gath ra đường giữa và thể hiện một sức mạnh đáng sợ, quái vật này bất ngờ trở thành một sự lựa chọn hoàn hảo trong mắt cộng đồng người chơi.

ChoGath bất ngờ trở thành sự lựa chọn tốt cho vị trí pháp sư đường giữa.

Cho'Gath bất ngờ trở thành sự lựa chọn tốt cho vị trí pháp sư đường giữa.

Với các bạn chưa từng thử chơi Cho’Gath pháp sư đường giữa, hãy cùng chúng tôi tham khảo bài Guide hướng dẫn nhỏ dưới đây để có thể chuẩn bị cho mình những kiến thức quan trọng nhất nhé!

Điểm mạnh của Cho’Gath đường giữa

- Khả năng dồn sát thương khủng, tỷ lệ tăng sát thương theo SMPT cao

- Chiêu cuối gây sát thương chuẩn với 70% tỷ lệ sát thương theo SMPT cộng thêm

- Luôn có một lượng máu “miễn phí” 540/720/900

- Có khả năng hất tung diện rộng và làm câm lặng đối phương

- Chống chịu và trụ đường tốt nhờ nội tại

- Có nhiều trang phục tuyệt đẹp

Điểm yếu của Cho’Gath đường giữa

- Độ cơ động kém

- Quá phụ thuộc vào việc sử dụng kỹ năng (Q) chuẩn xác

- Cần nhiều thời gian để kiếm đủ 6 stack chiêu cuối

- Tầm đánh hạn chế

Ngọc Bổ Trợ

- Ngọc tím: +4.95 sát thương phép (x3 viên)

Không cần bàn nhiều về ngọc tím, gần như 99% các pháp sư đường giữa đều lựa chọn ngọc +4.95 sát thương phếp.

- Ngọc vàng: +1.33 máu theo cấp (x9 viên) hoặc +1 giáp (x9 viên)

Nếu phải đối đầu với một pháp sư khác ở đường giữa, lựa chọn ngọc tăng máu theo cấp. Còn nếu bạn phải đối đầu với một sát thủ STVL, hãy chọn cho mình ngọc +1 giáp để đảm bảo độ an toàn.

- Ngọc xanh: -0.83% thời gian hồi chiêu (x6 viên) và +1.34 kháng phép (x3 viên) hoặc +1.19 sức mạnh phép thuật (x9 viên).

Nếu phải đối đầu với một pháp sư, lựa chọn theo cách 1. Còn nếu phải đối đầu với sát thủ STVL, lựa chọn lên theo cách 2.

- Ngọc đỏ: +0.87 xuyên kháng phép (x9 viên)

Xuyên kháng phép sẽ giúp Cho’Gath dồn sát thương tốt hơn rất nhiều, đặc biệt là ở thời điểm giữa game hoặc cuối game.

Bảng Bổ Trợ

Điểm mạnh của Cho’Gath là khả năng dồn sát thương chết ngay một mục tiêu, vậy nên bạn cần bổ sung thêm sức mạnh phép thuật cho vị tướng này với 21 điểm ở nhánh Công. Mặc dù vậy, Cho’Gath vẫn cần đảm bảo lượng năng lượng cũng như tăng thời gian hiệu ứng của bùa lợi, đặc biệt là Bùa Xanh, 9 điểm ở nhánh Đa Dụng sẽ có tác dụng không hề nhỏ.

Phép Bổ Trợ

Thông thường hầu hết người chơi sẽ lựa chọn Tốc Biến + Thiêu Đốt. Tuy nhiên, nếu phải đối đầu với các sát thủ khác như Zed, Talon hay Yasuo, bạn có thể cân nhắc sử dụng Kiệt Sức để tạo lợi thế khi trao đổi chiêu thức.

Cách Tăng Kỹ Năng

Cách Lên Đồ

Khởi đầu

Lần về đầu tiên

Thông thường người chơi Cho'Gath sẽ về khi có đủ 1200 vàng để mua Đá Bảo Hộ, món đồ hữu ích và là mảnh ghép để lên Gậy Trường Sinh. Còn nếu trong trường hợp quá xanh, lần về đầu có hơn 1600 vàng thì bạn có thể lên Gậy Quá Khổ để snowball đường.

Món đồ cần lên sớm

Bộ trang bị gợi ý

Cách chơi cơ bản

Đầu game

Dù nói thế nào đi chăng nữa, Cho’Gath vẫn là tướng đánh gần và sẽ bị cấu rỉa khá nhiều trong giai đoạn đi đường. Điều mà bạn nên làm lúc này là tập trung vào farm, đừng cố dùng kỹ năng để cấu máu đối phương mà mục tiêu thiết thực nhất là dọn lính, nếu bạn có thể kết hợp vừa dọn lính vừa cầu máu đối phương bằng chiêu (W) là tốt nhất.

Nói về đẩy đường, Cho’Gath không hề thua bất cứ ai, nếu có thể ép đối phương farm lính trong trụ thì cũng có thể coi là “đì đường” rồi.

Giữa game

Khi đạt cấp độ 6, Cho’Gath vẫn chưa nên trao đổi chiêu thức sớm vội. Thực hiện tiếp công việc đẩy đường quen thuộc. Lúc này, chỉ cần một combo Q + W thôi là bạn có thể dọn xong đợt lính rồi. Di chuyển vào rừng để tiêu diệt bãi sói hoặc bãi ma nhỏ để tích điểm chiêu cuối.

Với lượng phục hồi sẵn có, thi thoảng bạn có thể cấu máu đối phương để tạo sức ép. Khả năng dồn sát thương của Cho’Gath là tuyệt vời, chỉ cần đối phương trúng một chiêu (Q) thôi, đừng ngại ngần mà Tốc Biến vào Combo kèm thiêu đốt, gần như chắc chắn sẽ có mạng cho bạn.

Cuối game

Lúc này Cho’Gath đã là một con quái vật thực sự với khả năng chống chịu tốt và sốc sát thương cũng tuyệt vời. Tuy nhiên, điểm yếu thiếu sự cơ động lúc đó cũng sẽ bộc lộ một cách mạnh mẽ. Đặc biệt là khi đối phương đã có những trang bị thủ như Dây Chuyền Chữ Thập chẳng hạn.

Rất khó để bạn chủ động mở giao tranh, trừ khi là một chiêu (Q) quá đẹp hất tung được nhiều đối phương hoặc các mục tiêu quan trọng như AD, AP. Bạn vẫn cần đứng lên hàng đầu để tung kỹ năng, nhưng nên chờ cho đồng đội mở giao tranh trước sau đó mới lao vào bồi, khi đó hiệu quả sẽ tốt hơn rất nhiều.

>> Những khắc tinh của Cassiopeia trong đấu trường Liên Minh Huyền Thoại