Giải đấu 2015 Mid-Season Invitational đã đủ nặng kí?

Lâm Nguyễn  - Theo Trí Thức Trẻ | 30/04/2015 11:00 PM

Giải đấu Liên Minh Huyền Thoại 2015 Mid-Season Invitational năm nay có lẽ chưa đủ sức để thay thế All-star như mọi năm.

Với bộ luật mỗi tổ chức chỉ có một đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại cùng khâu chuyển nhượng lằng nhằng sau mùa 4, giải đấu 2015 Mid-Season Invitational chỉ có 6 đội tuyển tham dự thay thế cho All-star như các năm trước. Chúng tôi cũng không biết nhận xét gì về tình trạng này nhưng có thể khẳng định giải đấu Liên Minh Huyền Thoại năm nay sẽ không còn hấp dẫn như các mùa trước. Phải chăng, Riot đang tự đánh mất bản sắc đứa con cưng của mình trong khi lợi nhuận tăng dần qua từng năm.

cover.jpg

Như vậy, chỉ còn trận chung kết LCK Hàn Quốc 2015 giữa SKT T1 vs GE Tigers, chúng ta sẽ xác định được 6 đội tuyển chính thức tham gia 2015 Mid-Season Invitational sắp tới. Chúng ta cùng điểm qua các đại diện:

- Vô địch khu vực Châu Âu: Fnatic.

- Vô địch khu vực Trung Quốc: Edward Gaming.

- Vô địch khu vực Đài Loan – Hồng Kong: Ahq e-Sports Club.

- Vô địch khu vực Bắc Mĩ : Team SoloMid.

- Vô địch International Wild Card Invitational: Beşiktaş e-Sports Club.

- Vô địch LCK Hàn Quốc: Chưa Xác định (TBD).

Theo thể thức, các đội sẽ đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm, sau đó chọn 4 đội có thứ hạng cao nhất thi đấu bán kết (1vs4 và 2vs3). Tất cả các trận đấu ở vòng KnockOut sẽ diễn ra ở thể thức Best Of 5.

Thêm một yếu tố nữa, 6 đội tuyển thi đấu ở phiên bản 5.7, tức là phiên bản bắt đầu thay đổi giao diện lúc vào game cho các game thủ Việt Nam dễ hình dung. Vì vậy, các thể loại phù phép Quỷ Lửa Đao Đụng Độ vẫn còn y nguyên sức mạnh chứ chưa hề bị Riot ngắm đến nên chắc chắn mọi trận đấu sẽ hấp dẫn và kịch tính hơn rất nhiều.

Picture 1

Thể thức thi đấu.

Nếu diễn biến không có gì thay đổi, giải đấu 2015 Mid-Season Invitational chắc chắn sẽ không còn quá nhiều hấp dẫn như các giải đấu All-star lần trước. Việc giảm quá nhiều thể lệ thi đấu như Solo 1vs1, 2vs2 như các giải All-star trước đó sẽ khiến giải đấu mất đi rất nhiều trận đấu kịch tính hấp dẫn. Ở các năm trước, số trận đấu luôn đạt tới trên 30 trận, còn riêng năm nay, tính sơ sơ chúng ta sẽ chỉ có tầm khoảng 20-25 trận tùy vào loạt Bo5. Hơn nữa, khi chỉ có 6 đội thi đấu, chúng ta có thể thấy sự chênh lệch khoảng cách giữa các đội tuyển top đầu với top sau trên nền Liên Minh Huyền Thoại thế giới.

Ngoài ra, tổ chức thành công các giải All-star cũng là công sức rất lớn trong việc gắn kết cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại ở khắp nơi. Chúng tôi đang tự hỏi rằng ngoài chiến lược kinh doanh ra, Riot có còn quan tâm tới cộng đồng game thủ như Valve đã làm với DOTA 2 hay không hay lại ăn thốc ăn tháo trước khi Liên Minh Huyền Thoại đang có dấu hiệu phát triển chững lại?

riot.jpg

Riot cần quan tâm tới cộng đồng hơn.

Ngoài ra, số tiền thưởng của giải đấu chỉ rơi vào mức rất thấp dù có nhiều anh hào tham gia. Giải nhất là 100.000 đô la Mĩ, nhì 50.000 đô la Mĩ, ba và tư đều nhận 25.000 đô la Mĩ. Khi ít đội hơn, số tiền thưởng chắc chắn sẽ dư dả hơn so với các mùa trước, do đó theo chúng tôi, đội vô địch phải giành được ít nhất khoảng 200.000 - 500.000 đô để họ ăn chơi xả láng. Chúng tôi có thể lấy vị dụ: Cách đây gần 4 năm, Azubu Taipei Assasins đã nhận đủ 1 triệu đô rồi, trải qua thời gian, đồng tiền chắc chắn sẽ mất giá, ít ra, số tiền thưởng rót vào các giải đấu tầm cỡ thế giới như thế này một chút, vậy Riot không hề quan tâm! Liệu còn ẩn khúc nào đó gì ở đây chăng?

Picture 10

Giải thưởng 2015 Mid-Season Invitational.

Trải qua bao năm, Liên Minh Huyền Thoại từ một tựa game còn chưa hoặc đang phát triển trở thành tựa game ăn khách nhất thế giới trong mọi thời đại. Về lợi nhuận kiếm được, có lẽ Riot đã đủ no nê sau những khoản bội thu đến từ trong game cũng như giải đấu chính thức trên toàn thế giới sau gần 5 năm. Ăn “dày” như vậy, ít nhất Riot cũng cần quan tâm xem giới game thủ đang cần gì và đang nghĩ gì để đáp ứng nhu cầu cộng đồng game thủ như VALVE đã làm với DOTA 2. Nếu không giải quyết vấn đề này sớm, có lẽ Liên Minh Huyền Thoại sẽ không được ưu ái như xưa.

Tiền thưởng khủng của TI4, dù VALVE vẫn kém Riot về khoản lợi nhuận.

Ngoài ra, giải đấu All-star Liên Minh Huyền Thoại thế giới 2015 vẫn chưa có tin tức gì cả. Phải chăng Riot đã nhìn thấy những dấu hiệu không ổn của đứa con “cưng” trong tương lai?

>> Sử dụng tướng dễ: "Chìa Khóa" để leo rank Liên Minh Huyền Thoại