Gặp gỡ hai anh chàng Liên Minh Huyền Thoại 9x “văn võ song toàn”

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 09/05/2014 12:00 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Bùi Nam Phúc và Nguyễn Đức Tài hiện là 2 cái tên đang được cộng đồng sinh viên chú ý khi cùng đội tuyển vượt qua hàng ngàn đối thủ, đại diện cho thủ đô Hà Nội và thành phố Cần Thơ tham dự vòng Chung kết giải Vô địch Thể thao điện tử Sinh viên.

Bùi Nam Phúc và Nguyễn Đức Tài hiện là 2 cái tên đang được cộng đồng sinh viên chú ý khi cùng đội tuyển vượt qua hàng ngàn đối thủ, đại diện cho thủ đô Hà Nội và thành phố Cần Thơ tham dự vòng Chung kết giải Vô địch Thể thao điện tử Sinh viên 2014 (S.E.T) diễn ra vào ngày 11/5 sắp đến. Bên cạnh đó, Nam Phúc và Đức Tài còn sở hữu số điểm trung bình học tập đáng ngưỡng mộ - 8.0. Hãy cùng trò chuyện với 2 anh chàng tài giỏi này để học hỏi “bí kíp” của họ nhé.

Họ tên: Bùi Nam Phúc
Ngày sinh: 2/9/1995
Sinh viên Đại học Kinh Doanh & Công Nghệ HN
Điểm trung bình tích lũy: 8.0/10
Thành viên đội THKingkong – Đại diện Liên Minh Huyền Thoại của Thủ đô Hà Nội

Họ tên: Nguyễn Đức Tài
Ngày sinh: 02/06/1993
Sinh viên Khoa Công Nghệ - Trường Đại học Cần Thơ
Điểm trung bình học tập: 3.27/4
Thành viên đội Canthodeal.vn – Đại diện Liên Minh Huyền Thoại khu vực miền Nam

Phóng viên: Chào bạn, bạn hãy giới thiệu một chút về bản thân và đội của mình nhé?

Đức Tài: Xin chào, Mình là Nguyễn Đức Tài . Mình đã chơi Liên Minh Huyền Thoại (LMHT) được gần 2 năm. Đội của mình được thành lập từ những người bạn đã quen biết từ trước, có một điều may mắn là bọn mình cùng học tập tại trường Đại học Cần Thơ nên đủ điều kiện tham gia giải.

Nam Phúc: Bọn mình là 1 nhóm bạn sinh viên năm Nhất có cùng chung sở thích là LMHT. Do quen biết nhau 1 thời gian nên chúng mình đã quyết định lập đội để tham gia giải nhằm thi đấu cọ sát thực tế.

Chặng đường thi đấu tại giải S.E.T của đội bạn như thế nào? Đội đã làm thế nào để vượt qua các đối thủ khác?

Đức Tài: Chặng đường thi đấu của đội mình gặp khá nhiều khó khăn khi ở  vòng đầu đã gặp  những đội được xem như mạnh nhất giải. Tại vòng chung kết miền,  đội mình cũng gặp một số vấn đề máy móc và tâm lý, nhưng nhờ đã tập luyện nhiều với nhau và có được sự ủng hộ tinh thần từ bạn bè nên đội đã giành chiến thắng, đem lại chiếc vé chung kết  cho Cần Thơ.

Nam Phúc: Thực sự thì ở khu vực HN các đội chưa được đồng đều về thực lực nên đội em chỉ gặp một chút khó khăn. Tuy khả năng phối hợp, kĩ năng cá nhân, v.v… còn nhiều thiếu sót nhưng đội đã nắm bắt thời cơ để vượt qua các đối thủ và vinh dự trở thành 1 trong 2 đại diện khu vực Hà Nội.

Gặp gỡ hai anh chàng Liên Minh Huyền Thoại 9x “văn võ song toàn” 1
Bùi Nam Phúc: “Các môn Thể thao điện tử giúp mình trau dồi khả năng tiếng Anh tốt hơn”.

Chỉ ít lâu nữa vòng Chung kết S.E.T sẽ diễn ra, lần đầu tiên tham dự một sự kiện quy mô như thế này với tư cách người thi đấu, cảm nghĩ của bạn ra sao?

Đức Tài: Đội mình rất hồi hộp và vui mừng vì được tham dự 1 sự kiện quy mô như thế này. Trong đội mình có 1 bạn đã từng tham gia giải đấu lớn như Hành Trình Huyền Thoại ở Hà Nội vào năm trước nên cũng đã truyền lại 1 số kinh nghiệm. Đội mình đã chuẩn bị  đầy đủ về tinh thần và đồ dùng nên cũng bớt lo lắng.

Nam Phúc: Chủ yếu là vui và phấn chấn, nhưng cũng có chút lo lắng.

Đội bạn đã có những chuẩn bị gì cho chuyến đi vào TPHCM? Và việc luyện tập thì thế nào?

Đức Tài: Đội mình đã có 1 vài chuẩn bị sơ bộ cho chuyến đi này như: định hướng về cách thức thi đấu, cách thức tham gia, chuẩn bị gear, áo đồng phục đội cũng như một tinh thần thép để sẵn sàng chiến đấu cùng các đội bạn với tinh thần giao lưu học hỏi. Về việc luyện tập thì gặp khá nhiều khó khăn do mỗi tuần đội mình chỉ tập luyện được 2 buổi. 

Nam Phúc: Chuyến đi này đội đã chuẩn bị đầy đủ tinh thần, quyết tâm và tiền tiêu vặt (cười). Do thời gian rảnh không nhiều nên đội thường tập luyện 1 - 2 buổi mỗi tuần.

Được biết, không chỉ là một người chơi Thể thao điện tử giỏi mà bạn còn có thành tích học tập xuất sắc, làm thế nào bạn cân bằng được cả 2 việc này?

Đức Tài: Cái đó chủ yếu do bản thân mỗi người, bạn nên chơi game sau những giờ học chứ không nên cúp học để chơi. Chúng ta nên xác định là 1 ngày chỉ chơi tầm khoảng 2 giờ, nếu không có lịch học thì có thể chơi với thời gian nhiều hơn. 

Nam Phúc: Để cân bằng 2 việc này đối với sinh viên năm Nhất thì cũng không có gì quá khó khăn, giờ trên lớp mình tập trung vào việc học còn thời gian rảnh thì chơi để giải trí thôi.

Gặp gỡ hai anh chàng Liên Minh Huyền Thoại 9x “văn võ song toàn” 2
Nguyễn Đức Tài: “Bạn nên chơi game sau những giờ học chứ không nên cúp học để chơi”.

Chơi các bộ môn Thể thao điện tử có giúp ích gì cho bạn trong cuộc sống cũng như học tập không? 

Đức Tài: Theo mình, đối với thể thao điện tử nói chung và bộ môn LMHT nói riêng thì nó giúp cho đầu óc chúng ta tư duy tốt hơn, nhạy cảm với các tình huống bất ngờ mà không bị hoảng loạn, xử lý tình huống được chính xác, đối với việc quan sát toàn diện cũng được nâng cao.

Nam Phúc: Đối với bản thân mình thì có một điều rõ ràng nhất là các môn thể thao điện tử giúp mình trau dồi khả năng tiếng Anh tốt hơn.

Ngoài Thể thao điện tử, bạn có tham gia các môn thể thao khác? 

Đức Tài: Ngoài Thể thao điện tử thì vào những ngày nắng nóng mình còn tham gia bơi lội để giải nhiệt và rèn luyện sức khỏe, bên cạnh đó mình còn chơi  cầu lông. Mình nghĩ chúng ta không nên ngồi 1 chỗ trong khoảng thời gian dài, điều này rất có hại cho sức khỏe. Mình thường xuyên tham gia các hoạt động thể thao để nâng cao sức khỏe.

Nam Phúc: Mình có tham gia 1 số môn như: bóng rổ, võ thuật ,...

Định hướng cho tương lai của bạn như thế nào? Đội của bạn sẽ vẫn gắn bó với nhau kể cả sau giải S.E.T chứ?

Đức Tài: Định hướng trước mắt của mình là sẽ luyện tập tốt để có hạng trong giải lần này, bên cạnh đó cũng phải hoàn thành các môn học trong học kỳ thật tốt. Đội của mình chắc chắn sẽ vẫn gắn kết với nhau trong các kì giải sau. 

Nam Phúc: LMHT là đam mê đối với cả đội mình. Tham gia giải S.E.T là 1 niềm vinh dự cũng như khoảng thời gian tuyệt vời đối với mình. Được làm điều mình thích cùng đồng đội và thậm chí giành được thành tích là điều mà không phải ai cũng có được. Mình nghĩ rằng cả đội sẽ vẫn gắn bó với nhau sau giải đấu này.

Cảm ơn các bạn. Chúc 2 bạn và đội của mình sẽ thi đấu thật tốt!