Gamer Liên Minh Huyền Thoại kêu trời vì bị Riot “chặt tay”

Chidotoji  - Theo Trí Thức Trẻ | 28/09/2015 04:28 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Không ít game thủ đã gặp khó khăn để thích nghi với các thay đổi xuất hiện trong bản Liên Minh Huyền thoại mới.

Như chúng tôi đã đưa tin, nhằm có sự chuẩn bị tốt nhất cho vòng chung kết tổng Liên Minh Huyền Thoại thế giới 2015, Riot Games đã phải tốn rất nhiều công suy nghĩ để cho ra phiên bản 5.18 hoàn hảo nhất.

Rất nhiều thay đổi đã xuất hiện, thế nhưng đáng chú ý nhất chính là việc Riot đã tạm thời xóa bỏ (vô hiệu hóa) một phù phép đi rừng cực hot trước đó – Đổ Tể.


Phù phép đi rừng HOT đã chính thức bị vô hiệu hóa.

Phù phép đi rừng HOT đã chính thức bị vô hiệu hóa.

Mặc dù không đưa ra lời giải thích cụ thể (có ý kiến cho rằng trang bị này đang gặp một bug lạ), thế nhưng có vẻ như nhà sản xuất Liên Minh Huyền Thoại tạm thời vẫn chưa tìm ra cách để cân bằng sức mạnh cho phù phép này. Do đó, thay vì “cố quá”, họ đơn giản là loại bỏ nó ra khỏi cuộc chơi.

Thay đổi này nhanh chóng tạo nên một làn sóng trong cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại, có người ủng hộ quyết định của Riot và cho rằng phù phép Đổ Tể quá mạnh vào thời điểm hiện tại, dễ tạo ra sự mất cân bằng trong game. Thế nhưng cũng có người phản đối quyết định này, bởi làm vậy không khác gì Riot đang “chặt tay” họ.


Phù Phép: Đồ Tể đang trở thành đề tài tranh cãi của cộng đồng thế giới.

Phù Phép: Đồ Tể đang trở thành đề tài tranh cãi của cộng đồng thế giới.

Game thủ OtakuKami chia sẻ: “Sau khi phù phép Đồ Tể bị vô hiệu hóa, tôi đã rớt một mạch từ Kim Cương 2 xuống Kim Cương 5. Có thể nhiều người cho rằng tôi bị phụ thuộc quá vào trang bị này, thế nhưng tôi là người đi rừng với tướng tủ là Master Yi và Twisted Fate. Sự khác biệt giữa việc có hay không có Đồ Tể No Nê là cực lớn. Hi vọng Riot sớm khôi phục lại phù phép kể trên”.


Master Yi gần như không thể phát huy sức mạnh nếu không có Đồ Tể No Nê.

Master Yi gần như không thể phát huy sức mạnh nếu không có Đồ Tể No Nê.

Còn game thủ Boeboe còn chỉ ra hàng loạt các vị tướng đi rừng gặp rắc rối lớn với thay đổi trong phiên bản 5.18: “Tôi chắc chắn 100% các game thủ hay chơi Shyvana đi rừng sẽ cảm thấy vô cùng tồi tệ với việc phù phép Đồ Tể bị vô hiệu hóa. Ngoài ra còn có Yi, Udyr, Warwick hay các tướng đi rừng đánh xa như Twisted Fate và Kayle. Chùng gần như không còn cửa để xuất hiện trong đấu trường Liên Minh Huyền Thoại ở vị trí đi rừng nữa”.


Riot đã khắc chế Đồ Tể No Nê bằng cách loại bỏ nó khỏi đấu trường Công Lý.

Riot đã "khắc chế" Đồ Tể No Nê bằng cách loại bỏ nó khỏi đấu trường Công Lý.

Cũng đã có khá nhiều tranh luận liên quan tới bình luận của Boeboe, chủ yếu là xung quanh vị tướng Udyr. Một số ý kiến cho rằng, Udyr không bị giảm sức mạnh quá nhiều khi bị tước đi phù phép Đồ Tể bởi đây là vị tướng vô cùng đa năng, có thể chơi theo nhiều hướng khác nhau nhưng vẫn phát huy hiệu quả đáng sợ.


Udyr không quá phụ thuộc vào Đồ Tể No Nê như một số vị tướng đi rừng khác.

Udyr không quá phụ thuộc vào Đồ Tể No Nê như một số vị tướng đi rừng khác.

Game thủ Almighty thì cho rằng Riot Games đa cố hạn chế sự đa dạng trong chiến thuật: “Với việc loại bỏ phù phép Đồ Tể, khu vực rừng giờ lại trở về dưới sự kiểm soát của các vị tướng thuần chống chịu hoặc các sát thủ có khả năng đảo gank mạnh. Trận đấu có thể diễn ra với tốc độ nhanh hơn nhưng nó lại mất đi sự đa dạng cần có. Tôi dự đoán rằng sẽ chỉ có khoảng 3 đến 4 tướng được sử dụng cho vị trí đi rừng tại chung kết thế giới mùa 5 tới đây mà thôi”.


Sự đa dạng trong việc đi rừng sẽ bị hạn chế đáng kể khi thiếu đi Phù Phép Đồ Tể?

Sự đa dạng trong việc đi rừng sẽ bị hạn chế đáng kể khi thiếu đi Phù Phép Đồ Tể?

Ngoài ra, việc Riot bất ngờ loại bỏ phù phép Đồ Tể cũng gây ra không ít tình huống dở khóc, dở cười. Game thủ Patchers chia sẻ: “Tôi đã trải qua một trận chung kết từ Kim Cương I lên Cao Thủ theo cách không thể tồi tệ hơn. Chúng tôi đã cố gắng nói với slot 5 (người đi rừng) rằng phù phép Đồ Tể đã bị khóa rồi, đừng chọn Shyvana đi rừng nữa bởi rất phế. Thế nhưng người chơi đó lại không tin và vẫn chọn Shyvana. Kết quả, khi vào trận, anh ta không thể nào lên được trang bị kể trên và đành phải chuyển qua Quỷ Lửa trong sự ức chế của chính bản thân và cả đồng đội”.


Hiện tại bạn sẽ không thể nào mua được Phù Phép: Đồ Tể.

Hiện tại bạn sẽ không thể nào mua được Phù Phép: Đồ Tể.

Còn SuperBigBang, một trùm Master Yi chia sẻ như sau: “Thật sự thất vọng, tôi dám chắc nếu Riot không loại bỏ phù phép Đồ Tể thì tướng tủ Master Yi của tôi sẽ xuất hiện ở vòng chung kết tổng Liên Minh Huyền Thoại mùa 5 tới đây. Yi chỉ mất khoảng 15 cho tới tối đa là 17 phút để kiếm đủ stack lên Đồ Tể No Nê. Khi đó, anh ta sẽ trở thành một thế lực theo kiểu lên đồ nửa sát thương nửa chống chịu”.


Nếu có Đồ Tể No Nê, Master Yi hoàn toàn đủ khả năng xuất hiện ở chung kết thế giới mùa 5.

Nếu có Đồ Tể No Nê, Master Yi hoàn toàn đủ khả năng xuất hiện ở chung kết thế giới mùa 5.

Cuối cùng, hãy đến với ý kiến của Zemnate: “Tướng tủ đi rừng của tôi là Lee Sin và Nidalee và tôi khẳng định rằng quyết định của Riot Games là hoàn toàn đúng đắn. Trong một trận đấu, ví dụ bên đối phương có Master Yi hay Shyvana còn tôi cầm Lee Sin. Tự động, tôi sẽ phải hứng chịu một áp lực vô hình là mình buộc phải kiểm soát tốt khu vực rừng cũng như hai bờ sông, nơi có Cua Kỳ Cục. Thậm chí, tôi còn phải tiến sang xâm lăng rừng đối phương liên tục để hạn chế bớt tốc độ stack của kẻ địch. Nếu để cho họ lên được Đồ Tể No Nê trước phút 18 sẽ là một thảm họa, sẽ không có cách nào để tôi có thể tay đôi lại được”.