Gamer Liên Minh Huyền Thoại bức xúc khi bị khóa nick vì lỗi “củ chuối” của Garena?

Chidotoji  - Theo Trí Thức Trẻ | 25/04/2015 11:31 AM

Rất nhiều tài khoản Liên Minh Huyền Thoại đã bất ngờ bị khóa đến ngày 8/5/2015.

Mới đây, trên diễn đàn Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam đã bất ngờ xuất hiện rất nhiều topic của game thủ phàn nàn về việc tài khoản bị khóa không rõ lý do. Cụ thể, họ đang chơi bình thường thì bị thoát ra ngoài, đặng nhập lại thì thấy thông báo tài khoản bị khóa tới ngày 8/5/2015.

Ngay lập tức, ban quản lý diễn đàn Liên Minh Huyền Thoại cũng đã có câu trả lời cụ thể. Theo đó: “Tất cả các trường hợp bị khóa tài khoản tới ngày 8/5/2015 đều là do đã từng lợi dụng bug trong đấu xếp hạng đơn/đôi để chuộc lợi cá nhân”.

Đây có thể coi là một lý do hết sức xác đáng, bởi ngay từ khi đăng ký tài khoản, NPH game đều đã có quy định rằng, bất cứ trường hợp nào lợi dụng bug để chuộc lợi cá nhân, gây ảnh hưởng tới tính cân bằng của game đều sẽ bị xử phạt nghiêm khắc.

Tuy nhiên, sau đó đã có hàng trăm, hàng ngàn ý kiến phản hồi của người chơi nói rằng, bản thân họ cũng chẳng hiểu mình đã lợi dụng bug gì trong đấu xếp hạng đơn/đôi nữa.

Chia sẻ về vấn đề này, một game thủ giấu tên nói:

“Sáng nay tôi đăng nhập vào game Liên Minh Huyền Thoại thì thấy thông báo tài khoản bị khóa tới ngày 8/5/2015. Khi tôi định vào diễn đàn để thắc mắc thì thấy đã có hàng trăm topic được lập ra về vấn đề này. Câu trả lời của Garena tôi cũng đã xem qua, nhưng tôi tự hỏi bản thân, xếp hạng đơn/đôi có cái bug quái quỷ gì vậy? Từ xưa đến nay chỉ thấy Liên Minh Huyền Thoại có tool hack, có bug ingame chứ chưa từng nghe qua có bug xếp hạng… mà chưa từng nghe qua thì làm sao mà lợi dụng bug được. Đề nghị Garena làm rõ sự việc này và trả lại sự công bằng cho tôi cũng như các người chơi khác”.

Sau một thời gian tìm hiểu, dường như thực sự đã có một bug game xuất hiện trong đấu xếp hạng Liên Minh Huyền Thoại. Đầu tiên, người chơi sẽ nhận một thông báo mời vào phòng đấu thường cùng bạn bè (mời đủ 5 người). Thế nhưng, sau khi bắt đầu thì thể thức thi đấu lại là Cấm/Chọn??? Một số người chơi lúc đầu có thấy bất ngờ, nhưng nghĩ rằng đây là đánh thường Cấm/Chọn nên cũng không ý kiến gì và vui vẻ chơi tiếp.

Nhưng sau khi trận đấu kết thúc, tất cả các thành viên tham gia lại được cộng, trừ điểm xếp hạng Đơn/Đôi??? Sự việc tiếp theo như nào thì các bạn cũng đã biết, các tài khoản từng tham gia những trận đấu như vậy đều bị khóa tới ngày 8/5/2015.

Đã có ý kiến cho rằng, phải chăng chủ phòng đã sử dụng một tính năng mới nào đó của tool hack để có thể mời nhiều hơn một người chơi khác vào trận đấu xếp hạng đơn/đôi?

Trả lời về đợt khóa tài khoản cũng như lỗi xếp hạng đơn/đôi, đại diện phía Garena (VED) cho biết:

"Các tài khoản bị khóa đến ngày 8/5 nằm trong đợt cấm các tài khoản vi phạm có thời hạn là 14 ngày, liên quan đến việc các game thủ đã lợi dụng một lỗi xuất hiện trong Liên Minh Huyền Thoại.

Lỗi được lợi dụng cụ thể như sau: Thông thường, người chơi Liên Minh Huyền Thoại chỉ có thể chơi xếp hạng đơn hoặc đôi. Tuy nhiên, một số người chơi đã lợi dụng một lỗi hiếm gặp của LMHT để mời được thêm 2, 3, 4 người vào nhóm chơi xếp hạng đơn/đôi của mình. Khi kết thúc trận đấu, điểm xếp hạng nhận được của nhóm người gồm 3, 4 hoặc 5 người này lại vẫn được tính vào xếp hạng đơn. Theo quy định của Riot Games & Liên Minh Huyền Thoại, việc lợi dụng các lỗi hiếm gặp của trò chơi để trục lợi sẽ bị phạt. Lỗi này xuất hiện trên tất cả các máy chủ Liên Minh Huyền Thoại trên thế giới.

Riot Games đã nhanh chóng điều tra về toàn bộ những người chơi lợi dụng lỗi để trục lợi cá nhân. Tại máy chủ Việt Nam, các tài khoản này sẽ bị cấm 14 ngày. Ở một số máy chủ khác, Riot Games còn nghiêm khắc hơn khi có thể cấm các tài khoản này vĩnh viễn. Trường hợp bị phạt không phân biệt là người mời hay người được mời vào nhóm lợi dụng lỗi. Tuy nhiên, người mời được coi là người cố tình lợi dụng lỗi sẽ bị phạt nặng hơn".

>> Lịch làm việc siêu "trâu" của quản lý team Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp