Game thủ Việt "cứng họng" với ô vuông bí ẩn trên minimap DOTA 2

Nút Chuối  - Theo Trí Thức Trẻ | 08/10/2015 04:24 PM

"Ô vuông" kỳ bí đã xuất hiện từ lâu trên giao diện DOTA 2, thế nhưng không phải game thủ Việt nào cũng biết tác dụng của nó

Mới đây một game thủ mê DOTA 2 tại Việt Nam đã có một câu hỏi khiến không ít người cũng đang thưởng thức tựa game MOBA đình đám của Valve này phải "cứng họng":

Ngay lập tức đã có không ít game thủ Việt lên tiếng lý giải cho sự xuất hiện một cách vô cùng bí ẩn của icon ô vuông ở góc trên bên trái minimap trong DOTA 2, tuy nhiên hầu hết đều chỉ là phỏng đoán hoặc những câu trả lời mang tính đùa vui thư giãn mà thôi:

Trên mọi phiên bản HUD (giao diện) custom được Valve bán cho game thủ thông qua store, ô vuông nhỏ này luôn luôn xuất hiện, nhưng ngay cả những topic bàn luận về vấn đề này tại nước ngoài cũng tạo ra những cuộc tranh luận không có hồi kết trong cộng đồng game thủ DOTA 2 quốc tế.

Quay trở lại với WarCraft 3, nơi khai sinh ra map mod huyền thoại Defense of the Ancients, thông thường phía trên đầu minimap có một icon vuông nhỏ với mặt của nhân vật bạn đang điều khiển. Double click vào icon đó sẽ cho phép bạn di chuyển nhanh tới vị trí nhân vật đó đang đứng. Còn trong DotA, một ô vuông tương tự cũng xuất hiện, y hệt như icon ô vuông phía trên minimap trong DOTA 2. Click vào icon này sẽ đưa bạn về địa điểm Tavern quen thuộc.

Về phần DOTA 2, phải tới kỳ The International thứ 2, ô vuông kỳ bí này mới xuất hiện. Một số người cho rằng, đây là chức năng được đưa vào từ Warcraft 3. Khi bấm vào nút vuông đó, bản đồ sẽ hoàn toàn biến mất, mà chỉ còn icon của hero và những nhân vật trên bản đồ như creep, stack ancient hay ward, giúp game thủ chú ý dễ hơn.

Tuy nhiên khi thử nghiệm trực tiếp trong game, chúng tôi bấm "mỏi tay" nhưng chẳng có điều gì xảy ra. Giả thuyết thứ hai, thứ được nhiều game thủ cùng nhất trí: Nó chỉ là một nút bấm có tác dụng 'làm cảnh', không có chức năng gì ảnh hưởng tới gameplay của DOTA 2 xuất hiện.

Tuy nhiên trong quá trình test in-game, chúng tôi lại phát hiện ra một chức năng hoàn toàn mới, đó là khi nhấp chuột và kéo từ ô vuông bí ẩn này vào minimap, bạn sẽ có thể di chuyển góc nhìn tới mọi nơi trên bản đồ mà chẳng cần phải giữ nút chuột trái. Để dừng lại ở một vị trí bất kỳ trên minimap, bạn chỉ cần click chuột thêm một lần nữa. Một tính năng ít ai chú ý trong DOTA 2.