Game thủ Hà thành bức xúc vì giải đấu "pro bắt nạt gà"

Nút Chuối  - Theo Trí Thức Trẻ | 22/12/2014 04:58 PM

Đó là những gì đã xảy ra tại giải đấu CS:GO Newbie Hà Nội vào cuối tuần vừa qua

Thưa các bạn độc giả, cách đây ít lâu chúng tôi đã đăng tải thông tin về giải đấu mang tên CS:GO Newbie Hà Nội 2014. Giải đấu này đã chính thức diễn ra trong hai ngày thứ 7 và chủ nhật, 20, 21/12/2014 vừa qua.

Cận cảnh quán game dành cho fan CS:GO tại Hà Nội

Đúng như tên gọi của giải đấu, tất cả những game thủ tham dự giải đấu này đều phải có rank (cấp bậc) trong game từ Master Guardian 1, hay còn gọi nôm na là "AK" nhờ vào biểu tượng trong game. Việc quản lý chặt chẽ rank của game thủ CS:GO tham gia giải sẽ giúp BTC tránh được những game thủ "smurf", từ tiếng lóng mô tả những gamer pro nhưng tạo tài khoản mới với cấp bậc thấp để... hành gà.

Thế nhưng khi có mặt tại Phoenix Cyber, rất nhiều những game thủ "noob" góp mặt tại giải đấu này đã nhanh chóng vỡ mộng theo đúng nghĩa đen, đơn giản vì trong tổng cộng 4 bảng đấu của giải, bảng đầu nào cũng có sự góp mặt của rất nhiều những gamer CS:GO có kinh nghiệm cũng như kỹ năng cá nhân tham gia vào giải đấu.

Kết quả, những gamer newbie đúng nghĩa đã phải nhận những thất bại thảm hại từ những team mạnh như Cop.HK hay NDD2. Thậm chí, tại giải đấu này đã có cả sự hiện diện của những game thủ semi pro, chuẩn bị tham gia những giải đấu lớn tại Việt Nam trong thời gian tới đây như MY Gaming Tour. Với những game thủ như vậy, những team "gà" như 0312 hay Ngáo đã phải chịu những thất bại với thế trận một chiều đúng nghĩa đen.

Ngay sau khi giải đấu kết thúc, những game thủ tham gia giải đấu đã có những phản ánh hết sức bức xúc trước sự bất lực (hay cố tình làm ngơ) của những người tổ chức giải đấu. Có những game thủ pro, ai cũng biết mặt nhưng sử dụng những tài khoản clone để giả mạo rank kỹ năng của mình. Thế nhưng cá biệt cũng có cả những gamer lấy luôn ài khoản chính với rank cao chót vót như "AK đôi" (Master Guardian Elite) hay "Chôm chôm" (tiếng lóng chỉ Distinguished Master Guardian) để tham gia vào giải, nhưng những game thủ này hoàn toàn không bị ảnh hưởng chút gì trong quá trình thi đấu, mặc dù điều lệ của giải đã ghi rõ game thủ phải có rank từ AK (Master Guardian 1) trở xuống để có thể tham gia vào giải.

Thêm vào đó là sự bất cập trong khâu công tác tổ chức giải đấu. Bên cạnh khoản lệ phí tham gia, game thủ phải... tự bỏ tiền túi ra nạp tài khoản để được tham gia thi đấu. Từ trước tới nay, chưa từng có một giải đấu nào yêu cầu game thủ Việt phải bỏ tiền mua giờ chơi để được thi đấu như thế này. Cộng với đó là những sự cố xảy ra trong quá trình thi đấu như đứt mạng nhưng không lưu được kết quả trận đấu trước khi gặp sự cố để reset...

Kết quả chung cuộc, Cop.HK đã giành ngôi vô địch sau trận chung kết tổng với Fighters.GM. Tuy trong thời gian diễn ra giải đấu, hầu như không có bất kỳ khiếu nại nào đến từ game thủ tham gia, thế nhưng cách tổ chức thiếu chuyên nghiệp của BTC CS:GO Newbie Hà Nội 2014 đã khiến không ít gamer hâm mộ CS:GO cảm thấy bất bình.

>> Xuất hiện giải đấu CS:GO cho game thủ "gà" tại Việt Nam