Edward chia sẻ cảm nhận về phiên bản tiền mùa giải Liên Minh Huyền Thoại

PV  - Theo PLXH / PLXH | 15/12/2013 03:00 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Thành viên giữ vị trí hỗ trợ của đội tuyển Nga Gambit Gaming đã chia sẻ những suy nghĩ của mình về phiên bản Liên Minh Huyền Thoại tiền mùa giải.

Edward chia sẻ cảm nhận về phiên bản tiền mùa giải Liên Minh Huyền Thoại 1
Edward của Gambit Gaming.

Bản đồ: Có nhiều thay đổi ở phiên bản Liên Minh Huyền Thoại tiền mùa giải và 1 trong số những thay đổi dễ nhận ra nhất là ở bản đồ. Các bạn chắc hẳn vẫn nhớ rằng mình đã từng phải cắm nhiều hơn 1 mắt trong cùng 1 bụi cỏ để có tầm nhìn ở hoàn toàn bụi cỏ đó (tôi ghét điều này) nhưng những bụi cỏ mới đã nhỏ hơn nhiều, do vậy bạn chỉ cần cắm 1 mắt duy nhất và có được hiệu quả như mong muốn. 

Tuy nhiên, điều này sẽ không làm trò chơi trở nên đơn giản hơn, thậm chí tôi sẽ nói rằng nó khiến cho trò chơi khó hơn đôi chút. Về cơ bản, đó là thay đổi duy nhất liên quan đến bản đồ. Ngoài ra, có những bãi quái rừng mới để cân bằng thế trận trong trường hợp đảo đường, mặc dù bãi quái mới có vẻ mạnh hơn cả người đá và bãi sói.

Edward chia sẻ cảm nhận về phiên bản tiền mùa giải Liên Minh Huyền Thoại 2
Bãi quái mới trong Liên Minh Huyền Thoại.

Hỗ trợ: Tôi chắc rằng hầu hết mọi người đều từng nghĩ ra tướng hỗ trợ là người phải cắm mắt suốt cả trận và bảo vệ xạ thủ, nhưng điều đó đã thay đổi rồi, ít nhất là ở phiên bản hiện tại. Với những thay đổi đã xuất hiện, hỗ trợ là 1 vai trò có ảnh hưởng trong suốt cả trận, lối chơi trở nên thú v ị hơn và bạn có nhiều lựa chọn hơn. Ngoài ra thì bảng xếp hạng (tier list) của các tướng hỗ trợ cũng đã thay đổi và có thêm những tướng được sử dụng ở vị trí này.

Tôi sẽ giới thiệu bảng xếp hạng của riêng mình cho các tướng hỗ trợ ở phiên bản này.

Hạng 1: Annie, Sona, X, X
Hạng 2: Thresh, Leona, Alistar, Fiddlesticks, Lulu, X
Hạng 3: Zyra, Nami, Janna, Soraka, Nunu, Nidalee, Lux, X, X
Hạng 4: Blitzcrank, Elise, Morgana, Zilean

X là những vị tướng mà tôi chưa muốn tiết lộ ngay bây giờ, nhưng các bạn sẽ được chứng kiến nhiều vị tướng được sử dụng ở vị trí hỗ trợ ngay thôi.

Edward chia sẻ cảm nhận về phiên bản tiền mùa giải Liên Minh Huyền Thoại 3
Annie và Sona là 2 tướng hỗ trợ được Edward đánh giá cao.

Trang bị: Có nhiều trang bị mới, đặc biệt là cho vị trí của tôi. Về phụ kiện, cá nhân tôi tin rằng máy quét là sự lựa chọn tốt nhất, nhưng phụ kiện cắm mắt cũng tương đối tốt (tôi chưa thử thấu kính).

Trang bị tăng vàng: Có 3 trang bị tăng vàng mới. Những trang bị này hoàn toàn khác nhau và bạn bị giới hạn ở 1 trang bị, tuy nhiên đôi khi rất khó để đưa ra được lựa chọn chính xác. Lợi ích mà những trang bị này mang lại ở các tướng hỗ trợ là giúp họ có thêm sát thương (sức mạnh phép thuật) hoặc khả năng phòng thủ. Tôi sẽ giới thiệu cách tùy biến trang bị cho những tướng khác nhau sau.

Hầu hết những trang bị cần thiết cho các tướng hỗ trợ - nhưng không thể mua được ở phiên bản trước – đã trở nên phổ biến hơn nhờ lượng vàng tăng thêm cũng như có công thức ghép rẻ/đơn giản hơn: Shurelya mới, Song Sinh Ma Quái, Lá Chắn Quân Đoàn -> Dây Chuyền Iron Solari, Lá Cờ Zeke, Hòm Bảo Hộ Mikael, Quỷ Thư Morello, Cờ Lệch Hiệu Triệu, Nhiễu Trượng và những thứ khác (nếu tôi liệt kê thiếu đồ nào đó).

Dự đoán: Tôi tin rằng những thay đổi ở mùa giải 4 sẽ tác động đến Gambit Gaming khá nhiều. Tất nhiên là theo 1 cách tích cực bởi những thay đổi đó tập trung vào vị trí hỗ trợ và đi rừng, mà đội của tôi lại có 1 tướng đi rừng và hỗ trợ rất cool ^_^. Chúng tôi sẽ trình diễn 1 phong cách mới và mang chiến thắng về cho mọi người!