Dự đoán những vị tướng sẽ “làm trùm” ở GameK ShowMatch 2015 (Lần 2)

Chidotoji  - Theo Trí Thức Trẻ | 09/10/2015 05:37 PM

Trong số hơn 120 vị tướng Liên Minh Huyền Thoại đã xuất hiện, có không ít cái tên tỏ ra đặc biệt phù hợp với thể thức thi đấu solo đường giữa.

Như chúng tôi đã đưa tin, vào lúc 18 giờ ngày 12/10/2015 tới đây, GameK sẽ tổ chức một buổi offline ShowMatch lần 2 với sự góp mặt của 8 cái tên nổi đình nổi đám trong cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam hiện nay. Đó lần lượt là những: SOFM, Slay, Violet, Ness, Jinky, KoW, Levi và Berzerker.

8 game thủ này sẽ tham gia tranh tài ở thể thức solo đường giữa theo luật All Star thế giới (các bạn có thể tham khảo thêm thông tin cụ thể về luật thi đấu TẠI ĐÂY).

Trong số 126 vị tướng Liên Minh Huyền Thoại đã xuất hiện, có không ít cái tên tỏ ra đặc biệt phù hợp với thể thức thi đấu solo đường giữa. Hãy cùng chúng tôi điểm qua một số lựa chọn dự kiến sẽ được xuất hiện nhiều tại buổi offline GameK ShowMatch 2015 lần 2 tới đây nhé.

Cassiopeia

Là một trong những vị tướng đì đường tốt nhất Liên Minh Huyền Thoại, điểm mạnh của Cassiopeia là khả năng cấu rỉa máu và phục hồi năng lượng tốt. Ngoài ra, “last hit” chưa bao giờ là nhiệm vụ khó khăn đối với Xà Nữ bởi bạn có thể kết hợp giữa đòn đánh thường và kỹ năng Nanh Độc (E) để ăn lính.

Lựa chọn Cassiopeia mang lại cho bạn rất nhiều phương án khác nhau để tiếp cận cuộc chiến solo. Bạn có thể đẩy lính nhanh để ép đối phương vào trụ, dẫn tới cách biệt về chỉ số “last hit”. Hoặc cũng có thể cấu rỉa sau đó lao lên ép đối phương trao đổi chiêu thức từ sớm. Trước cấp độ 6, gần như rất khó có vị tướng nào “khô máu” lại được với Cassiopeia.

Điểm yếu không có kỹ năng chạy trốn của Cassiopeia cũng được giảm thiểu đi khá nhiều, bởi trong kèo đấu solo thì chẳng hề có sự can thiệp của bất kỳ thành viên nào khác. Nhìn chung, sẽ không bất ngờ khi Xà Nữ sẽ trở thành sự lựa chọn “HOT” tại buổi GameK ShowMatch lần 2 tới đây.

 

SOFM (Cassiopeia) vs Jinky (Annie).

Kalista

Còn nhớ tại GameK ShowMatch 2015 lần 1, SOFM đã liên tục sử dụng Kalista như quân bài tủ của mình. Đây cũng chính là vị tướng mang lại chức vô địch cho siêu sao Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam ở buổi offline hôm đó (SOFM đánh bại Jinky trong game chung kết của chúng kết, kèo Kalista vs Cassiopeia).

 

SOFM (Kalista) vs Jinky (Cassiopeia).

Điểm mạnh của Kalista là nội tại Phong Thái Quân Nhân, nó giúp cho vị tướng này có sự cơ động tuyệt đối ở đường. Rất khó để sử dụng các kỹ năng định hướng trúng Kalista. Ngoài ra, lượng sát thương mà “Mũi Giáo Phục Hận” có thể tạo ra cũng vô cùng ấn tượng.

Người chơi Kalista hoàn toàn có thể vừa cấu rỉa máu vừa “last hit” lính bằng cách kết hợp đòn đánh thường và Giày Vò (E).

Tuy nhiên, Kalista lại phải chịu một bất lợi lớn khi đạt cấp độ 6, chiêu cuối của vị tướng này hoàn toàn vô dụng trong kèo đấu solo. Ngoài ra, Kalista rất sợ các vị tướng xạ thủ khác có khả năng gây lượng sát thương lớn với những chiêu thức không phải định hướng, tiêu biểu phải kể đến là Miss Fortune.

Gangplank

Không xuất hiện nhiều trong các kèo solo đường giữa trước đây, thế nhưng kể từ khi được làm lại thì Gangplank đã thực sự trở thành một thế lực ở khu vực đường giữa. Thùng Thuốc Súng (E) giờ đây giúp vị tướng này làm chủ hoàn toàn ở giai đoạn đi đường. Không những dọn lính nhanh, Gangplank còn có thể gây ra một lượng sát thương khủng lồ từ khoảng cách xa.

Việc bị cấm 26/30 trận, tỷ lệ thắng 100% trong 4 lần hiếm hoi được xuất hiện tại vòng chung kết Liên Minh Huyền Thoại thế giới mùa 5 tính tới thời điểm hiện tại đã chỉ ra rằng, Gangplank chắc chắn sẽ là sự lựa chọn hàng đầu của các game thủ trong buổi GameK ShowMatch lần 2 tới đây.

Annie

Đứa Trẻ Bóng Tối luôn là một trong những sự lựa chọn phổ biến trong các kèo solo đường giữa từ trước đến nay. Dễ chơi, dễ sử dụng kỹ năng, dồn sát thương tuyệt vời là những điểm mạnh nhất của Annie.

Thế nhưng, Annie chỉ thực sự khô máu tốt với đối thủ khi đạt từ cấp độ 6 trở đi. Một thống kê không chính thức đã chỉ ra rằng, trong các kèo solo đường giữa có sự xuất hiện của Annie, vị tướng này thường bị hạ gục trước khi đạt cho mình cấp độ 6.

Do đó, các game thủ của chúng ta nếu quyết định chọn Annie sẽ cần phải cẩn trọng ở giai đoạn đi đường đầu tiên nếu không muốn phải trả giá đắt trước khi kịp chạm ngưỡng sức mạnh.

Urgot

Không thực sự được đánh giá cao ở trận chiến 5 vs 5 thông thường, thế nhưng Urgot lại chính là một trong những vị tướng có khả năng đánh tay đôi tốt nhất thế giới Liên Minh Huyền Thoại.

Điểm mạnh của Urgot là khả năng cấu rỉa máu, ép đối phương phải trao đổi chiêu thức trong thế bị động và gần như chắc chắn nhận phần thua thiệt.

Cách chơi Urgot solo đường giữa cũng không quá phức tạp, bạn cố gắng ăn lính và rình sử dụng Lựu Đàn Ăn Mòn (E) trúng tướng đối phương. Nếu thành công, nhiệm vụ tiếp theo của bạn đơn giản chỉ là (Q), (Q) và (Q) liên tục. Hàng tá sát thương sẽ dồn thẳng vào đầu kẻ địch mà gần như chúng chẳng có cách nào để tránh né.

Ngoài ra, Urgot tuy là xạ thủ nhưng cũng khá cứng cáp và còn có khả năng giảm 15% sát thương gây ra từ kẻ địch trong 2.5 giây, quá hợp cho các pha trao đổi chiêu thức theo kiểu khô máu.

 

SOFM (Urgot) vs Jinky (Annie).

Zed

Đây chính là sự lựa chọn mà chúng tôi mong chờ nhất ở buổi offline GameK ShowMatch 2015 lần 2 tới đây. Kể từ khi bị giảm sức mạnh, cùng với đó là sự lên ngôi của các tướng chống chịu “trâu bò, Zed đã không còn giữ được vị thế của mình ở khu vực đường giữa. Tuy nhiên, trong kèo đấu solo thì lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.

Với khả năng cấu rỉa máu liên tục của mình, Zed không ngại đối đầu với các tướng tay dài ở đường. Tuy nhiên, gần như chắc chắn Zed sẽ phải chịu sự thua thiệt về chỉ số lính ở giai đoạn ban đầu. Nhưng bù lại, mục tiêu hướng tới mạng chiến công đầu để kết thúc game sẽ rộng mở kể từ khi Zed đạt cấp độ 6 trở đi.

Ngoài ra, trong buổi GameK ShowMatch lần 2 cũng sẽ có sự xuất hiện của một “thánh Zed”, đó chính là game thủ thuộc biên chế team Hà Nội Skyred, Levi. Tài năng trẻ này sẽ là một bài toán khó thực sự cho tất cả các đối thủ, kể cả SOFM ở trận chiến sắp tới.