DOTA 2 Việt Nam thất bại ngay ở vòng sơ loại của giải ESL New York 2015

Nga0Du  - Theo Trí Thức Trẻ | 25/08/2015 03:01 PM

Thêm một lần nữa, các đội tuyển DOTA 2 Việt Nam lại thất bại khi “thử” bơi ra biển lớn.

Tiếp nối thành công của DOTA 2 ESL Frankfurt, ESL New York 2015 đã bắt đầu khởi động với những vòng loại mở rộng (Open Qualifier) tại nhiều khu vực trên thế giới. Tại vòng loại này, các đội được phép tự do đăng ký và tranh tài để giành một suất duy nhất (ở mỗi khu vực) tham dự vòng loại chính thức.

Ở vòng loại mở rộng của khu vực SEA, đã có đến 302 đội đăng ký thi đấu. Ngoài các đội đến từ khu vực Đông Nam Á, vòng loại lần này còn có sự góp mặt của nhiều đội game đến từ các quốc gia lân cận như Ấn Độ, Bangladesh, Pakistan, New Zealand, Hong Kong và cả Mông Cổ…

Về phần Việt Nam, lực lượng của chúng ta tham gia vòng loại lần này rất đông đảo bao gồm 16 đội đến từ 3 miền Bắc, Trung, Nam. Đáng tiếc rằng số lượng không phải lúc nào cũng đi kèm với chất lượng. Trong số các đội Việt Nam tham dự, CyberCore là đội tiến xa nhất khi lọt vào top 16. Tại đây, đội game của Secret và Taipolime đã phải dừng bước trước Team Underminer sau trận thua trắng 2-0.

StarsBoba – World Cyber Games 2010. Đến bao giờ những hình ảnh vinh quang này mới trở lại?

StarsBoba – World Cyber Games 2010. Đến bao giờ những hình ảnh vinh quang này mới trở lại?

Sau đây là tổng hợp kết quả của 16 đội game Việt Nam tham dự vòng loại mở rộng của ESL One New York 2015 khu vực SEA:

- Top 256:

RealS (thua Omega – Indonesia)

5adam (thua MongolZ – Mông Cổ)

SkyRed (thua Team B – Philippines)

CTK22 (thua GG – Indonesia)

- Top 128:

Hardcore International (thua Peenoi – Philippines)

Kite (thua Bananas – Philippines)

PewPew Wind (thua asd – Singapore)

ArrS (thua CORE – Mông Cổ)

- Top 64:

Ozone (thua SoundBlaster – Malaysia)

Colosseum (thua Team Fifty 9 - Myanmar)

ChillBois (thua CyberCore – Việt Nam)

Cybox (thua Team B – Philippines)

- Top 32:

PewPew Leaf (thua Burster – Myanmar)

Fairy_Tail (thua Bad Xcuse – Ấn Độ)

King Hypno Toad (thua Peenoi – Philippines)

- Top 16:

CyberCore (thua Team Underminer – Malaysia)

Như vậy, thêm một lần nữa, các đội DOTA 2 Việt Nam lại thất bại thảm hại khi “thử” bơi ra biển lớn. Nến nhớ rằng đây mới chỉ là vòng sơ loại của khu vực SEA, nơi các đội nhược tiểu tranh giành 1 suất lên “ngồi chung mâm” với các ông lớn tại vòng loại chính thức. Qua thất bại lần nay, hy vọng làng DOTA 2 Việt có thể tự nhìn lại bản thân và biết được chúng ta đang ở đâu để phấn đấu cho tương lai.