DOTA 2: Valve bất ngờ hé lộ những thay đổi trong bản 6.85

zhimzhim  - Theo Trí Thức Trẻ | 21/09/2015 10:55 AM

Giữ đúng lời hứa, IceFrog đã bước đầu tiết lộ những thay đổi đầu tiên nhưng cũng không kém phần bất ngờ của phiên bản DOTA 2 6.85 đang rất được chờ đợi.

Dự kiến trong tuần này, các game thủ cũng như cả cộng đồng DOTA 2 sẽ sớm được trải nghiệm một phiên bản đầy đủ và hứa hẹn hấp dẫn nhất.

Chắc chắn không chỉ riêng chúng ta mà ngay cả những game thủ chuyên nghiệp cũng đang đặc biệt lưu tâm và theo dõi từng thay đổi dù là nhỏ nhất, vì 6.85 chính là phiên bản của giải Major sắp tới – một trong những giải đấu lớn thuộc hệ thống thi đấu mới của Valve trong năm nay.

IceFrog vẫn giữ nguyên truyền thống mỗi khi ra phiên bản mới của mình, khi một vài hot boy trong phiên bản 6.84 đã phải chịu đợt giảm sức mạnh khá đáng kể. Điển hình Leshrac hay Gyrocopter, hai hero có tần suất xuất hiện tương đối nhiều ở phiên bản trước nay đã có những sự thay đổi nhằm cân bằng lại sức mạnh.

Gyrocopter

- Rocket Barrage sẽ lại có cast point là 0.3

- Rocket Barrage cooldown từ 7/6.5/6/5.5 nay sẽ là 7 ở mọi level

- Rocket Barrage tăng mana sử dụng từ 90 thành 90/100/110/120

- Homing Missile tăng tốc độ di chuyển từ 20 lên 30 mỗi giây

- Homing Missile có thể nhắm đến mục tiêu sử dụng Glimmer Cape

Leshrac

- Lightning Storm cast rage giảm từ 800 về 650/700/750/800

- Lightning Storm giảm cự ly lan từ 650 về 600

Có thể thấy với một số thay đổi nhẹ nhàng ở trên, IceFrog đã giảm sức mạnh khá đáng kể của cả Gyrocopter lẫn Leshrac. Cụ thể thì quãng thời gian đầu game sẽ trở nên khó khăn hơn với 2 vị tướng này, khi mà Gyrocopter với Rocket Barrage có thể dồn lượng sát thương rất lớn thì nay đã bị nerf thảm hại, cùng với đó là khả năng đì đường của Leshrac với Lightning Storm nay cũng đã fix lại và bớt khá nhiều sự bá đạo như ở phiên bản trước.

Tuy chỉ là những thay đổi đơn giản nhưng điều này sẽ tác động khá lớn đến chiến thuật cũng như vị trí của 2 hero này trên đấu trường chuyên nghiệp. Sức mạnh của cả 2 đều không bị giảm nhiều ở giai đoạn late game, tuy nhiên sẽ khó để Leshrac và Gyrocopter có giai đoạn đầu game “xanh mướt” và dễ dàng như trước. Mà nếu xét về độ late thì chắc chắn 2 hero này chưa chắc đã được đánh giá cao như dàn hard carry mới nổi Phantom Lancer, Anti Mage hay thậm chí là cả Clinkz và Phantom Assasin.

Cùng với đó, một hot girl khác cũng đã bị IceFrog liệt vào danh sách đen trong phiên bản này. Đó là Queen of Pain – vị tướng solo mid hàng đầu hiện nay. Tất cả chỉnh sửa của IF đều nhằm vào ultimate Sonic Wave của cô, đầu tiên là buff nhẹ giảm thời gian cooldown, cũng như tăng lượng damage gây ra mỗi cấp độ.


“Nữ hoàng” bị neft Ulti thảm hại.

“Nữ hoàng” bị neft Ulti thảm hại.

Tuy nhiên không để những game thủ có cơ hội mừng lâu, thay vì gây damage Pure như trước, Sonic Wave giờ chỉ gây sát thương phép, và đặc biệt hơn nữa là giờ kỹ năng này đã mất đi khả năng xuyên BKB như trước. Điều này sẽ làm giới hạn khá nhiều sức mạnh của nữ hoàng chết chóc, khi mà chính nhờ 2 tính năng trên mà QoP đã và đang độc tôn ở vị trí solo mid của mình.

Một thay đổi đáng chú ý ở phiên bản 6.85 này là Oracle đã trở thành vị tướng mới nhất gia nhập đấu trường chuyên nghiệp. Nhà tiên tri này sẽ chính thức được Ice Frog đưa vào chế độ Captain Mode bắt đầu từ phiên bản 6.85. Lần này có vẻ khá lạ lùng khi Ice Frog không hề có bất kỳ sự thay đổi sức mạnh nào của tân binh này, điều vẫn thường thấy với những vị tướng mới gia nhập đấu trường chuyên nghiệp.


Oracle chính thức được đưa vào Captain’s Mode.

Oracle chính thức được đưa vào Captain’s Mode.

Thay vào đó là một nâng cấp khá thú vị, khi mà giờ đây Oracle có khả năng sử dụng Aghanim’s Scepter. Với tính năng mới này, ultimate của Oracle sẽ giúp vị tướng này tăng khả năng hồi máu gấp 3 lần, thay vì 2 như trước. Cùng với đó là mana cost cũng như cooldown của kỹ năng này sẽ giảm đáng kể. Đây có thể sẽ là hướng build item mới đầy thú vị của nhà tiên tri mà IceFrog muốn các game thủ hướng tới.

Cũng giống với phiên bản 6.84, IceFrog tiếp tục đưa ra thêm khá nhiều buff từ Aghanim’s Scepter cho một số vị tướng mới. Dường như mục đích của ếch băng là phủ sóng gậy xanh cho mọi vị tướng qua từng phiên bản cập nhật. Cụ thể thì những Bloodseeker, Oracle, Clinkz, Drow Ranger IO, Kunkka, Slark, Sniper, Undying bắt đầu từ phiên bản 6.85 này sẽ nhận được thêm tính năng từ cây gậy xanh huyền bí.


Bloodseeker với khả năng buff Rupture lên đồng đội khi có trượng xanh.

Bloodseeker với khả năng buff Rupture lên đồng đội khi có trượng xanh.

Đơn cử như Bloodseeker nay khi cast Rupture sẽ khiến mục tiêu tấn công 1 hero đồng minh của mình trong 0.5s và khoảng cách 400 range, IO thì có thể cancel Relocate, Clinkz sẽ nuốt được creep trong Ancient, Shadow Dance của Slark thì dung được ngay cả khi đang bị stun, lốc, ngủ hay mọi hiệu ứng bất lợi khác. Cũng khá ngạc nhiên khi ngay cả những hero được coi là hard carry như Sniper hay Drow Ranger cũng có thêm những tính năng mới từ Aghanim’s Scepter.

Đặc biệt là Sniper, khi với tính năng Assasinate có thể target mục tiêu dựa theo khoảng cách từ đồng đội thì kỹ năng này bây giờ không khác gì một global skil, và nhiều khả năng chúng ta sẽ sớm thấy một Sniper trong vai trò ganker chứ không còn là hard carry nữa trong tương lai.


Giờ thì ai có thể chạy thoát khỏi tầm ngắm của tên xạ thủ nữa đây?

Giờ thì ai có thể chạy thoát khỏi tầm ngắm của tên xạ thủ nữa đây?

Tất cả mới chỉ là những hé lộ cơ bản nhất của IceFrog, tuy nhiên chỉ từng ấy đã khiến cả cộng đồng phải sục sôi và nóng lòng chờ đón đến ngày phiên bản chính thức được cập nhật. Dù không biết sẽ còn gì đang chờ đợi ở phía trước, nhưng có thể khẳng định một điều: IceFrog đang muốn toàn cầu hóa DOTA 2 bằng Aghanim’s Scepter, và nhiều khả năng mọi hero sẽ đều hiệu ứng từ cây gậy xanh này trước khi phiên bản 6.100 ra mắt.