DOTA 2: Undying trở nên "bất tử" với gậy xanh tại phiên bản 6.85

zhimzhim  - Theo Trí Thức Trẻ | 26/09/2015 09:44 AM

Với việc được buff liên tục qua các phiên bản, Undying sẽ tiếp tục “làm mưa làm gió” trên đấu trường DOTA 2 chuyên nghiệp.

Undying là một hero khá phổ biến trong DOTA 2 nhờ khả năng tank cũng như hồi máu khó chịu của mình. Khi đã có một lượng item nhất định, gã Zombie này dường như trở nên bất tử trong combat và gây nên nhiều sự khó chịu cho team đối phương.


Undying, tên zombie còi cọc.

Undying, tên zombie còi cọc.

Trong phiên bản 6.84, Undying đã được buff rất mạnh mẽ bằng việc zombies từ Tombstone có khả năng kháng phép và bất tử sau một số lượt tấn công nhất định. Sang đến patch mới nhất 6.85 mới được Valve cho ra mắt ít giờ, khi lên gậy xanh, Undying có khả năng đánh cắp tận 10 Strength (thay vì chỉ là 4) của mỗi đối phương trong phạm vi cho phép của Skill Decay.

Kết hợp với cắm cọc hợp lý, Undying với lượng Strength khủng khiếp hoàn toàn có khả năng "chơi khô máu" với cả team địch nếu như đội bạn không silent/disable kịp thời. Hãy cùng xem đoạn clip dưới đây để thấy được độ nguy hiểm của Undying khi sở hữu cho mình chiếc gậy quyền năng:

 

Undying!


Với Trượng Xanh 6.85, hắn đã trở nên còn đáng sợ hơn nhiều:

Với Trượng Xanh 6.85, hắn đã trở nên còn đáng sợ hơn nhiều:

- Gậy xanh không còn tăng sức mạnh của Flesh Golem (R-F)

- Gậy xanh tăng khả năng hút strength của Decay từ 4 lên 10

- Sát thương của Zombies Tombstone (E-T) giảm từ 41 xuống 35

- Tombstone cần 1 lượng tấn công nhất định từ Hero để tiêu diệu: 3/4/5/7 (với creeps là 6/8/10/14)

- Sour Rip (W-R) hồi Tombstone 1/2/3/4 máu

Với việc được buff liên tục qua các phiên bản như vậy, sẽ là điều dễ hiểu nếu Undying tiếp tục “làm mưa làm gió” trên đấu trường DOTA 2 chuyên nghiệp và trở thành một quân bài đáng sợ của các đội tuyển trong giải Major sắp tới.