DOTA 2 Trung Quốc thực sự cần gì để trở lại vị trí thống trị?

zhimzhim  - Theo Trí Thức Trẻ | 08/03/2015 01:46 PM

Từng thống trị thế giới DOTA 2, thế nhưng giờ đây Trung Quốc đang gặp vô vàn khó khăn để tìm lấy ánh hào quang.

Sau giải DAC không mấy thành công vừa qua, các ông lớn DOTA 2 Trung Quốc đang bắt đầu tiến hành cuộc đại cải tổ trong đội hình nhằm chuẩn bị lực lượng cho mùa The International năm nay. Hiện tại, đã có 3 nguồn tin chinh thức xác nhận sự thay đổi Line – Up của IG, LGD và Ehome.

- Burning sẽ về với Invictus Gaming

- Xiao8 về với ngôi nhà cũ LGD

- Ehome mở rộng thị trường sang Đông Nam Á và tiếp tục tài trợ cho team mới của Mushi bao gồm Malaysia Allstars

Còn về phía Vici Gaming, hiện vẫn chưa có động tĩnh nào cả. VG vẫn đang đứng trước sự lựa chọn giữa Rabbit và Zyf sau khi Black rời khỏi team. Theo hầu hết các nhận định thì cái tên có khả năng thay thế Black ở vị trí carry nhất là Wang “Rabbit” Zhang sau khi anh chàng này rời khỏi Newbee. Tuy nhiên, đã xuất hiện thông tin rằng game thủ Pu” Zyf” Yang của EHOME đang được thương lượng để Vici Gaming mang về.

Vấn đề được đặt ra ngày càng phức tạp, mặc dù Trung Quốc có hệ thống cơ sở hạ tầng để đào tạo các tài năng trẻ rất tốt nhưng phần lớn các top team vẫn áp dụng chính sách trọng dụng cựu binh kinh nghiệm chiến trận.

Tất nhiên, vẫn còn một số các trường hợp ngoại lệ như LGD và Vici Gaming khi họ có thể kết hợp được các lão tướng và các luồng gió mới từ lứa trẻ.

Team LGD rất nổi tiếng trong công tác đào tạo trẻ: Rabbit, maybe và bản thân chính team CDEC cũ là nhân chứng sống trong thành công của việc nuôi dưỡng tài năng trẻ. Trong khi đó, với việc đẩy Fy và Fenrir lên đội chính, Vici Gaming đã cho thấy sự thành công trong giải The International 2014. Ngoài 2 cái tên LGD và VG ra thì Tongfu cũng là một team hay dành cơ hội cho các game thủ trẻ, họ mạo hiểm và thành công nhờ MU và Hao.

IceIceIce cũng bày tỏ quan điểm cá nhân về việc làm thế nào để đưa một luồng sinh khí trẻ vào team để thay đổi diện mạo. Một minh chứng sáng giá là trường hợp của Evil Genius. Sau 2 năm thăng trầm cùng những cựu binh như Maelk, Demon, Jeyo, Misery và Fear, EG đã hướng tới một hướng đi mới. Họ chiêu mộ những Artezzy, Zai và PPD cùng với Fear và Universe đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện các trận đấu competitive lúc bấy giờ khi đạt vị trí thứ 3 chung cuộc tại TI 2014.

Thậm chí, ngay cả khi mất Artezzy và Zai vào tay Team Secret, EG đã ngay lập tức chiêu mộ thần đồng 15 tuổi Sumail và đã đoạt chức vô địch DAC 2 2014 tại Thượng Hải, một giải đấu được coi là TI 4,5.

Một điều đáng nói nữa, hiện DOTA 2 Châu Âu và phần nào đó khu vực Bắc Mỹ đang tạo nên khoảng cách về mặt trình độ nhất định đối với DOTA 2 Trung Quốc qua giải DAC vừa qua.

Với câu hỏi quan trọng, làm thế nào để DOTA 2 Trung Quốc có thể đặt nền móng cho sự thống trị đối với DOTA 2 một lần nữa? Họ cần đầy đủ Roster với những gương mặt chai sạn với các giải đấu hay là những luồng gió tươi mới? Có lẽ họ nên áp dụng một vài lối chơi phương tây như Vici, Newbee đã làm tại TI4 và nâng tầm chiến thuật Push được phát triển bởi người phương tây.

Chúng ta hãy cùng chờ xem họ có thể làm những gì để trở lại vị trí thống trị của mình trong tươi lai nhé!

>> Huyền thoại DOTA 2 Mushi chia sẻ về những dự định trong tương lai