DOTA 2 Thụy Điển bất bại tại G-1 DOTA 2 League

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 27/05/2013 01:37 PM

Alliance đã giành chức vô địch tại giải DOTA 2 G-1 League mà không để thua bất kì một game đấu nào trước những đội game mạnh nhất thế giới.

Như vậy là sau ba ngày thi đấu hấp dẫn và gay cấn, giải đấu G-1 League đã kết thúc một cách đầy bất ngờ khi hai trong số ba đội ở vị trí cao nhất lại không đến từ Trung Quốc. Đội game DOTA 2 Thụy Điển với sự góp mặt của Loda đã vươn lên vị trí số một thế giới trong bảng xếp hạng của Gosugamers khi lần lượt đánh bại tất cả các top team để giành chức vô địch và về nhà với 40,200 USD tiền thưởng. 

DOTA 2 Thụy Điển bất bại tại G-1 DOTA 2 League 1

Bằng kĩ năng cá nhân đẳng cấp cùng với chiến thuật thi đấu hợp lí, đội hình toàn Thụy Điển của Alliance đã vận hành một cách rất thuyết phục với phong cách chơi dual-cores: Loda –AdmiralBulldog/s4, trong khi vẫn sử dụng những hero khá lạ với meta game hiện nay như Phantom Assasin, Orge Magi hay Windrunner ở vị trí support. Thậm chí họ đã sử dụng thành công cả chiến thuật Roshan level 1 trong trận đấu với DK bằng cách teleport ra thẳng chòi mid để tiết kiệm thời gian.

DOTA 2 Thụy Điển bất bại tại G-1 DOTA 2 League 2

Để thua Alliance ở trận chung kết, LGD ngậm ngùi xếp ở vị trí thứ hai và giành được 12,800 USD tiền thưởng. Tuy nhiên, đây có thể coi là một thành công của LGD bởi họ đã có một thời gian khá chật vật với phong độ thi đấu giảm sút. Phải chăng sự có mặt của LongDD ở vị trí huấn luyện viên đã giúp họ có một lối chơi ổn định, hay đơn giản là LGD đã tìm lại được mình? Các đội DOTA 2 Trung Quốc khác, DK và đặc biệt là đương kim vô địch TI 2 iG đã gây khá nhiều thất vọng khi có những màn trình diễn khá nghèo nàn và rời rạc. 

DOTA 2 Thụy Điển bất bại tại G-1 DOTA 2 League 3
LGD và Alliance sau trận chung kết.

Trong khi đó, đại diện đến từ Đông Nam Á, Orange kết thúc giải ở vị trí thứ ba. Mushi và đồng đội đã xoay sở để đánh bại được DK, tuy nhiên họ đã để thua LGD ở trận bán kết. Trong khi đó, Team Liquid, sức mạnh mới đến từ nước Mỹ đã không gây được bất ngờ nào(nhưng ít ra họ còn đánh bại được iG). Dù sao, Liquid vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm tham dự các giải Lan, hi vọng họ sẽ có nhiều cải thiện trong lối chơi và việc đưa ra các quyết định trong trận đấu trong thời gian tới để phát huy được hết tiềm năng của mình.

DOTA 2 Thụy Điển bất bại tại G-1 DOTA 2 League 4
Đội Orange bắt tay với DK sau trận tứ kết gay cấn.

Phong độ tuyệt vời của Alliance và sự đi xuống của cả DK lẫn iG tại giải đấu lần này khiến người hâm mộ đặt câu hỏi: liệu có phải DOTA 2 Châu Âu đã bắt kịp được với Trung Quốc khi khu vực này đã có được sự đầu tư với những giải đấu diễn ra liên tục? Hay đây chỉ là một phút sơ sểnh của những nhà vô địch? Dù sao đi nữa, thất bại lần này của người Trung Quốc sẽ khiến giải The International 2013 sắp tới thêm phần hấp dẫn.