DOTA 2: Những ý kiến trái chiều về sự cố phá game của Aces Gaming

Nga0Du  - Theo Trí Thức Trẻ | 15/01/2015 02:53 PM

Hiện đang có 2 luồng ý kiến về tình huống quăng đồ ra cho đối phương phá của game thủ DOTA 2 Aces Gaming Misa.

Trong những ngày vừa qua, sự cố “vứt đồ” của game thủ Misa khi đang thi đấu tại giải DOTA 2 Asian Championship (DAC) thật sự đã làm cộng đồng DOTA 2 Việt dậy sóng. Đã có rất nhiều luồng ý kiến xung quanh sự việc này và mỗi bên đều có những lý lẽ riêng của mình.

Một bộ phận cho rằng, Misa không hề phá game mà anh chỉ muốn tận dụng trick để bấm stick phục hồi nhiều HP và Mana hơn. Nhưng đáng tiếc, ý định này đã bị đối phương bắt bài và kết quả thì ai cũng đã biết, Misa bị phá hết đồ và trở nên vô dụng trong trận đấu.

Team Aces Gaming đã có một giải đấu không đúng như kì vọng.

Team Aces Gaming đã có một giải đấu không đúng như kì vọng.

Ngoài ra, họ còn nói rằng, việc phải thi đấu trong tình trạng lag, ping cao... nên Misa mới "vứt nhầm" các món đồ không liên quan ra chứ đó không phải chủ đích của anh.

Tuy nhiên, phần đông lại tỏ ra vô cùng bức xúc với hành động "phá game" của Misa. Họ cho rằng, chẳng ai vứt những trang bị như Bottle trong tình trạng full (chưa dùng một lần nào). Tiếp sau đó là cái Power Treads ở trạng thái Strength. Tiếp theo là chiếc găng tay Gloves of haste... Những món đồ chẳng có tý tác dụng nào để sử dụng trick cả? Kể cả có lag đến mấy thì cũng không thể quăng đồ như vậy, suy ra đây là hành động có chủ đích của Misa.

Hãy cùng chúng tôi phân tích lại tình huống gây tranh cãi đó xem ai đúng, ai sai nhé!

Sự việc diễn ra ở game đấu đầu tiên với CDEC Gaming. Ở phút thứ 19, trong một pha bị vây hãm tại mid, Misa cầm Viper đã phải nhờ đến sự xả thân hy sinh của Vengeful Spirit mới có thể thoát thân. Nhưng thay vì rút lui, Misa đã ở lại chiến đấu trong tình trạng vứt hết đồ ra đất????? Kết quả thì ai cũng biết, Misa vẫn “lên bảng” và đồ đạc của anh đã bị các thành viên của CDEC phá hết.

Để xem ai đúng ai sai, chúng ta hãy cùng phân tích kỹ lưỡng tình huống trên. Điều đầu tiên cần làm rõ đó là trick mà phía bảo vệ Misa đề cập đến. Để minh họa cho trick này, tôi xin phép được đưa ra một ví dụ cụ thể :

Cũng trong trường hợp đó, nếu trước khi sử dụng bình máu, bạn vứt ra khỏi người cục Point Booster, máu tối đa của bạn sẽ giảm xuống còn 600. Vì lượng máu hiện tại và lượng máu tối đa luôn luôn giữ % chênh lệch cố định nên máu hiện tại của bạn cũng sẽ giảm từ 200 xuống 150 (150/600 = 25%, % này giữ nguyên như lúc trước khi vứt đồ).

Sau khi vứt đồ ra, bạn bắt đầu sử dụng bình máu. Máu hiện tại của bạn sẽ được tăng lên thành 550/600, đạt được tỉ lệ 91,66%. Và lúc này bạn nhanh tay nhặt lại cục Point Booster vừa vứt. Tỉ lệ 91,66% kia sẽ không đổi và bạn sẽ có được lượng máu là 733/800. Nhiều hơn khi không sử dụng trick là 133 máu, một con số không hề nhỏ. Tương tự như vậy khi bạn muốn tăng hiệu quả phục hồi mana.

Quay lại trường hợp của Misa, chúng ta hãy cùng xem anh ta đã vứt những gì xuống đất?

Tình thế và đồ đạc của Misa trước khi anh được VS dùng swap để giải thoát.

Tình thế và đồ đạc của Misa trước khi anh được VS dùng swap để giải thoát.

Sau khi được Tài xả thân để cứu thoát. Thứ đầu tiên được Misa vứt xuống là chiếc Bottle trong tình trạng full (chưa dùng một lần nào). Tiếp sau đó là cái Power Treads ở trạng thái strength. Tiếp theo là chiếc găng tay Gloves of haste. Và cuối cùng, trước khi chết, Misa đã vứt nốt Ring of Aquila và chỉ để lại trên người duy nhất chiếc Magic Wand ???

Thực tế thì việc vứt ra ngoài Gloves, Bottle và Power Treads thật sự không thể giúp Misa có thể thực hiện được trick mà tôi đã đề cập ở trên. Lý do rất đơn giản, Bottle và Gloves không có tác dụng nội tại làm gia tăng máu tối đa. Power Treads thì có thể chuyển thành Treads Agility rồi thực hiện. Thậm chí đồ vật đầu tiên mà Misa quăng đi lại chính là chiếc Bottle trong tình trạng full.

Với từng đấy những lý do được đưa ra, luận điểm của bên bảo vệ Misa cho rằng anh vứt đồ để thực hiện trick là hoàn toàn vô lý và mù quáng.

Kết luận

Vậy tại thời điểm đó, Misa đã suy nghĩ gì khi thực hiện hành động đó ? Đây có lẽ là câu hỏi mà chỉ mình Misa là người biết rõ nhất. Thiết nghĩ đã đến lúc người hâm mộ và cộng đồng DOTA 2 Việt cần có một lời giải thích thỏa đáng từ phía Misa cũng như Aces Gaming.

>> Lộ bằng chứng Aces Gaming coi thường đối thủ ở giải đấu DOTA 2 châu lục