DOTA 2: Làm cách nào để khắc chế bộ đôi hủy diệt Huskar Dazzle?

Chidotoji  - Theo Trí Thức Trẻ | 12/12/2015 08:21 PM

Thời gian gần đây, một số đội tuyển DOTA 2 chuyên nghiệp thế giới đã quyết định theo đuổi chiến thuật xoay quanh hai vị tướng Huskar và Dazzle.

Sự trở lại mạnh mẽ của team DOTA 2 Mineski, đại diện của Đông Nam Á ở giải đấu Frankfurt Major đã để lại những ấn tượng mạnh trong lòng người hâm mộ cùng cặp đôi Huskar, Dazzle.

Hai vị tướng này không chỉ khẳng định được vị trí ở đấu trường chuyên nghiệp mà còn trở thành một trào lưu trong các pub game trên toàn thế giới, gây nên sự ức chế cho nhiều người chơi.

Kể từ khi được Valve tăng khả năng kháng phép kinh khủng từ skill 3 Berserker’s Blood của mình, thì Huskar đã trở thành nỗi khiếp sợ đối với các hero sử dụng nhiều skill gây magic damage.

Nắm bắt được lợi thế này, các game thủ thường chọn cho mình những tướng có khả năng gây sát thương vật lý mạnh như Ursa hay Windranger để counter lại Huskar. Tuy nhiên đó hoàn toàn chỉ là câu chuyện trước khi Huskar tìm được nửa còn lại của đời mình: Dazzle.

Với ulti Weave tăng giáp khủng, Shadow Wave hồi máu và Shallow Grave cho đồng minh hoặc bản thân khả năng bất tử trong 5s, Dazzle trở thành mảnh ghép hoàn hảo cho chiến binh “sửu nhi” Huskar.


Nếu khéo léo chọn vì trí đứng, Dazzle có thể giúp Huskar tank cả physic lẫn magic damage.

Nếu khéo léo chọn vì trí đứng, Dazzle có thể giúp Huskar tank cả physic lẫn magic damage.

Tuy nhiên, nếu để ý, sẽ vẫn còn những lỗ hổng trong chiến thuật tưởng chừng như hoàn hảo này để bạn khai thác triệt để cũng như counter lại cặp đôi Huskar và Dazzle một cách hiệu quả nhất.

1. Dập tắt nguy cơ từ trong trứng nước

Cách counter dễ dàng nhất đối với đôi “nhân tình” này đó là tiêu diệt chúng ngay từ trong khâu ban pick. Ngoài việc sử dụng các hero có physic damage lớn như Ursa hay Windranger, ta cũng cần các hero có khả năng tách rời combo Huskar Dazzle hay vô hiệu hóa khả năng tank, gây damage DPS của Huskar như:

- Outworld Devourer: Imprisonment 1 ông, đánh ông còn lại.

- Axe: có khả năng shut down ngay lập tức Huskar khi gần hết HP. Ulti Culling Blade sẽ được chuyển hóa thành dạng HP removal khiến Huskar trở nên vô phương cứu chữa.


Shallow Grave sẽ trở nên vô dụng với Axe.

Shallow Grave sẽ trở nên vô dụng với Axe.

- Omniknight: Sở hữu bộ skill tương tự Dazzle, sự bất tử không của riêng ai.

- Doom: Với Aghanim’s Scepter, Doom có thể vô hiệu hóa Huskar hoàn toàn hoặc loại bỏ Dazzle ngay lập tức.

- Brewmaster: Thunder Clap có tác dụng slow attack speed, Drunken Haze khiến Huskar không thể đánh trúng mục tiêu và ulti cho khả năng tank lớn biến thế trận thành 3v2.

- Abaddon: Borrowed Time, ông đánh tôi càng vui.

- Phantom Lancer: Focus Dazzle trước rồi tính sau.

- Ancient Apparition: Một support có khả năng vô hiệu hóa 2 skill hồi máu khó chịu của cả Huskar và Dazzle bằng ulti Ice Blast.

Ngoài ra, việc pick các hero có nhiều stun cũng là một cách hợp lý để khóa chặt Huskar mặc cho có sự can thiệp từ Dazzle.

2. Nhanh chóng lên các trang bị cần thiết

- Các item cho khả năng disable: như Abyssal Blade, Hex, Eul Scepter,..

- Phá passive Berserker’s call của Huskar: Silver Edge

- Cấm đánh: Heaven’s Halberd

- Tăng khả năng sống sót: Guardian Greaves, Mekansm

- Trừ giáp: Medallion of Courage, Desolator, Assault Cuirass, Solar Crest

3. Thực chiến

- Tương tự như cách counter bộ đôi IO, Tiny nổi tiếng, cách dễ dàng nhất để phá được chiến thuật Huskar Dazzle là tập trung xử lý healer trước, ép buộc hắn phải sử dụng Shallow Grave vào bản thân. Khi đó những gì bạn và đồng đội cần làm là quay lại focus Huskar trong khi bất tử của “vị bác sĩ” còn đang cooldown.

- Spam các skill magic damage vào Huskar ngay khi hắn còn đầy HP, bởi lẽ một khi để Huskar thấp máu với lượng magic resistance khổng lồ, những skill thuần Damage magic như Finger of Death hay Laguna Blade sẽ trở nên hoàn toàn vô dụng.

- Điểm yếu của dual lane Huskar Dazzle là không sở hữu stun hay disable ngay tức thì. Vậy nên nếu phải đối đầu với cặp bài trùng này, hãy luôn đảm bảo trong người bạn có một TP để sẵn sàng bay về ngay khi cảm thấy có thể phải bỏ mạng.

- Nếu bạn đang sở hữu những hero có khả năng chạy trốn/ teleport như Ember Spirit hay Kunkka, hãy thử 1 lần đùa giỡn với Huskar bằng cách dụ hắn ulti về fountain và cùng đồng đội thưởng thức những giây phút thật thỏa mãn khi con hero mình ghét bị ăn một vố lừa hết sức ngoạn mục.

 

Troll Huskar không khó!