DOTA 2: Đương kim vô địch Newbee sẵn sàng cho cuộc chạy đua The International 5

zhimzhim  - Theo Trí Thức Trẻ | 15/03/2015 12:16 PM

Chỉ còn vài ngày nữa thôi, mùa chuyển nhượng của các team DOTA 2 Trung Quốc sẽ kết thúc.

http://i1.2pcdn.com/node14/image/article/201503/14/20150314095650a0e1lgeeremi7m03.jpg

Chỉ còn vài ngày nữa thôi, mùa chuyển nhượng của các team DOTA 2 Trung Quốc sẽ kết thúc. Rất nhiều ông lớn đã chuẩn bị cho mình một đội hình ưng ý nhất, sẵn sàng cho vòng loại giải đấu DOTA 2 lớn nhất thế giới, và Newbee, đương kim vô địch The International 4 cũng không ngoại lệ.

Như đã đưa tin, Carry của Newbee Chen 'Hao' Zhihao đã chính thức chuyển sang Vici Gaming, để lại trong đội một khoảng trống rất lớn, tuy nhiên rất nhanh chóng Newbee đã tìm được người thay thế. Đó chính là thành viên cũ của IG: Lin 'June' Shiyang.

Theo như nguồn tin nhận được, Vici Gaming đã phải trả cho Newbee khoản tiền 1.000.000 RMB, tương đương với $160000 để sở hữu được “siêu nhân” Hao, thay thế cho Black. Đây có vẻ như là một cái giá khá xứng đáng bởi chắc chắn với sự tham gia của Hao, Vici Gaming sẽ mạnh hơn rất nhiều. Không phải ngẫu nhiên mà anh trở thành carry top thế giới 2 năm liền: 2013 với Tongfu - team Trung Quốc có thành tích cao nhất và 2014 với Newbee - nhà vô địch TI.

Còn về phía Newbee, với sự thay đổi này, Wang 'Rabbit' Zhang sẽ trở về vị trí Hard Carry còn Lin 'June' Shiyang sẽ thi đấu ở vị trí offlane. Liệu rằng sự thay thế này có đem lại sức sống mới cho vị vua đã ngủ quên Newbee hay không? Chúng ta hãy cùng chờ xem nhé.

Na’vi Vanskor sẽ bị thay thế bởi Yol trong giải đấu Major All Star DOTA 2 Tournament

http://i1.2pcdn.com/node14/image/article/201503/14/20150314090024a0e1leuez9zikuju.png

Nếu nói đến sự thất vọng lớn nhất với các ông lớn DOTA 2 Châu Âu thì chúng ta phải nhắc đến Na’Vi. Đến tận thời điểm này, cho dù đã có sự gia nhập của DKphobos nhưng Na’Vi vẫn đem đến cho người hâm mộ sự thất vọng vô bờ với phong độ thể hiện trong những ngày vừa qua: 2 lần thua Empire 0-2 và 1 lần thua Hellraisers 0-2.

Sắp tới đây, giải đấu MAS (bắt đầu vào ngày 20/3/2015 đến 22/3/2015) là mùa giải mà người hâm mộ rất kỳ vọng sẽ giúp Na’Vi khẳng định lại vị trí của mình. Tuy nhiên, tin vui chưa kịp đến thì tin buồn đã tới. Tuyển thủ Ivan 'Vanskor' Skorokhod sẽ không thể tham gia thi đấu cùng đồng đội bởi tình trạng sức khỏe của mình.

http://i1.2pcdn.com/node14/image/article/201503/14/20150314085713a0e1ler9g0hp2m2d.png

Được biết, tình trạng sức khỏe của Vanskor đã có vấn đề từ hồi The International 4 và anh đã được hỗ trợ điều trị bằng rất nhiều biện pháp khác nhau, kể cả nhập viện, tuy nhiên tình hình vẫn không có biến chuyển.

Thay thế anh trong đội hình Na’Vi sẽ là Vladimir 'Yol' Basov, anh là đồng đội cũ của Artur 'Goblak' Kostenko hồi còn thi đấu dưới màu áo RoX.KIS. Trước đó Yol là thành viên của team Virtus.Pro, tuy nhiên mới đây, đội của anh đã tuyên bố giải tán do sự tụt dốc về trình độ. Do đó hiện Yol vẫn là tuyển thủ tự do và được Na’Vi chiêu mộ trong tình thế khó khăn họ gặp phải.

virtus-pro

Hy vọng rằng, với sự tham gia của Yol, Na’Vi sẽ có được màn trình diễn khá hơn, để minh chứng rằng, tuy không còn ở thời kỳ đỉnh cao, nhưng họ vẫn là một ông lớn trong làng DOTA 2 thế giới. Và chúng ta hãy cùng cầu nguyện, chúc cho sức khỏe của Vanskor sẽ có biến chuyển tích cực hơn để tái hợp với đồng đội trong các mùa giải sắp tới.

>> Gặp gỡ nữ game thủ Việt cosplay DOTA 2 gây sốt