DOTA 2 được báo chí game khen ngợi hết mực

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 25/07/2013 0:00 AM

DOTA 2 hiện đang nhận được review của những tạp chí game lớn như Eurogamer, Gamespot, Gameinformer.

Một thời gian ngắn sau khi được phát hành, với tư cách là một trò chơi, DOTA 2 đã nhanh chóng nhận được review của những tạp chí game lớn như Eurogamer, Gamespot, Gameinformer,...Và không có gì bất ngờ khi tất cả các tạp chí này đều đồng loạt đánh giá DOTA 2 là một trong những trò chơi xuất sắc nhất hiện nay.

“DOTA 2 không giành cho những người yếu đuối. Nó không dành cho tất cả mọi người. Nhưng nếu bạn chơi game thuộc thể loại MOBA, thì đây là trò chơi dành cho bạn. Nếu bạn không tin tôi, hãy xem xét điều này: Có một lí do khiến cộng đồng bỏ ra hơn 1000,000 USD vào tổng giải thưởng của The International 3” - (Cheat Code Central).

Một tuần sau khi kết thúc giai đoạn beta và mở cửa với tất cả người chơi, DOTA 2 đạt được trung bình 92/100 điểm đánh giá. Đến thời điểm hiện tại, con số này dừng ở 88/100. Hầu hết các review đều đánh giá cao tính chiến thuật và hành động hấp dẫn của trò chơi, thiết kế đồ họa và lồng tiếng, cũng như nhiều tính năng phụ trợ khác. Tuy nhiên, nhược điểm lớn của DOTA 2 được cho là nằm ở việc rất khó để bắt đầu tập chơi và cộng đồng còn khá “xấu tính”. Đây cũng là hai điều mà Valve vẫn đang cố gắng cải thiện trong quá trình phát triển trò chơi bằng việc đưa vào các tính năng Report và chế độ Training.

DOTA 2 được báo chí game khen ngợi hết mực 1

“Nếu có một giới hạn về sự phức tạp của kĩ năng và chiến thuật trong DOTA 2, hàng triệu người chơi nó hàng ngày vẫn chưa thể tìm thấy. Luôn có một cách nào đó để cải thiện trận đấu. Những thứ đơn giản như đổi ngược thứ tự bạn mua hai item, hay chọn một skill để giúp đỡ đồng đội sớm hơn tùy theo hoàn cảnh, có thể có hiệu quả trong suốt cả trận đấu” – Gameinformer.com.

DOTA 2 được báo chí game khen ngợi hết mực 2

“Như bạn có thể kì vọng ở Valve, đây là một trò chơi tuyệt đẹp, nhà sản xuất của Half-Life và Portal đã làm rất tốt trong việc thiết kế giao diện, lồng tiếng, và khéo léo đưa tính cách vào từng nhân vật. Chỉ mới đây, đội ngũ phát triển đã chú tâm vào việc giúp đỡ những người chơi mới làm quen với trò chơi, tuy nhiên, việc học những điểm cơ bản vẫn có cảm giác như bạn học bơi bằng cách nhảy ùm xuống nước. Đã có khá nhiều nỗ lực để cải thiện điều này: hiện tại chúng ta có một vài phần tutorial khi bắt đầu, chế độ chơi với AI khá thông minh, và một list 20 hero dễ làm quen dành cho người chơi mới. Và cùng với đó là hệ thống hero guide từ cộng đồng được tích hợp vào ngay trong trò chơi.”- Gamespot.com.

DOTA 2 được báo chí game khen ngợi hết mực 3
 
Một điểm mạnh đáng được nhắc đến của DOTA 2 cũng nằm ở mô hình kinh doanh “free-to-play với những điểm khác biệt” và Valve đang áp dụng hiện nay: “Bạn có thể chơi được tất cả các hero vào bất kì thời điểm nào, không có bất kì phần thưởng nào cho người chơi nhiều hơn, hay bỏ nhiều tiền hơn, và tất cả mọi thứ bạn mua chỉ để trang trí, hay cho phép bạn theo dõi những giải đấu chuyên nghiệp...”.

DOTA 2 được báo chí game khen ngợi hết mực 4

“...Hầu hết những thứ này được tạo ra bởi cộng đồng thông qua Steam Workshop, có nghĩa là một phần tiền bạn trả khi mua một item sẽ được chuyển cho tác giả, điều này giúp DOTA 2 có thể liên tục phát triển” – Eurogamer.net.

Có thể thấy, DOTA 2 đang được các nhà chuyên môn đánh giá rất cao, vì thế, lượng người chơi muốn thử sức với trò chơi này là rất lớn. Tuy nhiên, không phải ai cũng có dễ dàng yêu thích nó, bởi đây thực sự không phải là một trò chơi giải trí đơn thuần. Tuy nhiên, “những ai chọn gắn bó với DOTA 2 sẽ tìm thấy rất nhiều giờ chơi thú vị trong trò chơi hoàn hảo này”.